Thót tim qua con đường hàng loạt hố ga không nắp, che chắn bằng cành cây, bàn ghế

Nhiều hố ga, cống thoát nước không nắp đậy nằm giữa trục đường đi, trên vỉa hè suốt nhiều năm qua, gây nguy hiểm cho người và phương tiện mỗi khi lưu thông qua lại.

{keywords}
Trên phố Lê Phụ Trần nối tuyến đường Trần Hưng Đạo ra bờ sông Bến Ngự (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa), hàng chục hố ga nhiều năm qua không có nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
{keywords}
Hố ga không có nắp đậy nằm giữa lòng đường chính đi vào khu dân cư đông đúc người qua lại, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đây.
{keywords}
Để cảnh báo nguy hiểm, hạn chế tai nạn, người dân dùng cành cây che đậy miệng hố.
{keywords}
Theo người dân địa phương, mặt bằng khu dân cư được hoàn thiện đến nay đã nhiều năm, nhưng những hố ga trên cả tuyến đường vẫn chưa được đậy nắp.
{keywords}
Miệng hố cỏ mọc um tùm, rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, nhất là khi trời tối.
{keywords}
Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, người dân trong khu vực chủ động đậy miệng hố ga cảnh báo bằng nhiều thứ, từ cành cây đến các đồ gia dụng kích cỡ lớn như ghế sofa hỏng, bàn ghế cũ phế thải...
{keywords}
Ông Lê Hoàn (trú phố Đào Tiêu, phường Nam Ngạn) cho biết: ''Tôi xuống đây ở 5-6 năm nay rồi mà vẫn chưa thấy họ nắp hố ga lại. Sáng sớm và chiều có rất nhiều người lớn cũng như trẻ nhỏ đi tập thể dục, đạp xe trên tuyến đường này rất nguy hiểm''.
{keywords}
Người dân đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng về tình trạng các hố ga chưa có nắp đậy nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn không được xử lý.
{keywords}
Cũng theo người dân địa phương, trước đây đã có người ngã vào những hố ga này, rất may được phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
{keywords}
Theo lãnh đạo địa phương xác nhận, ban dự án mặt bằng (chủ đầu tư) chưa hoàn thiện đầu tư nên chưa đậy nắp miệng hố. UBND phường đã đề xuất, kiến nghị với thành phố để xử lý.
{keywords}
Trên vỉa hè mặt bằng khu dân cư, các hố ga đều hưa có nắp đậy, cỏ mọc um tùm, rất nguy hiểm đối với người dân mỗi khi đi thể dục qua đây.
{keywords}
Không những nắp hố ga mà cả các cống thoát nước cũng không có nắp đậy, rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, đặc biệt những lúc trời mưa đường ngập nước.
{keywords}
Do những hố ga không có nắp rất nguy hiểm nên chính quyền địa phương đang làm các thông báo, biển báo cảnh giới và đôn đốc đơn vị thi công hoàn thiện việc lắp đặt các nắp hố ga.

Trần Nghị

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !