Thông tin mới nhất về vụ 18 bệnh nhân sốc phản vệ ở Hoà Bình

Sáng 30/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã vào Bệnh viện Bạch Mai thăm 10 bệnh nhân được chuyển từ Hòa Bình về đêm 29/5.

Ông Trần Văn Quang, 51 tuổi, quê Kim Bôi, Hoà Bình cho biết, ông chạy thận 7 năm nay, từ năm 2010, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Sáng ngày 29/5, khi xảy ra sự việc, ông cũng bị ngứa người, đau bụng, buồn nôn. Bệnh nhân Quang được chuyển về Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm 29/5.

Thông tin mới nhất về vụ 18 bệnh nhân sốc phản vệ ở Hoà Bình - ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến thăm bệnh nhân chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ tại Hòa Bình vừa được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai đêm qua 29/5

Hiện sức khoẻ ông Quang đã khá hơn. Ông Quang tâm sự, đây thực sự là điều đáng buồn nhưng may mắn ông đã tai qua nạn khỏi.

Được chuyển về khoa Hồi sức tích cực, anh Lê Văn Tiến – 50 tuổi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cũng là 1 trong 18 bệnh nhân bị sốc phản vệ. Trong số 6 bệnh nhân cùng chạy thận ca của anh, 5 người đã bị ngất, còn riêng anh vì phải rửa cục lọc nên mới chạy được 20 phút và chạy sau những người khác nửa tiếng. Thế nên, sức khoẻ của anh không bị ảnh hưởng nhiều. Hiện tại, anh Tiến thấy người khoẻ, chờ lọc thận chu kỳ. Các bác sĩ sẽ chuyển anh Tiến sang Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai để lọc máu chu kỳ.

Thông tin mới nhất về vụ 18 bệnh nhân sốc phản vệ ở Hoà Bình - ảnh 2

Các bệnh nhân vừa thoát nạn trong vụ 18 bệnh nhân bị sốc phản vệ khi đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

May mắn thoát khỏi tai biến y khoa, anh Tiến tâm sự, đến giờ anh thấy mình quá may mắn. 7 năm chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, chứng kiến nhiều người tử vong vì căn bệnh này nên anh không quá sợ cái chết.

Chưa hết bàng hoàng, bà Lê Thị Rấm - Kim Bôi, Hoà Bình kể: Nhà bà cách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình 4 km, 1 tuần bà lọc máu 3 lần và hôm qua vẫn đi lọc máu như mọi khi. Khi tai biến xảy ra, bà bị đau bụng và đã nhanh chóng được cấp cứu và chuyển xuống khoa Thận Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai. 

Thông tin mới nhất về vụ 18 bệnh nhân sốc phản vệ ở Hoà Bình - ảnh 3

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến thăm hỏi một bệnh nhân khác

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, đến nay có 10 bệnh nhân chuyển về Bệnh viện này và chuyển về các khoa. Khoa Hồi sức tích cực hiện cấp cứu 3 bệnh nhân, khoa Thận tiết niệu tiếp nhận 4 bệnh nhân, Trung tâm Chống độc tiếp nhận 2 bệnh nhân, Khoa Cấp cứu A9 tiếp nhận 1 bệnh nhân. Hiện sức khoẻ của bệnh nhân đang ổn định.

Trong sáng nay, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, TS Nguyễn Quốc Anh cùng Giáo sư Nguyễn Gia Bình – Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đã lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình để giúp đỡ Bệnh viện điều trị 1 bệnh nhân nặng ở lại viện. Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai cũng hỗ trợ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình giải quyết sau khủng hoảng, xây dựng lại.

Thông tin mới nhất về vụ 18 bệnh nhân sốc phản vệ ở Hoà Bình - ảnh 4

GS Nguyễn Viết Tiến đã chia sẻ và thăm hỏi các bệnh nhân nằm tại Bệnh viện Bạch Mai. GS Tiến cho biết đây là sự cố y khoa không ai mong muốn.

GS Tiến thông tin, 100 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình sẽ chuyển về Hà Nội để tiếp tục lọc máu chu kỳ. Đến thời điểm này, Bệnh viện Thận Hà Nội đã nhận 30 bệnh nhân. Còn các bệnh nhân còn lại sẽ chuyển về các bệnh viện khác, cả trung ương và Hà Nội, để tiếp tục lọc máu.

GS Tiến cho biết, trước mắt nguyên nhân vẫn còn phải đợi để các chuyên gia thận nhân tạo, hồi sức, hội đồng khoa học của Bộ Y tế ghi nhận các xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Phương Thúy

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !