Thợ cắt tóc mê máy bay, ngỡ chỉ làm chơi ai ngờ thu cả trăm triệu từ bán máy bay mô hình

Ngoài nghề cắt tóc, mỗi tháng chàng trai 9x Hoàng Khôi đến từ Lục Yên, Yên Bái còn bán từ 50 – 80 chiếc máy bay mô hình chạy bằng động cơ, doanh thu khoảng 200 triệu đồng.

Nhân vật trong clip là một chàng trai sinh năm 1997 đang điều khiển một chiếc máy bay mô hình Su30mk2 động cơ chạy bằng xăng có kích thước lớn.

Điều khiến nhiều người nể phục đó chính là chiếc máy bay được cắt, lắp ráp hoàn toàn bởi một thanh niên làm nghề cắt tóc đến từ Yên Bái, không hề qua trường lớp đào tạo nào ngoài việc tự học hỏi để thỏa mãn đam mê.

Chia sẻ với PV Infonet, Hoàng Khôi cho biết: "Em đam mê máy bay mô hình từ nhỏ, thế nhưng phải chờ tới năm 2015 – khi đi làm ra tiền mới bắt đầu tiếp cận và theo đuổi đam mê được.

Đam mê này khá là tốn kém vì các nguyên liệu đồ điện đều phải nhập về chứ ở Việt Nam chưa có để phục vụ cho những người chơi mô hình này".

Hoàng Khôi tự tìm hiểu qua các trang web, qua các kênh mạng xã hội, youtube từ nước ngoài để mày mò cách chế tạo ra những chiếc máy bay mô hình. 

Vậy là từ một thợ cắt tóc, Hoàng Khôi làm việc kiếm tiền để phục vụ sở thích của mình. Sau 7 năm Khôi đã có trong tay gia tài là hơn 20 chiếc máy bay mô hình chạy bằng động cơ với nguyên liệu xăng.

"Cứ 1 lít xăng 1 máy bay bay được khoảng 1 tiếng, chiếc máy bay lớn nhất có kích thước 4m, rộng 2,5m có thể bay từ 2-3 tiếng liên tục. Những chiếc máy bay này thân vỏ được tạo thành từ gỗ thông (gỗ ép), nhựa các bon và xốp dẻo nên rất nhẹ, bền và an toàn, không lo cháy nổ khi vướng vào dây điện", Khôi cho hay.

Chàng trai 9x này cũng cho biết thêm, động cơ máy bay được Khôi tháo ra từ những chiếc máy cắt cỏ. Chi phí để sở hữu những chiếc máy bay kích thước lớn này từ 20 triệu đồng trở lên. 

Hoàng Khôi bên những mô hình máy bay kích thước lớn tự tay cắt ghép và lắp ráp thành.

Ngoài những máy bay mô hình chạy bằng động cơ xăng, Hoàng Khôi còn chế tạo ra vô vàn chiếc máy bay chạy bằng động cơ điện dùng pin có kích thước nhỏ hơn, nhẹ hơn có thể bay lượn với khoảng cách điều khiển xa 1km.

Thỏa mãn niềm đam mê, Khôi chia sẻ lên mạng xã hội các clip mình điều khiển máy bay mô hình đang bay lượn trên trời trong khung cảnh núi non hữu tình đã thu hút rất nhiều bạn trẻ cùng sở thích. Dần dần nhiều người biết tới và đặt hàng anh sản xuất các loại mô hình máy bay theo yêu cầu.

“Đam mê rồi cũng đến lúc góp phần tăng thêm thu nhập. Ngoài công việc làm cắt tóc và tạo mẫu tóc, thu nhập từ việc bán máy bay cũng đáng kể” - Hoàng Khôi chia sẻ.

Hoàng Khôi cho biết: "mỗi tháng em bán được từ 50 – 80 chiếc máy bay mô hình chạy bằng động cơ. Doanh thu khoảng 200 triệu đồng. Không kể vài chục chiếc máy bay nhỏ có giá vài trăm nghìn mua về bán thương mại".

Mỗi chiếc máy bay nhỏ chạy bằng động cơ điện (dùng pin sạc) có chiều dài 1m1, rộng 0.75m sẽ mất khoảng 2 tiếng để chế tạo thân vỏ. Để kịp sản xuất theo đơn đặt hàng, Khôi phải huy động thêm 2 cháu trai để cùng phụ giúp trong xưởng sản xuất có diện tích khoảng 100m2. Và những chiếc máy bay này sản xuất tới đâu có khách đặt mua tới đó. 

Máy bay sản xuất tới đâu là có khách hàng đặt mua tới đó. Hoàng Khôi dùng thùng xốp đóng hàng chuyển cho khách.

"Tính tới thời điểm hiện tại, hầu như tất cả các mẫu máy bay trên thế giới có thì cơ sở của em đều có thể chế tạo ra mô hình tương tự được. Đơn hàng cá nhân đặt mua lớn nhất hiện tại là một chiếc máy bay chạy bằng động cơ xăng trị giá 28 triệu đồng", chàng trai 9x hào hứng cho biết.

Vật liệu để làm thân vỏ máy bay cũng dễ kiếm. Với những chiếc mô hình chạy điện thì sẽ dùng xốp dẻo. Còn những chiếc máy bay chạy xăng thì làm từ gỗ ép, nhựa cacbon và xốp dẻo, mất nhiều thời gian hơn nên 1 tuần Khôi chỉ làm được 1 chiếc động cơ xăng, còn lại chủ yếu sản xuất những chiếc chạy pin cho nhiều người mới chơi đặt hàng.

Mỗi lần test máy bay, Khôi sẽ tới UBND xã và Ban chỉ huy Quân sự xã để xin được cấp phép, chính quyền cấp phép bay ở khu vực nào thì chỉ được bay ở đó", Khôi tâm sự.

Theo như Khôi cho biết, để vận hành được chiếc máy bay mô hình thành thạo đòi hỏi người chơi phải kiên trì tập luyện ít nhất là 1 tháng mới thành thạo. Bởi khi bay trên không trung tầm nhìn khá khó, không gian nơi bay phải thoáng.

Chia sẻ với PV Infonet về những dự định trong tương lai, Hoàng Khôi mong muốn sẽ có 1 lớp học truyền cảm hứng cho các em thiếu nhi. Lớp học đó sẽ dành cho các em nhỏ đam mê sáng tạo, đam mê máy bay mô hình ở các vùng nông thôn không có điều kiện mua các sản phẩm có sẵn.

Chúc cho những dự định và niềm đam mê máy bay mô hình của Hoàng Khôi sẽ ngày càng được nhiều người biết tới.

Lam Giang

Ảnh, clip: NVCC

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.