Tỷ phú người da màu giàu nhất thế giới

Theo Forbes, tỷ phú người Nigeria Aliko Dangote là người giàu nhất châu Phi năm thứ 10 liên tiếp với khối tài sản ước tính khoảng 12,1 tỉ USD, đồng thời ông cũng nhận danh hiệu người da màu giàu nhất hành tinh.

Được biết, tài sản của ông Dangote đã tăng gần 20%, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của giá cổ phiếu Dangote Cement - công ty thuộc sở hữu của vị tỷ phú Nigeria.

Tỷ phú “lặng lẽ và luôn lịch sự”

Tỷ phú Aliko Dangote sinh ngày 10/4/1957 tại Kano, Nigeria, lớn lên trong một gia đình kinh doanh khá giả, điều này quyết định số phận tương lai của ông. Cha mất từ khi còn nhỏ, ông nội là người đã nuôi dạy tỷ phú này lên người. Ông tin rằng mục tiêu chính của cuộc đời mình là tiền.

Trong một lần chia sẻ với báo chí, ông Alikonói rằng: “Môi trường gia đình rất quan trọng để tạo ra những nếp nghĩ ban đầu về cuộc sống với mỗi cá nhân. Riêng với tôi, đó là kinh doanh. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì điều đó”.

{keywords}
Aliko Dangote và Bill Gates đến thăm một dự án từ thiện ở N'Djamena, Chad vào năm 2018. (Ảnh: AP)

Khi bước sang tuổi 21, doanh nhân trẻ người Nigeria đã vay 3.500 USD từ người chú để nhập khẩu và bán các sản phẩm nông nghiệp tại quê nhà. Công việc kinh doanh nhanh chóng thành công và ông xoay sở để hoàn trả đầy đủ khoản vay trong vòng 3 tháng kể từ khi bắt đầu công việc.

Sau đó, vị doanh nhân đầy triển vọng này bắt đầu xây dựng các nhà máy xi măng. Hiện tại, các doanh nghiệp của ông Dangote đã mở tại Senegal, Tanzania, Cameroon, Zambia, Congo, Ethiopia và Nam Phi và sẽ xuất hiện tại một số quốc gia châu Phi khác.

Ngoài ra, tỷ phú này còn đầu tư vào ngành dầu mỏ, sản xuất xe tải và ô tô, đồng thời sở hữu nhà máy đường lớn thứ 3 thế giới. Nhiều dự án kinh doanh của ông chiếm 1/4 giá trị vốn hóa thị trường của Sở giao dịch chứng khoán Nigeria.

Tại Nigeria, ông Dangote được đánh giá là thương gia duy nhất đạt được thành công lớn như vậy chỉ từ hoạt động kinh doanh sản xuất đơn thuần, không phải trong lĩnh vực dịch vụ như nhà sáng lập Mike Adenuga của Hãng điện thoại di động Globacom (với tổng giá trị tài sản 2,8 tỉ USD), hay các đại gia mới nổi chủ yếu làm giàu nhờ các dịch vụ số hóa công nghệ cao khác.

Đặc điểm nổi bật nhất của ông Dangote là “lối sống có ý thức”, ông thích tự mình phục vụ các đối tác vào bữa tối. Người sáng lập đế chế kinh doanh hàng đầu Nigeria được gọi là “một nhân vật lặng lẽ và luôn lịch sự”, nhưng đồng thời ông có khả năng đưa ra các quyết định quản lý cứng rắn.

{keywords}
Aliko Dangote và con gái Halima tại Gala 100 người có ảnh hưởng nhất của Tạp chí Time tại New York vào năm 2014. (Ảnh: AP)

Ông Dangote thường rất cởi mở, đích thân ông dẫn các phóng viên đi thăm các nhà máy và thậm chí cho phép họ vào văn phòng làm việc. Tuy nhiên, ông lại không thích nói về tuổi thơ và thời niên thiếu.

Giống như các tỷ phú khác, ông Dangote cũng yêu thích các món hàng xa xỉ. Ông sở hữu một dinh thự khổng lồ ở trung tâm thủ đô Abuja của Nigeria, một chiếc máy bay phản lực của Bombardier được mua vào đúng dịp sinh nhật, một chiếc du thuyền mang tên người mẹ của mình…

Bên cạnh đó, doanh nhân này còn tích cực tham gia công tác từ thiện. Quỹ từ thiện mang tên ông hàng năm tiêu trung bình cả trăm triệu USD cho việc xây dựng các bệnh viện, dự án chống đói nghèo ở Nigeria và cả Châu Phi

Quỹ từ thiện của ông Dangote còn hợp tác với quỹ “Bill and Melida Gates” của tỷ phú người Mỹ Bill Gates để ngăn chặn bệnh bại liệt ở Nigeria.

Tại các hội nghị và diễn đàn, ông Dangote thường xuyên kêu gọi chính quyền tập trung phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh gần 60% người dân Nigeria đang sống trong cảnh đói nghèo. Cũng như nhiều thương gia hàng đầu của thế giới, ông Dangote có mong muốn mua lại một câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới, cụ thể là câu lạc bộ thành London là Arsenal, mà ông là một cổ động viên trung thành từ vài thập niên qua. Hiện vẫn chưa ai rõ về những triển vọng cụ thể của thương vụ này.

Nhờ tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, mang lại nhiều lợi ích kinh tế, phúc lợi cho đất nước, tỷ phú da màu giàu nhất thế giới được các hiệp hội doanh nghiệp và chính phủ vinh danh, trong đó có giải thưởng “Grand Commander of the Order of the Niger” do cựu Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan trao tặng.

Những tỷ phú, triệu phú mất tích bí ẩn gây ngờ vực

Những tỷ phú, triệu phú mất tích bí ẩn gây ngờ vực

Những người sáng lập các công ty lớn nhất sở hữu hàng tỉ USD luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng đôi khi những người giàu này lại biến mất một cách khó hiểu.

Thanh Bình (lược dịch)

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.