London ‘soán ngôi’ Amsterdam thành trung tâm chứng khoán lớn nhất châu Âu

Bloomberg đưa tin, giao dịch cổ phiếu hàng ngày đạt trung bình 8,92 tỉ euro trên các sàn giao dịch chứng khoán khác nhau ở London vào tháng 6, cao hơn so với 8,8 tỉ euro ở Hà Lan.

Theo đó, thủ đô của Anh quay lại vị trí trung tâm lớn nhất về giao dịch chứng khoán vào tháng 6, sau khi thua Amsterdam hồi đầu năm về chỉ số này.

Số liệu của sàn giao dịch CBOE Europe cho hay, tháng trước trên nhiều nền tảng khác nhau ở London, giao dịch cổ phiếu hàng ngày đạt trung bình 8,92 tỉ euro (10,6 tỉ USD) cổ phiếu, so với 8,8 tỉ euro (10,4 tỉ USD) ở Hà Lan.

Vào tháng 5, khối lượng giao dịch chứng khoán trung bình hàng ngày ở Amsterdam đạt gần 9,4 tỉ euro (hơn 11 tỉ USD) và ở London khoảng 8,7 tỉ euro (10,3 tỉ USD). Trong khi tại Paris, trung tâm giao dịch chứng khoán lớn thứ ba, giao dịch chứng khoán hàng ngày đã giảm từ gần 6,1 tỉ euro (7,2 tỉ USD) trong tháng 5 xuống 5,8 tỉ euro (6,8 tỉ USD) vào tháng 6.

{keywords}
Brexit khiến Anh mất đi nhiều cơ hội tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ tài chính của Liên minh châu Âu. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, lợi thế hiện tại của một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới (London so với Amsterdam), theo các nhà phân tích, không hoàn toàn như trước đây. 

Với sự tăng trưởng của các giao dịch chứng khoán tại Amsterdam, theo các chuyên gia, Hà Lan đã trở thành một trong những nước chiến thắng đầu tiên sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU). Kể từ đầu năm, Amsterdam cũng đã chứng kiến ​​sự gia tăng hoạt động trên thị trường hoán đổi và nợ có chủ quyền, mà hầu hết trước đó diễn ra ở London.

Intercontinental Exchange (ICE) - Sàn giao dịch liên lục địa có trụ sở tại Mỹ và là nhà điều hành thị trường phái sinh lớn nhất thế giới, nơi các hợp đồng tương lai cho tất cả các loại tài sản cơ bản được giao dịch cũng có kế hoạch chuyển thị trường giao dịch carbon 1 tỉ euro/ngày sang Hà Lan.

Trước đó, vào tháng 2, Amsterdam đã thay thế London trở thành trung tâm giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Âu. Theo số liệu của sàn giao dịch CBOE Europe, hoạt động tại cả hai thành phố London và Amsterdam, thị trường chứng khoán ở thủ đô của Hà Lan đã ghi nhận giá trị giao dịch trung bình đạt 9,2 tỉ euro/ngày (11,15 tỉ USD) trong tháng 1/2021, so với con số 8,6 tỉ euro của London.

Trung tâm tài chính London từ lâu đã cảnh báo về hậu quả của việc Anh rời khỏi thị trường chung EU mà không có các điều khoản thích hợp cho lĩnh vực thương mại dịch vụ. Ngành tài chính chiếm hơn 10% doanh thu thuế của Vương quốc Anh trước Brexit.

Việc chuyển vai trò trung tâm giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Âu từ London sang Amsterdam có thể sẽ khó thay đổi bởi các quan chức EU dường như sẽ không đảo ngược lập trường về quy định cổ phiếu bằng đồng euro phải được giao dịch trong EU.

Vương quốc Anh rời EU vào đêm ngày 1/2/2020. Vào ngày 1/1/2021, giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit hết hạn, trong đó Vương quốc Anh phải tuân theo tất cả các quy định của châu Âu, bao gồm cả những quy định liên quan đến giao dịch thị trường đơn lẻ.

Thanh Bình (lược dịch)

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.