Quý tử bầu Hiển, Chủ tịch 9X Hà Nội FC đầu tư chứng khoán cũng rất “ra gì và này nọ”

Giới đầu tư chứng khoán đang đau khổ trong những ngày này vì thua lỗ, tuy nhiên, nhìn vào thiếu gia 25 tuổi nhà “bầu” Hiển, Chủ tịch Hà Nội FC lại đang "lội ngược dòng" khiến nhiều người trầm trồ tán thưởng.

Gia đình ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB – có hai cậu quý tử. Trong khi cậu cả Đỗ Quang Vinh (31 tuổi) được dư luận biết đến từ lâu như một “soái ca” thì cậu con trai thứ hai, Đỗ Vinh Quang (25 tuổi) gần đây đã bước ra “ánh sáng” như một lời khẳng định chắc nịch: Sẵn sàng cho một sự chuyển giao quyền lực với vai trò là người đồng thừa kế một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển với hai người con trai: Đỗ Quang Vinh (trái) và Đỗ Vinh Quang (phải).

Ngoại trừ tuần giao dịch vừa qua, cổ phiếu SHB đã trải qua một đợt tăng giá khá ấn tượng kể từ đầu năm 2020. Nguyên nhân một phần đến từ động thái mua vào thành công 35,9 triệu cổ phiếu SHB theo phương thức khớp lệnh trên sàn từ ngày 15/1-3/2 của Đỗ Vinh Quang.

Theo ước tính, số tiền tối đa cậu quý tử thứ hai nhà “bầu” Hiển bỏ ra để sở hữu lượng cổ phiếu nói trên khoảng 224 tỷ đồng (tính theo thị giá trung bình của cổ phiếu SHB tại thời điểm trên).

So với mức giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong phiên cuối tuần qua (11.000 đồng/cp), Đỗ Vinh Quang đang có trong tay 395.000 tỷ đồng từ việc sở hữu lô cổ phiếu nói trên.

Điều này đồng nghĩa với việc giá trị cổ phiếu anh nắm giữ đã tăng hơn 170 tỷ đồng kể từ ngày giao dịch thành công.

Thậm chí, nếu tính tại thời điểm SHB lên đỉnh giá 12.900 tỷ đồng tại phiên 05/03, Đỗ Vinh Quang còn lời 239 tỷ đồng, xứng đáng trở thành một “hiện tượng” trong giới đầu tư.

Đáng chú ý, với việc sở hữu 35,9 triệu cổ phiếu SHB, Đỗ Vinh Quang đã vượt qua Chủ tịch SHB để trở thành cổ đông nắm  giữ lượng cổ phiếu lớn hơn. Hiện ông Đỗ Quang Hiển chỉ sở hữu 30,69 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 1,75% lượng cổ phiếu lưu hành của ngân hàng này.

Không chỉ chính thức trở thành cổ đông của SHB, chàng trai 25 tuổi này còn được ông Đỗ Quang Hiển giao trọng trách làm Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, một CLB mạnh hàng đầu V-League và sở hữu nhiều cầu thủ chủ chốt trong đội hình đội tuyển bóng đá quốc gia và U23 quốc gia.

Trong số 4 thành viên của gia đình ông Hiển, cũng chỉ có hai bố con ông trực tiếp sở hữu cổ phần tại SHB. Trong khi đó, người con trai cả Đỗ Quang Vinh ít nhiều cũng đã chứng tỏ được bản thân sau khi phát triển thành công T&T chi nhánh Hoa Kỳ.

T&T Hoa Kỳ hiện có 2 dự án khá nổi bật, một dự án nằm trên đại lộ Hollywood thuộc thành phố Los Angeles. Một dự án thương mại khác với 25 cửa hàng cho thuê ở quận Cam, nơi tập trung đông người gốc Việt sinh sống nhất nước Mỹ. Đó cũng là một trong những tòa nhà lớn và đẹp nhất khu Little Saigon.

Ngân Giang

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?