Quất lục bình 'khủng' cao ngất ngưởng 4m chờ khách nhà giàu đón về chơi Tết

Những cây quất lục bình khổng lồ cao khoảng 4 m có giá bán lên đến 35-40 triệu đồng/1 cặp ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) đang chờ khách nhà giàu rinh về chơi Tết.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nhâm Dần 2022, hàng chục cây quất lục bình “khổng lồ” tại nhà vườn ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã sẵn sàng phục vụ người yêu cây cảnh rinh về chơi Tết.

Video cây quất lục bình cao 4 m ở Hưng Yên chờ ra thị trường Tết nguyên đán 2022

Vườn nhà ông Nguyễn Trung Thành ở xã Liên Nghĩa (huyện Văn Giang, Hưng Yên) nổi tiếng hàng chục năm nay với việc mỗi năm đưa ra thị trường hàng chục cặp quất lục bình "khổng lồ".

Những cây quất được được ông Nguyễn Trung Thành chăm sóc, tạo dáng thành thế lục bình “khủng” sẵn sàng tung ra thị trường để phục vụ Tết Nguyên đán 2022. Hiện dân buôn, người chơi cây đã nhộn nhịp tìm đến vùng đất Văn Giang để "săn" những cây cảnh “độc lạ” và cây quýt lục bình “khủng” về phục vụ dịp Tết.

CLIP: Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu chờ đại gia rinh về chơi Tết - Ảnh 2.

Tại vườn nhà ông Nguyễn Trung Thành có khoảng 40 cây quất lục bình "khủng", giá dao động từ 35-40 triệu đồng/1 cặp

CLIP: Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu chờ đại gia rinh về chơi Tết - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trung Thành cho biết: "Điều kiện để tạo ra những cây quýt lục bình "khủng" thì phải chọn những cây trồng 3 năm trở lên, có tán rộng để dễ dàng tạo thế đẹp"

CLIP: Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu chờ đại gia rinh về chơi Tết - Ảnh 4.

Năm nay, gia đình ông Thành đã gò thành công cặp cây quất lục bình khủng nhất từ trước đến nay. Cặp cây này có chiều cao 4 m, tán rộng 1,2 m, phải mất từ 3-5 năm để tạo dáng và mất khoảng 7 ngày để gò theo thế lục bình, đưa vào chậu phục vụ dịp Tết Nguyên đán cho người dân. "Riêng cặp này tôi sẽ bán khi được giá, đã có nhiều người đến hỏi mua, nhưng giá chưa hợp lý nên tôi chưa muốn bán"- ông Thành nói thêm

CLIP: Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu chờ đại gia rinh về chơi Tết - Ảnh 5.

Để những chậu quất lục bình đẹp, lá xanh, nhiều quả nhằm giúp mang lại tài lộc cho gia chủ theo quan niệm phong thủy, ông Thành phải mất nhiều ngày để chăm sóc tỉ mỉ, tuốt lại dáng cho cây

CLIP: Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu chờ đại gia rinh về chơi Tết - Ảnh 6.

Trong quá trình tạo ra những cây lục bình đẹp thì hàng ngày phải chăm sóc, cắt tỉa, uốn thế rất công phu

CLIP: Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu chờ đại gia rinh về chơi Tết - Ảnh 7.

Để có một cây quất lục bình đẹp thì yêu cầu quả phải căng mọng, vàng, lá tươi xanh và lộc non, thể hiện sự sinh sôi, phát triển

CLIP: Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu chờ đại gia rinh về chơi Tết - Ảnh 8.

Không phải cây quất nào cũng gò được dáng. Có khi trong vườn hàng trăm gốc nhưng chỉ chọn được một gốc ưng ý để đánh lên chậu chăm sóc, nuôi dưỡng, uốn nắn

CLIP: Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu chờ đại gia rinh về chơi Tết - Ảnh 9.

Những người dân ở đây phải chăm sóc kĩ lưỡng, tạo dáng "độc" cho quất mới mong bán chạy ở thị trường cây cảnh dịp Tết Nguyên đán 2022

CLIP: Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu chờ đại gia rinh về chơi Tết - Ảnh 10.

Con trai ông Thành đang tỉ mỉ, cắt tỉa từng chiếc lá, cành để tạo dáng cho quất lục bình

CLIP: Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu chờ đại gia rinh về chơi Tết - Ảnh 11.

Năm nay, toàn bộ cây quất lục bình trong vườn nhà ông Thành đã được đưa lên chậu, không trồng dưới đất như mọi năm. Trồng trên chậu, cây sẽ chơi được lâu hơn và giảm khả năng bị khô héo...

CLIP: Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu chờ đại gia rinh về chơi Tết - Ảnh 12.

Những cây quất "khủng" đang chờ đại gia ngã giá, rinh về chơi Tết Nguyên đán 2022

CLIP: Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu chờ đại gia rinh về chơi Tết - Ảnh 13.

Những cây quất lục bình xanh tốt, được trồng trên chậu chờ ra thị trường Tết Nguyên đán 2022

Theo nld.com.vn

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.