Ngồi ghế nóng, các lãnh đạo ngân hàng vẫn khổ luyện thể thao, thành tích vạn người mơ

Trẻ trung, tài giỏi, năng động,… là điểm chung của lớp lãnh đạo ngành ngân hàng trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, nhiều người trong số họ còn có thêm điểm chung khi chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ, tập thể thao.

Một trong những lãnh đạo ngân hàng luôn tiên phong trong phong trào hoạt động thể dục thể thao mang tính tập thể, cũng như cá nhân là ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Vị Chủ tịch “nghìn like” của ACB thường không ngần ngại chia sẻ hình ảnh cá nhân cũng như tập thể trên trang Facebook cá nhân. Nổi bật trong số đó là những khoảnh khắc ông Trần Hùng Huy chơi thể thao với đa dạng các môn như: Bơi lội, zym, yoga, bắn cung, đạp xe, chèo SUP, kayak, lướt ván, leo núi, patin,…

{keywords}
Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy là người tích cực tập luyện thể thao.

Không những nổi trội với những hoạt động mang tính cá nhân, ông Huy còn là người tiên phong trong các hoạt động team building của tập thể ACB do ông làm lãnh đạo.

Ông Trần Hùng Huy thường có những hoạt động team building cùng nhân viên của mình ở nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. 

{keywords}
Ông Trần Hùng Huy trong một lần tham gia team building cùng nhân viên ACB.

Ông Huy sinh năm 1978, từng là Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất khi mới 34 tuổi sau khi kế nhiệm cha mình, ông Trần Mộng Hùng.

{keywords}
Chủ tịch ACB tỏ ra nổi trội ở rất nhiều môn thể thao.

Bên cạnh Chủ tịch Trần Hùng Huy, một lãnh đạo cấp cao khác của ACB cũng thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh tập luyện thể thao, đó là Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Nguyện.

Cũng như ông Huy, ông Nguyện cũng là một thủ lĩnh trong các hoạt động thể thao tập thể, đồng thời là một người khá năng nổ trong các hoạt động thể chất như: bơi lội, chạy bộ, đạp xe, chèo SUP,…

{keywords}
Ông Nguyễn Khắc Nguyện cũng cho thấy hình ảnh trẻ trung, năng động, gắn kết nhân viên thông qua các hoạt động thể thao tập thể và cá nhân. 

Đáng chú ý, Phó TGĐ của ACB tỏ ra là người chạy bộ nghiêm túc và là một chân chạy đáng gờm trên đường đua. Mới đây trong lần ra Hà Nội, ngày 26/06, ông Nguyện “khoe” tracklog chạy 5km quanh hồ Hoàn Kiếm với tốc độ trung bình 4 phút 55 giây/km.

Ngày 28/04 vừa qua Phó TGĐ ACB lại “khoe” tiếp một tracklog chạy bộ tại TP. Đà Nẵng với quãng đường 5km, hết trung bình 5 phút 4 giấy. Mức pace này cho thấy ông Nguyện là một runner có thời gian tích luỹ tính bằng năm chứ không phải ngày một ngày hai.

{keywords}
Tracklog của ông Nguyện trong lần ra Hà Nội ngày 26/04. 

Một lãnh đạo ngân hàng khác cũng thường xuyên lan toả năng lượng tích cực qua các phong trào thể thao là bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng Giám đốc Sacombank.

Ngoài việc điều hành ngân hàng, bà Thạch Diễm còn thường xuyên có các hoạt động thiện nguyện và thể thao phong trào. CEO Sacombank thường xuất hiện trong các hoạt động thể thao phong trào của ngân hàng cũng như của giới doanh nhân.

{keywords}
Một tracklog của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, chạy hơn 12km quanh hồ Hoàn Kiếm từ lúc 4h sáng.

Các môn thể thao bà Thạch Diễm thường tham gia là: chạy bộ, tennis, golf, trong đó đáng chú ý là môn chạy bộ khi bà luôn là thành viên tích cực của Sacombank Runners. Ngoài ra, “nữ tướng” của Sacombank còn tập luyện các môn yoga và thiền.

{keywords}
CEO Sacombank (bên phải) trong một buổi chạy bộ.

 

{keywords}
Ngoài việc là thành viên tích cực của Sacombank Runners, bà Thạch Diễm cũng là thành viên của CLB Golf Sacombank.

Một nữ CEO ngân hàng khác cũng xuất hiện trước công chúng với vẻ năng động, trẻ trung thông qua các hoạt động thể thao là bà Lê Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc SeABank.

Có vẻ như chạy bộ là môn thể thao phù hợp với mọi đối tượng nên bà Thuỷ cũng chọn chạy bộ để rèn luyện sức khoẻ. Điều này phần nào đó lý giải vì sao CLB chạy bộ của SeABank (SeARun) thu hút tới hàng nghìn người tham gia và đứng thứ hai (sau VNG) trong số các CLB khối doanh nghiệp về số km chạy được tại giải chạy ảo UpRace 2021 vừa qua.

{keywords}
CEO SeABank Lê Thu Thuỷ (dẫn đầu) trong một giải chạy bộ phong trào.

Bà Lê Thu Thủy sinh năm 1983, khi được bổ nhiệm vị trí cao nhất trong ban điều hành SeAbank vào năm 2018.

{keywords}
Bà Lê Thu Thuỷ đạp xe tham gia một hoạt động tập thể của ngân hàng.

Bà Lê Thu Thuỷ là con gái bà Nguyễn Thị Nga (Phó Chủ tịch SeABank, Chủ tịch Tập đoàn BRG). Khác với con gái, bà Nga được biết đến là người yêu thích môn thể thao quý tộc golf. Điều này cũng dễ hiểu bởi Tập đoàn BRG hiện nắm trong tay hàng loạt sân golf lớn nhỏ trên khắp cả nước.

{keywords}
Phó Chủ tịch thường trực SeABank Nguyễn Thị Nga là một nữ golfer.

Một gương mặt trẻ trong ngành ngân hàng cũng giữ gìn sức khoẻ bằng cách khổ luyện là ông Đỗ Quang Vinh, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB.

Không chơi hệ đa năng như những lãnh đạo ngân hàng nói trên, ông Đỗ Quang Vinh cho thấy chỉ chuyên tâm cho việc tập zym để giữ vóc dáng. Bên cạnh những bức ảnh công tử nhà giàu, thiếu gia nhà bầu Hiển cũng không ít lần đăng lên Facebook hình ảnh tập zym.

Đã có lần ông Vinh tiết lộ việc đồng sở hữu một trung tâm thể hình với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại bậc nhất. Ngoài ra, một số hình ảnh tập luyện cũng hé lộ ngôi biệt thự của gia đình họ Đỗ này có hẳn một phòng tập zym riêng biệt.

{keywords}
Đỗ Quang Vinh với phòng tập tại gia.

 

{keywords}
Một món quà ngộ nghĩnh mô phỏng sếp Đỗ Quang Vinh đang tập zym do các nhân viên SHB tặng.

Ngân Giang

 

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?