Cổ phiếu lên xuống như cây thông Noel, cổ đông ngay ngáy lo mất Tết

Biểu đồ giá của cổ phiếu IDI của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I đi theo hình tháp cây thông Noel sau khi lên cao vút rồi rơi xuống mất hút trong giai đoạn vừa qua.

IDI mới chỉ tăng giá trở lại trong phiên cuối tuần vừa qua (10/12) sau 8 phiên nằm sàn liên tiếp sau thông tin Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Hải đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Hải không sở hữu cổ phiếu nào tại doanh nghiệp này. Dự kiến Phó Tổng Giám đốc IDI sẽ chỉ phải chi ra khoảng 140 tỷ đồng để sẽ sở hữu lượng cổ phiếu tương ứng 4,39% vốn điều lệ của IDI.

Việc ông Hải tham gia “bắt đáy”, dù mới chỉ là đăng ký, nhưng ít nhiều cũng đã tạo hiệu ứng tâm lý tốt cho một số nhà đầu tư. Tuy nhiên, vẫn có không ít nhà đầu tư đang mắc kẹt tỏ ý hoài nghi về  việc này.

“Đây mới chỉ là thông tin Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua vào, còn việc ông ấy có thực hiện theo như đã đăng ký hay không lại là chuyện khác, nên chưa có gì để đảm bảo chắc chắn cho một cuộc lội ngược dòng của cổ phiếu IDI”, nhà đầu tư Trần Thanh Vân cho hay.

Mặc dù vậy, với hầu hết những nhà đầu tư đang “vô tình lướt sóng thành cổ đông” đang hy vọng IDI tiếp tục duy trì sắc xanh để họ có thể “ăn Tết sớm”.

Trong phiên cuối tuần vừa qua, IDI tăng 700 đồng (4,9%) và đóng cửa ở mức giá 15.050 đồng/cp. Trước đó, sau chuỗi 8 phiên liên tiếp giảm sàn, giá trị của cổ phiếu này đã “bốc hơi” hơn 43%.

Trước đó IDI cũng đã từng trải qua một giai đoạn lột xác ngoạn mục, tăng 260% về giá 2 tháng liên tiếp, từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11/2021. Đây cũng là mức tăng tương ứng đối với IDI kể từ đầu năm 2021.

Theo giới thiệu, I.D.I là công ty chế biến xuất khẩu cá tra. Bên cạnh đó, I.D.I còn tham gia vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, chế biến bột cá, mỡ cá, tinh luyện dầu ăn từ mỡ cá tra.

{keywords}
IDI là doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra.

Việc cổ phiếu IDI gần như rơi tự do trong những phiên gần đây xuất phát từ việc Chủ tịch HĐQT Lê Thanh Thuấn đăng ký bán hết 12,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,51% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này. Giao dịch được thực hiện thành công theo phương thức thỏa thuận vào ngày 03/12, ước tính ông Thuấn thu về khoảng 240 tỷ đồng sau động thái dứt khoát này.

Ông Lê Thanh Thuấn sinh năm 1958 tại Thanh Hóa (cùng quê với Phó TGĐ Lê Thanh Hải), vốn được biết đến là người sáng lập CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán ASM), một tập đoàn thủy sản hoạt động tại An Giang và sau này mở rộng sang mảng bất động sản. Hiện ông Thuấn đang là thành viên HĐQT kiêm TGĐ tại ASM. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Địa ốc và Khoáng sản châu Á, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản (DAT).

Dù đã thoái sạch vốn tại IDI nhưng người nhà của ông Thuấn, gồm vợ và các con, anh em ruột, đều đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu tại IDI. Cá nhân ông Thuấn hiện đang trực tiếp nắm giữ 19,31% vốn điều lệ tại ASM và 3,94% vốn điều lệ tại DAT, tổng giá trị khoảng 1.065 tỷ đồng.

Hiền Anh

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?