Dân công sở bán hàng Tết, khách rầm rập chốt đơn, lãi bộn không ngờ

Tranh thủ dịp Tết cận kề, nhiều chị em văn phòng đua nhau đi buôn đặc sản các vùng miền hay đặc sản quê nhà. Nhờ đó, có chị em kiếm được hàng chục triệu đồng từ việc làm thêm này.

{keywords}
Hàng nghìn chiếc bánh chưng được chị em công sở bán thêm dịp tết.

Là nhân viên văn phòng một công ty bất động sản ở Hà Nội, chị Nguyễn Thanh năm nay vẫn tranh thủ bán thêm bánh chưng gù – một đặc sản ở Hà Giang.

Chị Thanh cho biết, bắt đầu từ năm ngoái chị đã bán loại bánh chưng này. Gia đình bác ruột của chị sinh sống ở Hà Giang, sẵn mối làm bánh và tiện vận chuyển nên chị nảy sinh ý tưởng bán món bánh truyền thống mà bất cứ gia đình nào cũng dùng vào dịp tết.

“Từ năm trước tôi đã bán bánh chưng gù và hầu như bạn bè, người quen đều đặt bánh này ăn tết. Thậm chí, có nhiều đơn còn lấy buôn số lượng nhiều để bán lại vì bánh chưng quá ngon. Tết nay tôi phục vụ cả bánh chưng gù và bánh chưng vuông để khách tiện đặt mua đi biếu hoặc về thắp hương tại nhà”, chị Thanh chia sẻ.

Mỗi chiếc bánh chưng gù được chị Thanh bán với giá 25.000 đồng/chiếc và 60.000 đồng/chiếc bánh chưng vuông.

Theo tìm hiểu, năm trước cả mùa cận tết chị Thanh bán được trên 4.000 chiếc thì năm nay số lượng đặt bánh đã vượt con số 5.000 chiếc.

“Nhiều bạn bè tôi ăn bánh thấy ngon và giới thiệu cho người thân, bạn bè nên số lượng bánh đặt năm nay có tăng hơn. Khách đặt lấy bánh rải rác từ rằm tháng Chạp, đến ngày ông Công ông Táo và sát tết, tôi phải thuê người ship hàng chứ một mình tôi chỉ tranh thủ ngoài giờ thì không kịp trả bánh cho khách”, chị Thanh nói.

{keywords}
Bưởi diễn cũng là đặc sản được chị em văn phòng tranh thủ bán thêm kiếm tiền tiêu tết.

Không buôn đặc sản như chị Thanh, chị Nguyễn Thơm lại tranh thủ bán thêm bưởi diễn.

Theo chị Thơm, đây là năm đầu tiên chị bán hàng kiếm thêm dịp tết, nhưng không ngờ lại được mọi người mua ủng hộ quá nhiều.

“Tôi vừa đăng rao bán bưởi diễn xịn trên facebook thì mọi người đã đặt mua ào ào nên tôi mạnh dạn “ôm” cả vườn bưởi diễn khoảng chục cây bưởi có độ tuổi trên chục năm. Lúc đầu chồng tôi còn phàn nàn, nhưng sau thấy tôi bán được nhiều, lại sợ tôi vất vả nên cũng tranh thủ hết giờ làm đi giao bưởi giúp vợ”, chị Lan cho hay.

Cũng theo chị Lan, lúc đầu xuống thăm vườn bưởi của nhà người quen, chị rất mê khi thấy cả chục cây sai trĩu quả nhưng sợ không bán được nên chỉ dám nhận bán giúp 1-2 cây, lấy lãi mỗi quả 3.000 đồng. Nhưng khi mọi người đặt nhiều, có người đặt cả trăm quả để đi biếu nên chị Lan mua vo cả vườn để bán từ giờ đến tết.

“Năm nay tôi thấy bưởi diễn nhiều người bán, nhưng bưởi diễn có nhiều loại, bưởi càng lâu năm thì càng ngon và loại bưởi tôi bán thì nhà vườn đã trồng được hơn chục năm nên rất ngon. Thực sự đến giờ tôi vẫn không nghĩ mình đã bán được vài nghìn quả bưởi”, chị Lan vui vẻ chia sẻ.

Chuyên viết content ở một công ty truyền thông, những ngày này, ngoài tất bật hoàn thành nốt những công việc cuối năm ở công ty, chị Thu Hà lại tranh thủ bán đặc sản thịt trâu gác bếp Sơn La.

Quê chị Hà ở Sơn La nên chị biết món thịt trâu gác bếp nổi tiếng này ở gia đình nào làm ngon nhất nên chọn đặt để bán cho mọi người.

Mỗi cân thịt trâu, chị lãi được khoảng 50.000 đồng, mỗi ngày bán được vài cân, nhưng cũng có hôm bán được cả chục cân. Đây là năm thứ hai chị Hà tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ việc bán hàng tết, cũng là bán đặc sản quê nhà tới bạn bè, đồng nghiệp và những khách đã từng đặt mua.

Chị Hà thường tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc chiều tối khi hết giờ làm thì tự giao hàng cho khách, trừ những đơn khách ở quá xa hoặc yêu cầu giờ nhận hàng mà chị không thể đi được, chị mới thuê người ship.

Theo chia sẻ từ chị Hà, năm ngoái chị bán được 150kg thịt trâu gác bếp, trừ chi phí, công vận chuyển chị cũng bỏ túi được vài triệu đồng, đỡ một khoản sắm tết.

Hiện nay, rất nhiều chị em công sở, văn phòng bán hàng online thêm không còn là chuyện lạ; thậm chí nhiều tòa văn phòng có đến vài chục đơn vị thì các chị em còn tranh thủ lập hẳn một nhóm chợ trên mạng xã hội như zalo, facebook để các chị em có thể rao bán những thứ mình có và kết nối được với những người có nhu cầu.

Việc buôn bán trong cùng tòa nhà văn phòng hay cùng cơ quan, công ty lại càng thuận lợi hơn khi mọi người đã biết nhau, không những vừa đảm bảo chất lượng mặt hàng mà còn tiết kiệm được chi phí vận chuyển.

Và bỗng dưng, nghề tay trái này cũng giúp nhiều chị em công sở có thêm một khoản thu nhập, thêm vào việc chi tiêu trong dịp tết này.

Minh Thư

Tôi có nên bỏ 100 triệu đồng tiền tiết kiệm để buôn hoa Tết?

Tôi có nên bỏ 100 triệu đồng tiền tiết kiệm để buôn hoa Tết?

Với số tiền tiết kiệm trong tay 100 triệu đồng, tôi đang tính dùng để kinh doanh hoa dịp Tết năm nay để lấy lãi tiêu tết. 

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.