Thị trường xuất khẩu trái cây sôi động

Những ngày đầu năm Nhâm Thìn, hoạt động xuất khẩu trái cây diễn ra đầy sôi động, hứa hẹn một năm nhiều lạc quan cho ngành trái cây Việt Nam.

Các vùng chuyên canh và doanh nghiệp chuyên về trái cây như thanh long, vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim, xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng Ngũ Hiệp, bưởi da xanh… đang nhộn nhịp chuẩn bị cho những đơn hàng đầu tiên của năm mới.

Tất bật chuẩn bị hàng xuất khẩu

Ngày đầu năm mới, ông Võ Ngọc Diệp (xã Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, Tiền Giang) báo tin vui, năm nay ông ăn tết “hoành tráng” bằng việc xuất khẩu thành công 2 container thanh long sang Trung Quốc với giá bán khá cao.

gian hàng trái thanh long
Thanh long Việt Nam đã đến tay người tiêu dùng hơn 40 nước trên thế giới.

Ông Diệp kể, những ngày giáp Tết 2012, trong khi mọi người rộn rịp chuẩn bị đón năm mới thì ông lại túi bụi lo chuẩn bị cho lô hàng 40 tấn thanh long xuất khẩu. Lô hàng vừa xuất đi, phía đối tác ưng ý vì hàng đẹp, chất lượng tốt nên đặt thêm 1 container nữa ngay sau Tết Nguyên đán.

“Xuất hàng trong mấy ngày Tết thì việc gom trái, xử lý đóng gói có phần vất vả hơn do thiếu nhân công, thời gian gấp rút nhưng bù lại bà con bán được giá, ai cũng phấn khởi” - ông Diệp vui vẻ.

Tại HTX Vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim (ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang), ông Nguyễn Văn Ngàn - Chủ nhiệm HTX cũng đang cùng với bà con nông dân tiến hành đóng gói lô hàng 40 feed để xuất sang Singapore. Đồng thời, đơn hàng 1 tấn vú sữa để ghép với thanh long, xoài cát, sầu riêng xuất đi Trung Quốc cũng đang được gấp rút chuẩn bị.

“Đây là lô hàng đầu tiên xuất sang Singapore sau một thời gian dài tìm hiểu và chào mời thị trường. Nếu thành công, phía đối tác sẽ có đơn đặt hàng lâu dài nên bà con ai cũng đang cố gắng hết sức” - ông Ngàn cho biết.

Theo ông Ngàn, giá vú sữa trong nước hiện đang khá thấp, do đó những đơn hàng xuất khẩu đã giúp nông dân “vớt vát” lại phần nào. “Giá trong nước hiện chỉ đạt 20.000 đồng/kg trong khi giá xuất khẩu lại cao gấp đôi” - ông Ngàn nói.

Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu thanh long, chôm chôm tại Công ty Rồng Đỏ (TP.HCM) cũng đang rất nhộn nhịp với gần 20 container hàng được xuất đi các nước Mỹ, Trung Quốc, EU, Trung Đông… trong tháng 1.2012.

Kỳ vọng năm Rồng

“Trong năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ nông dân sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để đảm bảo chất lượng phục vụ cho công tác xuất khẩu”

Đại diện Hiệp hội Rau quả VN

Cùng với không khí sôi động tại các HTX, việc mở thêm được nhiều thị trường mới trong những ngày đầu xuân khiến các nhà vườn vùng đất Chín Rồng càng thêm hồ hởi. Họ kỳ vọng một năm “hóa Rồng” đối với ngành xuất khẩu trái cây.

Cuối tháng 1 vừa qua, Công ty CP chiếu xạ An Phú Bình Dương (API) đã ký hợp đồng đưa trái thanh long vào phân phối trong hệ thống siêu thị của người Mỹ tại nước này. Như vậy, sau 4 năm được chấp nhận nhưng chỉ phân phối ở các siêu thị của người Việt và người Hoa, trái thanh long đã có cơ hội đến gần hơn với người tiêu dùng Mỹ.

Cùng với việc tăng cường quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, API hy vọng lượng thanh long xuất khẩu sang Mỹ sẽ tăng mạnh trong năm nay. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 2 (Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NNPTNT) cũng cho biết, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nền nông nghiệp nhiều nước khu vực châu Âu, châu Phi… bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tạo ra nhiều cơ hội cho nông sản VN xuất ngoại.

Ông Đạt cho hay, đầu năm nay, quả xoài VN sẽ được xuất sang New Zealand và Hàn Quốc. Ngoài ra, bên cạnh việc giữ vững thị trường tại hơn 40 nước đã xuất khẩu thành công, trái thanh long sẽ tiếp tục mở rộng thị trường sang Mexico và Ấn Độ. Vải và nhãn cũng sẽ được dọn đường sang Mỹ trong năm nay.

gian hàng trái thanh long
Thuận Hải
Thuận Hải

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !