Thi tốt nghiệp THPT 2014: Sẽ có phòng thi chỉ vài thí sinh?

Thí sinh tự chọn môn thi là điều tốt, nhưng bên cạnh đó sẽ xảy ra trường hợp chỉ có 10 đến 20 thí sinh một phòng thi, thậm chí chỉ có 2 - 5 em một phòng thi...

Trao đổi với PV Infonet, Thạc sỹ Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi nêu quan điểm:

“Khi đã đưa ra hình thức cho thí sinh tự chọn môn thi là điều tốt, nhưng bên cạnh đó sẽ xảy ra trường hợp chỉ có 10 đến 20 thí sinh một phòng thi, thậm chí chỉ có 2 - 5 em một phòng thi. Đây là điều tất yếu sẽ xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.  

Việc ít thí sinh ở một phòng thi theo tôi, chúng ta vẫn phải tổ chức thi, vẫn phải có số báo danh, thầy cô coi thi… tổ chức như một phòng thi, chúng ta không thể ghép thí sinh ngồi với các môn thi khác được.”

Theo thầy Trung, có những môn như Sử, Sinh, một số hội đồng thi, số thí sinh chỉ một vài em, nhiều lắm đến nửa phòng thi nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện như một phòng thi. Tôi nghĩ rằng vấn đề này mới gây tốn kém, đồng thời một số hội đồng tổ chức thi sẽ gặp phải lúng túng, nếu không có sự hướng dẫn.

Thi tốt nghiệp THPT 2014: Sẽ có phòng thi chỉ vài thí sinh? - ảnh 1

Theo nhận định của thầy Trung kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, có phòng thi chỉ khoảng chục thí sinh

Cái chính là việc tổ chức thi 5 buổi là Bộ GD còn tính đến điều đầu tiên là giảm áp lực thi cho thí sinh như giảm số môn thi tốt nghiệp từ 6 môn xuống còn 4 môn, nhưng lại có tới 6 môn tự chọn sẽ tăng áp lực ở từng cụm thi, hội đồng thi, người coi thi…

Thi tốt nghiệp THPT 2014: Sẽ có phòng thi chỉ vài thí sinh? - ảnh 2

Thầy Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi, việc tổ chức thi, ra đề thi, coi thi nhiều môn dễ xảy ra sai sót

“Tôi cho rằng việc tổ chức 5 buổi, 8 môn sẽ vẫn ít nhiều gây ra sự tốn kém cho xã hội. Vì sao Bộ lại đưa ra giải pháp môn Toán, Văn thi vào một ngày. Điều này đỡ gây áp lực cho học sinh đối với các môn thi tự chọn sau. Vì nếu đưa ra thời gian thi 4 buổi thì đỡ tốn kém, nhưng sẽ gây áp lực cho các thí sinh, đơn vị tổ chức thi. Còn nếu tổ chức 8 môn trong 5 buổi sẽ gây ra áp lực cho đơn vị tổ chức thi, thực hiện, hội đồng thi nhà trường...” – Thầy Trung phân tích.

Phương án tổ chức thi tới 8 môn chỉ trong 5 buổi, về lý thuyết, trên tổng thể sẽ giảm được phần nào tốn kém. Nhưng vì đây là cải cách đổi mới kỳ thi… chúng ta chưa thể đánh giá hết hiệu quả việc tổ chức 5 buổi như vậy, sau kỳ thi mới biết được hiệu quả đến đâu.

Liên quan đến khâu tổ chức thi, thầy Trung nhận định: “Từ việc đánh số báo danh, tổ chức thi, in sao, phát đề thi…, tôi nghĩ tất nhiên là khó tránh khỏi những sai sót.

Đặc biệt, trong khâu in sao, phát đề thi, đánh số báo danh… nếu thi quá nhiều môn chỉ trong 5 ngày như vậy. Việc xảy ra sai sót khó nói trước được điều gì. Dù ra ít hay nhiều đề thi, ở nhiều môn thi, người làm đề thi không cẩn thận vẫn có lỗi, lỗi ra đề, lỗi câu, lỗi chính tả… cũng có thể xảy ra.”

“Còn người làm nhiệm thi nếu không cận thận cũng sẽ có lỗi, từ lỗi đánh số báo danh, lỗi thu bài thi và trình tự xếp bài thi. Hoặc lỗi ngay cả ở việc không ký vào bài thi của thí sinh, hay có những năm chúng ta còn xảy ra việc cắt nhầm đề thi…

Việc rút thời gian thi các môn đặc biệt là Toán, Văn theo tôi với thời gian tốt nghiệp THPT thời gian như vậy chúng ta đủ để đánh giá trình độ tốt nghiệp của thí sinh. Còn môn Sử, Địa là hình thức tự luận, thời gian thi 90 phút cũng là phù hợp.” – Thầy Trung cho biết.

Nguyễn Hiếu

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !