Thí sinh Olympia tâm sự "từ lúc sinh ra, mặt em đã không khôn" nhưng thành tích học tập "cực khủng"

MC Ngọc Huy sau đó phải nhìn lại mặt của Kỳ Anh để xem 'mặt thế nào mà gọi là không khôn'.

Năm 2018, nam sinh Vũ Chí Kỳ Anh đến từ THPT Lục Nam, Bắc Giang tham gia Đường lên đỉnh Olympia vòng thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 4. Cùng tranh tài trong vòng thi này còn có các thí sinh Võ Minh Hiển (THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An); Trần Quang Phú (THPT Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) và Lê Thanh Tân Nhật (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị).

Trải qua 4 vòng thi gay cấn, nam sinh Tân Nhật đã giành vòng nguyệt quế với 300 điểm. Nam sinh Kỳ Anh tuy chỉ giành 150 điểm và về đích ở vị trí thứ 3 nhưng vẫn gây ấn tượng sâu đậm với khán giả. Ngay trong phần giới thiệu bản thân ở đầu chương trình, Kỳ Anh đã khiến 2 MC và cả trường quay cười lăn lộn bởi sự thật thà quá đỗi của mình.

Trong tờ giới thiệu bản thân gửi đến chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Kỳ Anh tiết lộ mình có biệt danh là "đần". Quá bất ngờ nên MC Ngọc Huy đã hỏi lý do. Lúc này, nam sinh Bắc Giang thật thà kể: "Biệt danh này thực ra là do gia đình em đặt ạ. Tại vì từ lúc sinh ra mặt em đã không không khôn rồi. Thế nên gọi là đần thôi ạ".

Thí sinh Olympia tâm sự: "Từ lúc sinh ra, mặt em đã không khôn": Ủa em, thành tích học tập khủng thế này mà khiêm tốn quá! - Ảnh 2.

Nam sinh Vũ Chí Kỳ Anh.

MC Ngọc Huy sau đó phải nhìn lại mặt của Kỳ Anh để xem "mặt thế nào mà gọi là không khôn". Nam MC kết luận: "Có thể bố mẹ bạn đặt tên xấu cho dễ nuôi".

Đã 3 năm kể từ ngày Vũ Chí Kỳ Anh đi thi Đường lên đỉnh Olympia, nhìn một loạt thành tích cực khủng của nam sinh này sau khi tốt nghiệp THPT mới thấy: MC Ngọc Huy nhận xét đúng. Bố mẹ Kỳ Anh ắt hẳn đặt tên xấu cho dễ nuôi thôi, chứ cậu bạn thông minh "không phải dạng vừa" đâu!

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019, Kỳ Anh đã đạt thành tích cực khủng và còn được lên báo địa phương. Theo đó, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia đạt điểm các môn Toán là 9,2 điểm, Tiếng Anh 9,4 điểm và Vật lý 8,25 điểm, qua đó trở thành thí sinh đạt điểm cao nhất của trường THPT Lục Nam ở khối A1 với 26,85 điểm. Ngoài ra, cậu bạn còn đạt điểm cao ở khối D với tổng số 25,35 điểm.

Trước đó, Kỳ Anh từng giành 5 giải Nhất trong các cuộc thi giao lưu, chọn học sinh giỏi cấp huyện năm lớp 9; giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm lớp 12. Năm học cuối cấp, dù phải ôn thi căng thẳng nhưng Kỳ Anh vẫn cân bằng được thời gian tham gia các môn thể thao, vui chơi với bạn bè và phụ giúp bố mẹ việc nhà. Được biết, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia hiện đang theo học tại trường Học viện An ninh Nhân dân.

So với xuất hiện trên sóng truyền hình thì ở thời điểm hiện tại, Kỳ Anh trông chững chạc thấy rõ.

Sự thực ngã ngửa về "nam thần Đường lên đỉnh Olympia" gây xôn xao mạng xã hội

Sự thực ngã ngửa về "nam thần Đường lên đỉnh Olympia" gây xôn xao mạng xã hội

Hình ảnh soái ca xuất hiện tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia mới đây đã gây xôn xao mạng xã hội. Thực hư danh tính của anh chàng này mới khiến mọi người bất ngờ.

Theo Nhịp sống Việt

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !