Sáng 4/9, mặc dù trời mưa tầm tã, PV Infonet đã cùng theo chàng trai thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội đội mưa dự lễ khai giảng năm học mới năm 2013 – 2014.
Với dáng người nhỏ bé, gầy gò, làn da đen sạm, khuôn mặt khắc khổ… nhưng ít ai biết rằng Nguyễn Hữu Tiến quê thôn Động Phí, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội là một thủ khoa trường Đại học Y Hà Nội.
Sáng nay, từ căn phòng trọ chỉ rộng 12m2, Tiến dậy sớm để chuẩn bị đi đón Lễ khai giảng. Như mọi ngày Tiến đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị bộ quần áo trắng thật mới, sắp xếp sách vở ngăn nắp… rồi ra bắt xe buýt đến trường.
Hình ảnh đó khiến tôi không khỏi rưng rưng, xúc động cũng như cảm phục trước sự nỗ lực vươn lên học giỏi của một học sinh nghèo vùng quê ngoại thành Hà Nội.
Sau khi ăn sáng, Tiến chuẩn bị sắp xếp sách vở đến trường Đại học Y HN dự Lễ khai giảng
Từ sớm, Tiến đã chuẩn bị và sách cặp đến trường dự Lễ khai giảng
Dự Lễ khai giảng
Chào cờ
Tiến được Phó Thủ tướng tặng bằng khen
Tiến được Bộ trưởng Bộ Y tế trao học bổng
Các anh chị học khóa trước chụp ảnh lưu niệm chung với Thủ khoa Tiến
Thủ khoa Tiến tham dự buổi nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Y tế
Thủ khoa Tiến cùng bạn ra về sau niềm vui được dự Lễ khai giảng và được khen thưởng
Kết thúc buổi Lễ khai giảng Đại học Y Hà Nội, thủ khoa Tiến ra bến xe buýt về nhà
Mẹ Tiến cầm Giấy khen của Tiến mà cảm động rưng rưng nước mắt
Chúc cho Tiến có một quãng đời sinh viên sôi động và đáng nhớ.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khai giảng trường Đại học Y Hà Nội
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đây là lần thứ 3 ông về thăm trường ĐH Y Hà Nội. Phó thủ tướng đánh giá cao thành tích, bề dày lịch sử của trường Đại học Y HN. Đây là nơi đào tạo ra hàng chục nghìn bác sỹ, tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp 1, bác sỹ chuyên khoa cấp 2 và bác sỹ nội trú cho cả nước…
“Lần này về dự lễ khai giảng đầu năm học, tôi thấy trường có rất nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức", Phó Thủ tướng nói.
Với vị thế là trường đại học trọng điểm quốc gia có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam, trường cần có sự đầu tư lớn hơn nữa cả về cán bộ, hạ tầng cơ sở, trang thiết bị máy móc phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học... Có như vậy mới có thể giữ vững vị trí là trường hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo cán bộ y tế của Việt Nam, và từng bước hội nhập với quốc tế.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, hiện trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đồng ý giới thiệu khu đất gần 100 ha để phát triển cơ sở 2 tại Hà Nam: “Tôi cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn, nhất là khi ngày càng có nhiều sinh viên, học viên muốn học tập tại trường ĐH Y Hà Nội, nhưng do mặt bằng và hạ tầng của trường quá chật nên không thể mở rộng quy mô đào tạo, dẫn đến tình trạng thí sinh đạt 27 điểm 3 môn thi vẫn không được vào học.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị, trường xem xét việc thành lập khoa kinh tế Y tế và quản trị bệnh viện để tạo lập nhân lực quản lý bệnh viện có trình độ chuyên nghiệp cao, vừa quản lý hiệu quả.
Phó thủ trướng trao giấy khen cho các thủ khoa trường Đại học Y Hà Nội
"Các sinh viên ngành Y dược cần học căn bản ngành kinh tế, quản trị bệnh viện. Đồng thời, trường có thể đào tạo thạc sĩ kinh tế Y tế và quản trị bệnh viện trước tình hình thực tế các bệnh viện hiện nay đòi hỏi vừa phải có bác sĩ chuyên môn tốt vừa phải có đạo đức tốt", Phó Thủ tướng nói.
Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dự lễ khai giảng năm học mới tại ĐH Y Hà Nội - nơi bà từng học và giảng dạy.
“Với truyền thống 111 năm rất đáng tự hào về dạy và học, tên tuổi của trường gắn với những tên tuổi lớn trong ngành Y như bác sĩ Hồ Đắc Di, bác sĩ Tôn Thất Tùng… Sau 6 năm, năm nay ngành Y đa khoa lặp lại kỷ lục lấy điểm chuẩn 27,5 điểm”.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng trao giấy khen và phần thưởng cho 17 thủ khoa đầu vào năm học 2013 - 2014 và các sinh viên xuất sắc của trường ĐH Y Hà Nội năm học 2012 - 2013. Bộ Trưởng bộ Y tế trao học bổng 1 năm cho 5 học sinh thủ các khoa Đại học Y Hà Nội.
Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.
Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.
Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.
Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.
Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.
Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...