Thêm trường hợp suýt mất mạng vì tự ý đắp lá cây chữa bệnh

Không nên coi thường những vết thương nhỏ, đặc biệt là đối với các chấn thương, tổn thương hở lại càng tuyệt đối không nên tự ý mua và sử dụng bất cứ loại thuốc gì đặc biệt là  thuốc nam khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

{keywords}
Thêm trường hợp suýt mất mạng vì tự ý đắp lá cây chữa bệnh

Thời gian gần đây Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang liên tục tiếp nhận, điều trị nhiều người bệnh bị biến chứng do tự ý điều trị bệnh bằng thuốc nam, các loại lá cây.

Đáng lo ngại, những loại thuốc nam này không rõ nguồn gốc, còn việc người bệnh sử dụng các loại lá cây để điều trị là do truyền miệng. Hậu quả là bệnh không hết, thêm biến chứng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Như trường hợp Bệnh nhân P.X.K (47 tuổi) tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang. Ngày 6/7 vừa qua, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cẳng chân phải có vết thương sưng nề đỏ, chảy dịch mủ.

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân bị ngã, sau ngã có vết thương hở, cử động khó khăn. Nhưng bệnh nhân lại không đến bệnh viện thăm khám và điều trị mà lại nhờ người nhà bó lá thuốc nam với suy nghĩ chỉ cần bó lá bệnh sẽ khỏi.

Sau khoảng 10 ngày điều trị bằng việc bó lá thuốc nam, bệnh nhân thấy chân vẫn còn đau nhức, sưng nề, có dịch mủ và rất khó vận động. Lúc này bệnh nhân mới nhập viện để điều trị...

Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng vết thương cẳng chân phải, viêm tấy lan toả cẳng bàn chân phải. Người bệnh đã được làm sạch vết thương, sử dụng kháng sinh và tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện.

Trước đó, BV đa khoa Hùng Vương cũng phải điều trị cho một nữ bệnh nhân 49 tuổi dân tộc H’ Mông  ở Tuyên Quang vào viện trong tình trạng vỡ loét đầu vú và phù tay.

Theo lời kể của bệnh nhân H.T.D khoảng 1 năm trước bệnh nhân phát hiện u vú phải  nhưng không đến viện điều trị, mà nghe lời mách bảo, chị đã đắp thuốc nam 6 tháng.

Oái oăm thay, khối u vú không  nhỏ đi mà ngày càng to, kèm theo da gần núm vú vỡ loét, chảy dịch máu, cánh tay phải cùng bên ngày càng to ra, phù tím da toàn bộ tay bên phải, có chỗ nổi bọng nước, bệnh nhân đau nhiều, không thể làm cũng như đi lại, ăn uống ngày càng kém đi, gầy và sút cân.

Lúc này chị D mới đến viện, tại BV đa khoa Hùng Vương, các bác sĩ tiến hành làm các xét nghiệm cận lâm sàng với kết luận: ung thư vú giai đoạn cuối di căn hạch nách và xương cánh tay phải, vùng đắp thuốc nam bị nhiễm trùng có nguy cơ hoại tử, nhiễm khuẩn huyết nếu không được điều trị kịp thời.

 “Bệnh nhân đến viện đã giai đoạn muộn, u không còn khả năng phẫu thuật”. Bác sỹ Hứa Văn Đức trưởng khoa Ung bướu, BV đa khoa Hùng Vương tiếc nuối.

Một bệnh nhân khác Chị N.T.L.T (Phú Thọ) phát hiện khối u ở vú phải 3 năm trước đó, nhưng thay vì đến viện điều trị, chị T lại mua thuốc nam chữa tại nhà khiến vú chị sưng đỏ, lở loét chảy dịch.

Lúc này chị mới đến Trung tâm Ung bướu, BV đa khoa tỉnh Phú Thọ để được bác sĩ thăm khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết, khối u ngực của bệnh nhân đã vỡ loét, núm vú tụt sâu có kèm theo hạch nách. Qua hội chẩn, các bác sĩ đã lên phác đồ điều trị, truyền hóa chất cho chị T.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ  gặp nhiều trường hợp mắc bệnh ung thư lại tìm đến điều trị thuốc nam, đắp lá... gây ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh, di chứng nặng nề hơn.

Điều đáng nói là chính vì mất thời gian tìm kiếm các phương pháp chữa bệnh này mà người dân mất đi "cơ hội vàng" điều trị, hoặc trì hoãn, bỏ dở điều trị khiến bệnh tiến triển nặng, tốn kém chi phí điều trị, thậm chí tử vong.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo,  không nên coi thường những vết thương nhỏ, đặc biệt là đối với các chấn thương, tổn thương hở lại càng tuyệt đối không nên tự ý mua và sử dụng bất cứ loại thuốc gì khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Hơn nữa việc tự ý sử dụng thuốc nam còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bởi hầu hết tác dụng cũng như cách sử dụng của các loại thuốc nam đều theo hình thức truyền miệng mà không được khoa học chứng minh.

Nếu tự ý sử dụng tình trạng trong thời gian dài bệnh còn trở nên nghiêm trọng hơn, có thể gây bội nhiễm, hoại tử, thậm chí nhiễm trùng huyết, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Huyền Anh

Ngồi trong ô tô có cần chống nắng?

Khi trời nắng, tia cực tím hoạt động càng mạnh, trong đó tia UVA có khả năng xuyên qua cửa kính ô tô. Đây là tác nhân gây lão hóa, nám, thậm chí là ung thư da.

Ba thói quen uống nước gây hại cho cơ thể vào ngày nắng nóng

Ngày hè nắng, người dân thường muốn uống ly nước lạnh giúp giải tỏa cơn nóng, khát. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây hại cho cơ thể.

Những người không nên ăn mướp

Quả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.

Người 32 tuổi có thận như cụ già sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật

Một tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng của Kobayashi, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kobe bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Đang cập nhật dữ liệu !