Thêm bằng tiến sĩ nước ngoài đào tạo từ xa không được Bộ GD&ĐT công nhận

Có thể thấy, hiện nay việc học viên Việt Nam tham gia học lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ của các cơ sở đào tạo nước ngoài theo hình thức đào tạo từ xa đã trở thành trào lưu.

Tuy nhiên, người học lại không tìm hiểu kỹ xem cơ sở mà mình tham gia đào tạo có uy tín hay không và bằng cấp sau khi học có được Bộ GD&ĐT công nhận hay không.

Thời gian qua, đã có rất nhiều người học lấy bằng tiến sĩ theo hình thức đào tạo từ xa, công tác tại các vị trí chủ chốt không được Bộ GD&ĐT công nhận. Một trong những trường hợp được nhiều người quan tâm thời gian vừa qua là trường hợp của ông Nguyễn Xuân Sang – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Nhiều người đào tạo tiến sĩ từ xa của các cơ sở nước ngoài không được Bộ GD&DDT công nhận

Được biết, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm (tháng 10/2006 đến tháng 12/2008), ông Nguyễn Xuân Sang – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã lấy bằng tiến sĩ do Viện Khoa học, Nghiên cứu và Thưc nghiệm Điện tử, Ô tô và Thiết bị điện - Liên bang Nga cấp.

Ông Nguyễn Xuân Sang có kê khai bằng Tiến sĩ Hàng hải được cấp bởi Viện Khoa học, Nghiên cứu và Thực nghiệm Điện tử, Ô tô và Thiết bị điện - Liên bang Nga.

Ngày 22/9, một Đại biểu Quốc hội đã gửi câu hỏi chất vấn Bộ GD&ĐT về vấn đề bằng cấp đào tạo từ xa nhất là với trình độ tiến sĩ của rất nhiều người hiện nay. ĐBQH này đặt câu hỏi: Từ năm 2006 – 2008 có những trường hợp chưa có bằng thạc sĩ ở Việt Nam và nước ngoài, tức là mới chỉ có bằng cử nhân ĐH tại Việt Nam đã được học tiến sĩ từ xa của các cơ sở nước ngoài 2 năm thì được cấp bằng tiến sĩ thì bộ GD&ĐT có công nhận không? Điều kiện nào để cử nhân ĐH được học thẳng lên tiến sĩ? Một số cơ sở đào tạo từ xa của nước ngoài như: ĐH Tây Thái Bình Dương, ĐH Khoa học nghiên cứu thực nghiệm điện tử ô tô thiết bị thuộc Liên Bang Nga có được Bộ GD&ĐT công nhận bằng cấp không? Trong giai đoạn 2006 – 2008 Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định nào để bắt buộc người học tiến sĩ từ xa phải tuân thủ để tránh tình trạng bằng giả?

Trong công văn số 4632/BGDĐT-VP trả lời chất vấn của ĐBQH sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ GD&ĐT cho cho biết: “Theo Khoản 2 Điều 3 Chương 1 Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20/12/2007 quy định: “Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức từ xa được công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục công nhận và được Bộ GD&ĐT Việt Nam cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam”.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT chưa cho phép chương trình đào tạo từ xa do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo tại Việt Nam được hoạt động (trừ chương trình đào tạo từ xa qua mạng trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Hội khuyến học Việt Nam tư vấn hỗ trợ trường ĐH Nam Colombia, Hoa Kỳ thực hiện. Tuy nhiên, để được công nhận văn bằng trình độ thạc sĩ do trường ĐH Nam Colombia, Hoa Kỳ cấp, học viên cần đảm bảo các điều kiện theo Thông báo Kết luận 40/TB-BGDĐT ngày 11/2/2011 của Bộ GD&ĐT). Do đó, những người có văn bằng đào tạo từ xa, ngoài chương trình trên chưa đủ điều kiện công nhận văn bằng ở Việt Nam”.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, ĐH Khoa học nghiên cứu thực nghiệm điện tử ô tô thiết bị điện thuộc Liên Bang Nga chưa được Bộ GD&ĐT cho phép liên kết đào tạo từ xa tại Việt Nam. Căn cứ theo khoản 2, Điều 3 Chương I Quyết định số 77/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ GD&ĐT những chương trình liên kết đào tạo từ xa do các trường ĐH này cấp chưa đủ điều kiện để công nhận”.

Như vậy, có thể thấy ông Nguyễn Xuân Sang – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam hiện nay đang sử dụng bằng cấp chưa được Bộ GD&ĐT công nhận.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết thêm, trong giai đoạn 2006 – 2008 Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định 77/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 quy định về trình tự cũng như thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, theo đó áp dụng đối với các bằng tốt nghiệp các chương trình giáo dục các cấp học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp CĐ và ĐH, thạc sĩ, bằng tiến sĩ do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

Bên cạnh đó, thời điểm 2006 – 2008, việc thực hiện liên kết đào tạo do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng được thực hiện theo quyd dịnh tại Nghị định 18/2001/NĐ –CP ngày 4/5/2001  của Chính phủ quy định về hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có Thông tư số 15/2003/TT-BGD&ĐT ngày 31/3/2003 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện một số điều khoản tại Nghị định số 18/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động của các sơ sở văn hóa. giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !