Bản án 129 năm tù cho đối tượng lạm dụng tình dục trẻ em

Tòa án Philippines tuyên mức án 129 năm tù giam đối với nam công dân Australia phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em với con số hàng nghìn nạn nhân.

Nam bị cáo người Australia bị tòa án Philippine tuyên phạt 129 năm tù giam do phạm tội lạm dụng tình dụng trẻ em, đặc biệt trong đó này có nạn nhân mới chỉ 18 tháng tuổi. 

Hôm nay (9/11), công tố viên thành phố Cagayan de Oro của Philippines là bà Merlynn Barola-Uy nhấn mạnh “Tôi hy vọng bản án sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới tất cả những đối tượng phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em, những đối tượng buôn người rằng phạm tội sẽ phải trả giá”. 

Peter Gerard Scully bị tòa án Philippines tuyên phạt 129 năm tù vì lạm dụng tình dục trẻ em. (Ảnh: Gold Star Daily)

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin đây là bản án thứ 2 đối với bị cáo Peter Gerard Scully, người đang thụ án chung thân vì hành vi cưỡng hiếp và buôn bán bé gái. 

Theo các chuyên gia, Philippines đang trở thành điểm nóng trên toàn cầu về vấn nạn khai thác tình dục trẻ em. Ba nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là đói nghèo, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và kết nối internet tốc độ cao. 

Tòa án thành phố Cagayan de Oro đã tuyên phạt 129 năm tù giam đối với bị cáo Scully vào ngày 3/11 sau khi đối tượng này cùng 3 đồng phạm bước vào phiên thương lượng nhận tội. Bốn bị cáo bị cáo buộc 60 tội danh bao gồm buôn người, khiêu dâm trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em và cưỡng hiếp. 

Bạn gái của bị cáo Scully là Lovely Margallo cũng bị tuyên án 126 năm tù giam. Ngoài ra, 2 đồng phạm khác bị phạt tù hơn 9 năm. 

Theo chia sẻ trên trang Facebook của văn phòng công tố thành phố Cagayan de Oro, các nạn nhân và gia đình nạn nhân đã chấp thuận những điều khoản trong thỏa thuận thương lượng nhận tội, và xem bản án là “chiến thắng ngọt ngào”. 

“Tất cả đều muốn khép lại một chương tối trong cuộc đời họ để tiến về tương lai”, văn phòng công tố thành phố Cagayan de Oro cho hay. 

Còn theo công tố viên Barola-Uy, trong số các nạn nhân của Scully có một bé sơ sinh 18 tháng tuổi và thi thể một trẻ nhỏ bị chôn dưới nền của căn nhà mà bị cáo thuê để ở. 

“Đây là chiến thắng lớn không chỉ đối với các công tố viên trong Bộ Tư pháp, mà quan trọng hơn là chiến thắng lớn đối với các nạn nhân còn sống”, bà Barola-Uy nói. 

Trước đó, đối tượng Scully bị bắt vào năm 2015 tại thành phố Malaybalay của Philippines, sau khi hắn bỏ trốn khỏi Australia vào năm 2011. Scully bỏ chạy tới Philippines để né tránh các cáo buộc lừa đảo mà hắn từng phạm phải ở Australia.

Giới điều tra cho biết tại Philippines, Scully đã thiết lập hoạt động kinh doanh tình dục trên mạng, quay phim những thiếu nữ sống trong các gia đình nghèo khó mà hắn từng quan hệ tình dục, hoặc sử dụng đồ chơi tình dục làm công cụ để quay phim. 

Những đoạn video này sau đó được Scully bán cho các khách hàng ở Đức, Mỹ và Brazil. Phần lớn khách hàng mua các video liên quan tới tình dục của Scully là người nước ngoài.

Cũng theo các cơ quan chức năng, hàng nghìn trẻ em đã bị Scully lạm dụng, mà trong số này có nhiều trường hợp cha mẹ nạn nhân tiếp tay cho Scully làm việc xấu. 

Theo số liệu của Qũy Nhi đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2021, Philippines là một trong những nguồn cung cấp dữ liệu về lạm dụng tình dục trẻ em lớn nhất trên thế giới. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !