Thanh niên Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình "Đoàn viên thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới" ở địa phương, tuổi trẻ của huyện đã tham gia hàng nghìn ngày công lao động, tu sửa và làm mới trên 10km đường giao thông liên thôn, bản; tổ chức tu sửa được 04 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách; giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn trồng rừng, sản xuất nông - lâm nghiệp và thu hoạch nông sản cuối vụ... với gần 1.170 công lao động. Ngoài ra Đoàn thanh niên còn tổ chức trao quà cho gia đình thương binh liệt sĩ với tổng trị giá trên 6 triệu đồng.
![]() |
Mô hình sản xuất kinh doanh của đoàn viên Vũ Duy Long mỗi năm cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 3-4 lao động địa phương với thu nhập ổn định. |
Xác định lực lượng thanh niên nông thôn đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện tổ chức các lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tại các xã cho đoàn viên thanh niên; tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các lớp đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn... Những hoạt động này đã cung cấp cho đoàn viên thanh niên rất nhiều kiến thức bổ ích, tạo hường đi đúng trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
Đồng chí Lương Thanh Luyện- Bí thư Huyện đoàn Na Rì cho biết: Để góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới có hiệu quả ở địa phương, Huyện đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, làm cho đoàn viên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới. Qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức cũng như tư duy của thanh niên và khơi dậy tiềm năng, phát huy vai trò của thanh niên với việc xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, các cấp Đoàn đã phát động mạnh mẽ phong trào “Thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường”, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nhằm từng bước làm thay đổi thay diện mạo nông thôn miền núi.
Bên cạnh đó, cơ sở Đoàn các cấp, chủ động tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên phát triển kinh tế gia đình, đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Phối hợp với các ngành chức năng, tạo cơ chế, nguồn lực, điều kiện cho đoàn viên thanh niên đầu tư xây dựng mô hình điểm và phát triển kinh tế; thành lập tổ hợp tác thanh niên, làng thanh niên lập nghiệp, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, các mô hình liên kết phát triển kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương. Mặt khác, đẩy mạnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng, nhận ủy thác nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ thanh niên nông thôn vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.
Từ những phong trào được cơ sở Đoàn các cấp phát động, đã xuất hiện nhiều điển hình trong phát triển kinh tế, với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình của đoàn viên Vũ Duy Long, ở thị trấn Yến Lạc là một minh chứng cụ thể. Thông qua tổ chức Đoàn ở cơ sở, anh Long được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi để đầu tư mở xưởng cơ khí. Sau một năm hoạt động, mô hình kinh tế của đoàn viên Long đã phát huy hiệu quả, cho thu nhập mỗi năm trên dưới 100 triệu đồng.
Anh Long chia sẻ: Nhờ được vay vốn thông qua tổ chức Đoàn thanh niên ở cơ sở, cùng với sự tư vấn, định hướng phát triển kinh tế thông qua các lớp tập huấn do Huyện đoàn tổ chức, tôi đã quyết định đầu tư mở xưởng cơ khí, chế tạo máy và sửa chữa xe, máy nông nghiệp. Đây thực sự là một hướng đi đúng và phù hợp với năng lực của bản thân. Không những mô hình cho thu nhập cao, mà tôi còn tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho từ 3-4 lao động thanh niên ở địa phương, với mức thu nhập khoảng 4 triệu đồng/1 tháng.