Thanh Hóa: Xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành đổi thay sau 10 năm nông thôn mới

Nông thôn Ngọc Trạo "khoác chiếc áo mới" sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) với cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục, y tế hiện đại, mang lại sự hài lòng cho nhân dân.

Đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 36,4 triệu đồng/người/năm, tăng 25,8 triệu đồng/ người so với năm 2011.

Từ năm 2011, Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạch Thành, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Trạo đã Ban hành quyết định số 21-QĐ/ĐU ngày 01/12/2011 về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch số 04 KH/ĐU ngày 05/12/2011 về tổ chức xây dựng hệ thống chính trị theo tiêu chí NTM, đồng thời phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, giai đoạn 2010 – 2020 được sự quan tâm của Tỉnh Thanh Hóa, của Huyện Thạch Thành, sự chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành, Ban quản lý NTM xã Ngọc Trạo, sự đồng tình ủng hộ, vào cuộc của cán bộ Đảng viên và nhân dân toàn xã cơ bản tiêu chí đề ra đều hoàn thành và ngày càng phát triển bền vững hơn.

Theo báo cáo nhanh, hiện xã Ngọc Trạo đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng NTM được giữ vững và phát triển, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp; môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện. 5/5 thôn có đường hoa cây cảnh, rãnh thoát nước, vườn hộ được cải tạo sạch sẽ, gọn gàng, quy mô.

Cơ sở hạ tầng nông thôn địa phương đã cơ bản đáp ứng được các nhu cầu, sinh hoạt và giải trí của nhân dân trên địa bàn; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên cả về vật chất và tinh thần; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Được biết, từ năm 2011 khi bước vào xây dựng nông thôn mới, ĐU-HĐND-UBND xã Ngọc Trạo xác định mục tiêu xây dựng NTM phải gắn liền với cuộc sống người dân được nâng cao. Chính vì vậy việc phát huy tiềm năng, thế mạnh của xã, tăng thu nhập cho người dân, tạo sự phát triển mạnh về kinh tế được Đảng ủy và chính quyền quan tâm hàng đầu.

Do đó, xã Ngọc Trạo đã chủ động phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa, Trạm Khuyến nông, Trường dạy nghề huyện Thạch Thành, phòng Nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt,  Nghề thêu ren, mây tre đan, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho nhân dân trên địa bàn xã cho người dân.

Ngoài ra, Xã Ngọc Trạo cũng được hỗ trợ xây dựng các dự án phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Dự án máy cấy không động cơ, máy cày công nghiệp (3 máy).

Việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã, quy hoạch đất đai, dồn điền đổi thửa, cánh đồng mẫu lớn, thực hiện sản xuất đúng theo quy hoạch và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên việc sử dụng tài nguyên đất đai được hợp lý, bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao;

Lượng sản xuất hàng hóa ra trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản luôn được duy trì và tăng qua các năm, chất lượng ngày càng được cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu thị trường góp phần đáng kể trong việc tăng thu nhập cho nhân dân trong xã.

Giá trị làm ra của một lao động nông thôn tăng bình quân tăng 350% so với năm bắt đầu xây dựng NTM (Tăng từ 1,6 triệu triệu đồng/lao động/tháng lên 5,6 triệu đồng/lao động/tháng). Đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 36,4 triệu đồng/người/năm, tăng 25,8 triệu đồng/ người so với năm 2011.

Song song với sự phát triển của kinh tế nông nghiệp, trong những năm qua cấp ủy Đảng và chính quyền xã đã không ngừng tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế chính sách hỗ trợ, nhằm phát triển đa dạng hóa các ngành nghề, hoạt động dịch vụ thương mại, hàng hóa phong phú đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Chính những nỗ lực vì đích cuối cùng của xây dựng NTM tại Ngọc Trạo là nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển nhưng phải bền vững, đến nay đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Mức thu nhập bình quân đầu người trong xã Ngọc Trạo năm 2011 mới đạt 10,6 triệu đồng/người/năm, đến năm 2018 đạt 36,4 triệu đồng/người/năm. Xã hiện đang phấn đấu đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người là 40 triệu đồng/người/năm.

Được biết, trong giai đoạn 2010-2019, toàn xã đã thực hiện xây dựng mới và bê tông hóa được 32,12 km, trong đó: Đường trục xã 10,8 km, đường trục thôn 16,2 km, đường ngõ xóm 4,02 km, đường thủy lợi nội đồng. Về thủy lợi, xã Ngọc Trạo đã tu sửa và làm mới hệ thống cống hồ Rục Cúc với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Kiên cố hóa được 1,89 km mương nội đồng đạt 18,34%, tổng kinh phí đầu tư là 1.43 tỷ đồng và thường xuyên nạo vét 6,2 km kênh mương nội đồng.

Đến nay, toàn xã đã có 06 trạm biến áp, tỷ lệ hộ sử dụng điện toàn xã tăng từ 95,3% năm 2010 lên 100% năm 2019. Nhìn chung cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã phát triển rộng khắp trên địa bàn xã  Ngọc Trạo cũng được cải thiện. Cụ thể, điểm bưu điện văn hóa xã đã có Internet tốc độ cao, vùng phủ sóng 3G đạt trên 80% dân số. Hầu hết người dân khu vực nông thôn được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông. Toàn xã Ngọc Trạo đã có 5/5 thôn đạt tiêu chí Thông tin và truyền thông (đạt 100%).

Xã Ngọc Trạo cũng từng bước phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, vệ sinh môi trường. Phong trào Thể dục thể thao ở các thôn được quan tâm phát triển mạnh mẽ từ việc củng cố lại hoạt động của các Câu lạc bộ Bóng chuyền, bóng truyền hơi, bóng đá, Bóng chuyền, Kéo Co đến việc hình thành câu lạc bộ dưỡng sinh, đi bộ, đánh bóng hơi, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ liên thế hệ đã thu hút đông đảo nhân dân, gia đình tham gia ở mọi độ tuổi.

Hàng năm, Đảng ủy - UBND xã và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hoạt động VN-TDTT chào mừng kỷ niệm (30/4 – 1/5) Quốc khánh 2/9, ngày thành lập Chiến khu Ngọc Trạo 19/9, Tết cổ truyền... với mục đích tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các thôn, đơn vị, câu lạc bộ tạo được sự đoàn kết - gắn bó trong nhân dân từ đó phát hiện nhân tài trong các bộ môn thể thao để bồi dưỡng phát triển, tham gia các hội thao do huyện tổ chức đạt kết quả cao.

Phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn xã Ngọc Trạo có thể khẳng định cũng là một thế mạnh. Vào các dịp lễ kỷ niệm của quê hương đất nước hàng năm, đặc biệt vào ngày Đại đoàn kết toàn dân (18/11), các buổi liên hoan văn nghệ được tổ chức thu hút đông đảo bà con nhân dân trong xã, ngoài xã đến cổ vũ: Đoàn thanh niên xã phối hợp chủ trì tổ chức liên hoan tiếng hát “Đêm hội trăng rằm” vào dịp tết Trung thu; liên hoan văn nghệ các làng văn hóa và tổ chức liên hoan tiếng hát vào dịp 19/9 hàng năm.

Đoàn Thanh Niên tổ chức hội thi Văn nghệ tuyên truyền Nông thôn mới 26/3; Hội Phụ nữ xã tổ chức hàng năm vào dịp 8/3, 20/10 bằng các hội thi văn nghệ với chủ đề “hát ru, hát dân ca”, Hội thị “cán bộ hội viên giỏi, hội viên khéo tay, nội trợ giỏi, phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới” qua hình thức hát, tiểu phẩm và trả lời vấn đáp theo chủ đề.

Về giáo dục, hiện nay Ngọc Trạo đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT đạt 100%. 3/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Kim Chi

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !