Thai phụ nhiễm Covid-19 có được tự theo dõi tại nhà không?

Hiện nay thai phụ nhiễm Covid-19 vẫn nên vào các cơ sở y tế để được theo dõi vì khi mang thai có thể làm trầm trọng thêm diễn biến của Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Thảo – Hoàng Mai, Hà Nội hỏi: Tôi đang mang thai 17 tuần tôi thấy đau họng kèm theo mất khứu giác nên thử test Covid-19 thì phát hiện dương tính. Tôi không rõ nguồn lây. Hai vợ chồng tôi và con trai 2 tuổi hiện đều dương tính. Tôi có nên vào bệnh viện theo dõi hay tự theo dõi tại nhà? 
 
Phụ nữ mang thai là một đối tượng đặc biệt. Khi bị nhiễm virus đường hô hấp nói chung và virus SARS-CoV-2 nói riêng, hệ thống miễn dịch của họ dễ bị tổn thương hơn so với những người bình thường. Cụ thể hơn là các mẹ bầu bị nhiễm Covid-19 sẽ có nguy cơ cao bị chuyển biến nặng hơn, điều trị khó khăn hơn, có thể phải dùng kháng sinh liều cao, thở máy hay can thiệp ECMO, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. 
 
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Định – Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 cho biết mang thai không làm tăng tính nhạy cảm của phụ nữ với Covid-19 nhưng làm trầm trọng thêm diễn biến lâm sàng của bệnh như tăng tỷ lệ có triệu chứng, tăng nguy cơ chuyển nặng, tăng tỷ lệ biến chứng. 

{keywords}
Các thai phụ là F0 theo dõi tại BV Phụ sản Hà Nội cơ sở 2. 

Khi mắc Covid-19 các thai phụ không nên theo dõi tại nhà. Do thai kỳ được xếp vào nguy cơ cao, chuyển biến nhanh, hiện tại Bộ Y tế chưa cho phép thai phụ mắc Covid-19 tự theo dõi tại nhà. Các thai phụ nên đến các cơ sở y tế để theo dõi và điều trị.
 
Khi nhiễm Covid-19 ở thai phụ sẽ làm tăng nguy cơ thai lưu, tăng nguy cơ tiền sản giật, tăng nguy cơ thai chậm phát triển trong buồng tử cung, tăng yếu tố đông máu ( tăng nguy cơ tắc mạch), gây tổn thương phổi,... Vì vậy quá trình theo dõi hậu Covid là rất cần thiết. Các thai phụ sau điều trị Covid-19 cần được khám và xét nghiệm, theo dõi đặc biệt.
 
Bác sĩ Định khuyến cáo các thai phụ nên tiêm vắc xin phòng chống Covid-19. Vắc xin được tiêm sau tuổi thai 13 tuần hoặc trong thời kỳ cho con bú có hiệu quả cao trong việc giảm mức độ trầm trọng của bệnh và không ảnh hưởng đến thai kỳ. Các thai phụ chuyển nặng khi điều trị Covid-19 chủ yếu (98%) là các thai phụ không tiêm vắc xin. 

Một số triệu chứng phổ biến khi thai phụ mắc Covid-19
Khi thai phụ mắc Covid-19, có thể gặp phải những triệu chứng như sau:
Sốt
Có cảm giác ớn lạnh.
Người bệnh bị viêm họng, ho khan hoặc ho có đờm.
Khó thở, thở nhanh, thở gấp, hơi thở ngắn.
Người bệnh bị đau nhức toàn thân, luôn có cảm giác mệt mỏi.
Mất khứu giác hoặc vị giác.
Có biểu hiện sổ mũi hoặc nghẹt mũi.
Có thể bị buồn nôn hoặc nôn.
Tiêu chảy.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà mức độ triệu chứng có thể khác nhau. Phần lớn các trường hợp bị bệnh đều có triệu chứng nhẹ và có thể đạt hiệu quả tích cực sau khoảng 7 đến 10 ngày điều trị. Nhưng cũng có một số mẹ bầu gặp phải triệu chứng rất nghiêm trọng, cần được cấp cứu kịp thời, chẳng hạn như tình trạng khó thở nặng, môi tím tái, mắc hội chứng suy hô hấp cấp,…

K.Chi 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !