Thái Bình: Xây dựng nhiều chợ để đủ tiêu chí nông thôn mới
Ảnh minh hoạ |
Chợ Bồng Tiên được xây dựng thay chợ cũ ở phía Nam huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để góp phần đưa xã Vũ Tiến trở thành xã nông thôn mới.
Chợ được xây dựng với kinh phí dự toán trên 2,6 tỉ đồng. Theo thống kê, tổng diện tích đất chợ là 11.340m2, trong đó phần đất thùng san lấp cát năm 1997 là 6.043m2, số còn lại là đất hai lúa mua lại của 8 hộ dân, 3 mặt chợ có ki-ốt bán 20 năm cho tiểu thương vừa để ở, vừa bán hàng, 4 phía chợ mở 5 cổng lớn, còn lại là 112 m dậu sắt. Chợ có đường nội bộ bằng bê tông đủ điều kiện cho xe chở hàng dưới 3 tấn qua lại. Trong chợ xây dựng 1.000m2 nhà lợp tôn, còn lại là chợ xanh. Chợ có khu nhà bảo vệ, khu vệ sinh (2 nhà này tiêu tốn hằng trăm triệu, nhưng 9 năm nay vẫn bỏ hoang). Bên ngoài chợ, phía Đông Nam giáp với đường 463 đi La Uyên – Chùa Keo.
Tại huyện Đông Hưng, theo ông Nhâm Công Thoại, Chủ tịch UBND xã Đông Á cho biết: Xác định rõ vai trò của chợ và việc duy trì, phát triển tốt hoạt động của chợ Chùa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xã Đông Á đã quy hoạch xây chợ Chùa ra một khu mới, rộng 10.900m2, địa điểm gần chợ cũ và cách quốc lộ 39 khoảng 100m. Chợ mới được xây dựng bám theo các quy định trong hướng dẫn về xây dựng chợ NTM và theo quy mô của chợ đầu mối, vừa khắc phục hạn chế của chợ cũ vừa đáp ứng nhu cầu của người dân tham gia giao thương. Chợ mới gồm 8 ki ốt, mỗi ki ốt có diện tích 75m2. Có 5 lán chính, 5 lán phụ với nhiều gian hàng, ngoài ra còn có diện tích dành cho buôn bán ngoài trời và các công trình phụ trợ.