Tết Hàn thực, chỉ ngồi nhà bán hết 10 tấn bột bánh trôi ngũ sắc

Chỉ ngồi ở nhà đăng bán trên "chợ mạng", chị Thanh tiêu thụ hết khoảng 10 tấn bột bánh trôi ngũ sắc dịp Tết Hàn thực này.

Vài năm trở lại đây, bánh trôi bánh chay ngũ sắc trở thành mặt hàng quen thuộc vào mỗi dịp Tết Hàn thực (mùng 3/3 Âm lịch). Theo đó, ngoài bánh trôi bánh chay đã chín, bột bánh ngũ sắc cũng được rao bán khắp chợ truyền thống, la liệt "chợ mạng".

Giá của các loại bột bánh trôi, bánh chay ngũ sắc thường cao hơn bột bánh trắng truyền thống, dao động từ 60.000-120.000 đồng/set.

Bánh trôi ngũ sắc là mặt hàng được ưa chuộng trong mỗi dịp Tết Hàn thực (Ảnh: Thanh Nhàn Mart)

Chị Nguyễn Thị Thanh, đầu mối bán xôi ngũ sắc và đặc sản Tây Bắc ở Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho biết, giá mỗi set bột khác nhau bởi phụ thuộc vào trọng lượng, vào nguyên liệu gạo nếp, vào đường, vừng và nhân đậu xanh sên sẵn.

Chị bán bột bánh trôi ngũ sắc với giá 100.000 đồng/set 1kg gồm có 5 màu bột, đường mật, vừng và đậu xanh sên sẵn. 

Riêng với bột bánh nguyên liệu, chị xay gạo nếp thành bột khô rồi trộn với nước màu. Trong đó, màu sắc của bột đều được làm từ các loại hoa, lá, quả tự nhiên như: màu cam từ gấc, xanh từ lá nếp, xanh dương từ hoa đậu biếc, vàng từ quả dành dành, màu trắng từ gạo.

Các loại bột nguyên liệu và nhân được chia đều thành các set, sau đó đóng thành túi hút chân không để thuận tiện khách đặt hàng và bảo quản được lâu.

Bột bánh trôi ngũ sắc được chị Thanh bán online cho các khách sỉ và lẻ, trong đó khách sỉ là chủ yếu.

Nhiều người chọn mua set bột bánh trôi ngũ sắc dịp Tết Hàn thực (Ảnh: NVCC)

"Khách sỉ đặt rất nhiều. Trung bình họ đặt từ 2-5 tạ bột bánh". Chị nói và tiết lộ, 5 ngày gần đây mỗi ngày chị bán hết trên dưới 1 tấn bột bánh trôi ngũ sắc. Nếu tính cả vụ Tết Hàn thực này, chị bán khoảng 10 tấn bột bánh. So với năm ngoái, lượng bột bán ra năm nay tăng khoảng 30%.

Do nhu cầu mua bột để làm bánh trôi bánh chay Tết Hàn thực chỉ rộ lên vài ngày nên chị Thanh phải làm bột từ cách đây 2 tháng, sau đó cấp đông.

Chị cho biết, bột bánh cấp đông để được vài tháng. Khách mua về khi đem dùng để rã đông tự nhiên. Nếu bột khô quá có thể cho thêm nước ấm và nhào bột lại sau đó làm bánh như bình thường.

Chị Đào Ngọc Vân ở Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân, Hà Nội) thừa nhận, năm nay lượng khách đặt mua bột bánh trôi ngũ sắc tăng mạnh so với năm ngoái.

Loại bột này chị đăng bán trên "chợ mạng" cách đây hơn một tuần. Nhiều gia đình thích mua bột về làm bánh trôi bánh chay trước Tết Hàn thực. Trung bình mỗi ngày chị bán hết 50-70kg bột.

Những set bột bánh đóng túi hút chân không xuất hiện tràn ngập thị trường (Ảnh: NVCC)

Những ngày cận Tết Hàn thực, lượng bột bán ra đạt khoảng 1,5-2 tạ. Hầu như gia đình nào cũng mua về làm thắp hương bánh trôi bánh chay. Có người chọn mua hàng chín sẵn cho tiện, nhưng nhiều gia đình lại chọn mua bột để các con được trải nghiệm nặn các loại bánh trôi bánh chay.

Thường khách hay mua 1 set (1kg cả bột và nhân), có khách mua 2-3 set về cấp đông dùng dần. Một số khách là trường mầm non mua tới 10-20kg để các trẻ tập làm bánh trôi bánh chay.

"Bột ngũ sắc luôn được ưu tiên chọn mua vì khi bánh chín có màu sắc vô cùng bắt mắt", chị cho hay.

Các đầu mối bán bột bánh trôi ngũ sắc cho biết, thị trường Tết Hàn thực đang vào cao điểm, khách tấp nập đặt mua. Lượng bột bánh họ bán một ngày dao động từ vài chục cân cho đến vài tạ.

Tâm An

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.