Tăng trưởng Qúy I/2013: Ngành Nông nghiệp thấp nhất trong 4 năm
Trong buổi họp báo giao ban tháng 3 của Bộ NN&PTNT nhiều vấn đề nóng được Bộ trưởng Cao Đức Phát (Bộ NN&PTNT) chỉ ra, mức tăng trưởng của nền kinh tế không bền vững. Ngành nông nghiệp là mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân nhưng lại có sự tăng trưởng chậm và thấp nhất trong 4 năm qua.
Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: “Quý I năm 2013 sản xuất trong nước có tăng nhưng tăng chậm lại, thấp nhất trong 4 năm kể từ 2008, chỉ tăng 2,2% so với 4% của các năm khác, chăn nuôi gia súc, gà, vịt giảm nhiều nhất. Xuất khẩu nhiều mặt hàng giảm cả về lượng và giá trị”.
Bộ trưởng dẫn chứng: “Ngành lâm nghiệp Quý I trồng rừng giảm đến 17%, xuất khẩu café giảm 21%; cao su giảm trên 36%; điều giảm 58%; chè và hạt điều giảm 14 – 15% so với năm 2012”.
“Gạo là mặt hàng chủ lực trong xuất khẩu, nhưng theo kết quả nhận được, Quý I năm 2013 tuy có tăng về khối lượng nhưng do giá giảm sâu (50,5%) nên kim ngạch xuất khẩu giảm gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái”, Bộ trưởng Phát nói trong buổi họp.
Các lĩnh vực trong ngành Nông nghiệp đều đồng loạt giảm, khiến ngân sách đạt thấp chỉ 3%/tháng so với bình quân 8%/tháng của những năm khác.
![]() |
| Trong sản xuất, ngành chăn nuôi gia súc, gà, vịt giảm mạnh nhất Quý I năm 2013. Ảnh: Internet |
Lý giải nguyên nhân ngành chăn nuôi giảm mạnh trong Quý I năm 2013 ông Nguyễn Xuân Dương – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết: “Những tháng đầu năm 2013 so với những năm trước sức mua trong nước thấp, sản phẩm chăn nuôi rẻ, thịt lợn tiêu thụ chậm nên giá bị đẩy xuống. Nhiều lứa đến thời điểm xuất chuồng nhưng không bán được khiến người chăn nuôi gặp khó khăn, bỏ chuồng dẫn đến chăn nuôi giảm”.
“Giá thịt lợn của nước ta so với các nước khác như Thái Lan thấp hơn đến 5 giá, hiện phổ biến ở mức lợn hơi siêu nạc 37.000 – 38.000 đồng/kg (miền Nam) và 40.000 – 42.000 đồng/kg (miền Bắc)”, ông Dương nói thêm.
Ngoài giá thấp, sức mua trong nước giảm, thịt lợn của chúng ta còn gặp khó khăn khi xuất sang các nước khác, ông Dương cho biết cụ thể: “Hiện, thịt lợn trong miền Nam không đi được sang Campuchia như trước nữa, mặc dù giá của chúng ta thấp hơn so với Thái Lan. Lợn ngoài miền Bắc xuất sang Trung Quốc cũng giảm đáng kể về số lượng, bình quân bây giờ chỉ đạt khoảng 20xe/ngày so với thời điểm trước ngày cao điểm lên tới 40 xe/ngày”.
Một nguyên nhân nữa được chỉ ra khiến ngành chăn nuôi nước ta những tháng đầu năm 2013 chậm lại và dự đoán sẽ còn gây khó khăn thời gian tới cho người chăn nuôi.
Ông Nguyễn Xuân Dương bày tỏ: “Trong thời gian tới duy trì chăn nuôi sẽ còn gặp nhiều khó khăn bởi giá thức ăn chăn nuôi của nước ta so với các nước khác cao hơn khá nhiều. Điển hình, cùng một mặt hàng giống nhau nhưng chúng ta cao hơn Thái Lan đến 15%, nguyên nhân là do các mặt hàng của nước ta vẫn bị đánh thuế VAT 5% còn các nước khác thì đã bỏ”.
Để thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển, người nuôi yên tâm duy trì, tái đàn ông Dương cho biết: “Chúng tôi nhận thấy, thời gian tới vẫn phải quyết liệt ngăn chặn gà nhập lậu vào nước ta, bởi xuất phát từ thực tiễn ngành chăn nuôi trong nước chỉ thua gà đầu trọc, một phần là do người tiêu dùng vẫn lựa chọn sử dụng. Nếu làm tốt công tác này, ngành chăn nuôi sẽ đổi khác”.
"Trong tháng 4, Cục Chăn nuôi sẽ phối hợp với Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ giá thức ăn chăn nuôi. Khuyến khích người nuôi sử dụng thức ăn tại chỗ, phối trộn để giảm bớt một phần chi phí chăn nuôi cao do giá thức ăn vẫn phải chịu thuế nhập khẩu", ông Dương nói.
Để thúc đẩy ngành mũi nhọn kinh tế tăng trưởng trong thời gian tới, Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo: Tăng trưởng kinh tế Quý I năm 2013 khá hơn năm ngoái nhưng ngành Nông nghiệp và công nghiệp đều giảm, mức tăng trưởng như vậy là không bền vững. Vì vậy, trong Quý II và những Quý tiếp theo, ngành Nông nghiệp cần đẩy mạnh hơn nữa tăng trưởng trong các lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu, xứng đáng là chủ nền kinh tế.
