Tăng giá điện báo trước vài giờ đồng hồ
Liên quan đến việc tăng giá điện, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết, khác với mọi lần trước, lần này chiều tối ngày 30/11 Bộ Công Thương mới thông báo tăng giá điện thì 1/12 đã thực thi ngay, gây bất ngờ với người dân và doanh nghiệp.
![]() |
Từ 1/12, giá bán lẻ điện tăng từ 1.622 đồng/kWh lên 1.720,65 đồng/kWh. Ảnh minh họa |
Theo ông, điện là lĩnh vực độc quyền, trước khi tăng giá cần phải đưa ra công luận để người dân biết, chuẩn bị tinh thần không bị sốc hay bất ngờ. Ngành này lại là yếu tố đầu vào của các ngành khác nên rất nhạy cảm”.
So với lần trước (tăng 7,5%), lần này tăng thấp hơn (6,08%) nhưng vẫn tác động mặt bằng giá cả hàng hóa khác. Đặc biệt vừa rồi giá xăng cũng tăng, hai yếu tố đầu vào tăng chắc chắn tác động lên chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2017 và đặc biệt sẽ tác động mạnh quý I/2018. Người tiêu dùng sắp tới cũng sẽ chịu tăng thêm chi phí do giá điện sinh hoạt tăng và giá sản phẩm hàng hóa tăng theo giá điện.
“Có thể xảy ra hiện tượng tâm lý tăng giá, tát nước theo mưa, vì thế cơ quan quản lý nhà nước phải kiểm soát, tránh tăng giá đột biến vào dịp Tết Nguyên đán”, chuyên gia cảnh báo.
Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng đánh giá: “Lần tăng giá điện công bố trước thời điểm tăng giá có vài tiếng đồng hồ lần này như đánh úp người tiêu dùng”.
Mặt khác, bà cũng cho rằng, giá điện tăng hơn 6% trong thời điểm hiện nay là cao. Giá điện tăng sẽ ảnh hưởng đến việc kiềm chế lạm phát và đời sống người dân, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo chuyên gia Ngô Trí Long, gần 3 năm qua ngành điện chưa tăng giá nhưng vấn đề không phải “kìm giá” dài hay ngắn để điều chỉnh mà phải xem xét yếu tố đầu vào.
Ngoài giá thành sản xuất, kinh doanh điện, chi phí đầu vào như chênh lệch tỷ giá hơn 9.000 tỷ chưa được bù vào giá điện thì EVN cần xem năng suất lao động của ngành điện đã được cải thiện chưa? Năng suất thấp làm chi phí tăng lên, người tiêu dùng phải gánh chịu là điều bất hợp lý. Ngành điện phải chú ý việc này.
Hơn nữa, tổn thất điện năng của chúng ta đang ở mức 7,5% là quá cao so với khu vực. Tổn thất này ngành điện phải chịu. Rồi cơ cấu nguồn điện phát ra như thế nào, phải tính toán để điều chỉnh.
“Ngành điện phải lưu ý giảm tổn thất điện năng, chi phí sản xuất để giảm giá thành, giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp”, chuyên gia nhấn mạnh.