Phú Thọ tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Danh- Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Phú Thọ, xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành quy định về TTATGT của người tham gia giao thông, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Ban ATGT tỉnh, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang mạng xã hội, tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm ATGT 2022.

Các cơ quan thành viên và Ban ATGT các huyện, thành, thị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, các cơ quan truyền thông tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Ngoài việc kiểm tra các phương tiện lưu thông trên đường, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho trên 40.000 lượt người tham gia giao thông; yêu cầu 1.200 chủ bến, chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, chấp hành pháp luật về TTATGT.

Lực lượng CSGT cũng đã tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, kết hợp tặng quà khuyến học, mũ bảo hiểm cho các em học sinh nghèo vượt khó tại các địa bàn: Việt Trì, Phù Ninh, Thanh Sơn, Cẩm Khê; phối hợp Trường THPT công nghiệp Việt Trì phát động tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường năm 2022 với thông điệp “An toàn giao thông - Yên lòng cha mẹ - Vững bước tương lai“.

Cùng với đó, lực lượng CSGT tổ chức vận động 850 nhà hàng, quán ăn, karaoke tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia; vận động 2.766 doanh nghiệp, cá nhân ký cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe; 503 doanh nghiệp, cá nhân có xe cơi nới tự tháo, cắt thùng xe về đúng thiết kế phương tiện.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 601-CV/TU ngày 12/5/2022 về công tác kiểm soát tải trọng, chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng cho phép. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức lắp đặt trạm cận kiểm tra tải trọng xe cố định 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần trên các tuyến đường, các điểm tập kết, bến bãi, mỏ vật liệu... thường xuyên có dấu hiệu hoạt động của xe quá tải kết hợp sử dụng thiết bị ghi hình để phát hiện phương tiện cơi nới thành thùng xe trái quy định làm căn cứ xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !