Tân sinh viên choáng với các khoản phí đầu năm

Thông báo nhập học, nhà trường yêu cầu phải đóng học phí trọn năm từ 11-13 triệu đồng (tùy theo ngành) chứ không được đóng từng học kỳ.
Tân sinh viên choáng với các khoản phí đầu năm - ảnh 1

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Sau niềm vui trúng tuyển, ngày đầu tiên đặt chân vào giảng đường đại học, nhiều tân sinh viên (SV) “phát hoảng” vì các khoản học phí, lệ phí để nhập học.

Em Ngô T.K. (Tây Ninh) chuẩn bị làm thủ tục nhập học vào trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, than: "Mẹ em phải gom góp khắp nơi mới đủ tiền cho em mang lên đóng tiền đầu năm học. Thông báo nhập học, nhà trường yêu cầu phải đóng học phí trọn năm từ 11-13 triệu đồng (tùy theo ngành) chứ không được đóng từng học kỳ.

Tiền học phí đã rất lớn nhưng em còn phải đóng thêm các khoản khác như: phí nhập học 230.000đ, quần áo đồng phục và huy hiệu hết 320.000đ, em là SV nữ phải đóng thêm 290.000đ cho bộ đồng phục áo dài". 

Một tân SV vừa trúng tuyển ngành quản trị kinh doanh của trường ĐH Nguyễn Tất Thành bày tỏ sự ngao ngán khi cầm giấy báo trúng tuyển, bởi số tiền học phí cả năm lên đến 19 triệu đồng. Rồi còn nhiều khoản phí linh tinh khác như phí làm thủ tục nhập học 300.000đ, lệ phí thư viện 400.000đ, riêng SV ngành dược phải đóng 500.000đ…

Mỗi tân SV đặt chân vào trường ĐH Công nghệ TP.HCM phải đóng khoản học phí không hề rẻ. Trường thu học phí theo tín chỉ, bậc CĐ là 510.000đ/tín chỉ, bậc ĐH là 590.000đ/tín chỉ. 

Học kỳ đầu tiên, SV hệ CĐ phải đóng hơn 8,3 triệu đồng; SV bậc ĐH đóng từ 8,8-9,6 triệu đồng/học kỳ tùy vào ngành học. Ngoài học phí và bảo hiểm bắt buộc, mỗi tân SV cũng phải chịu khoản phí nhập học lên đến 800.000đ.

Một số trường còn tự “sáng tạo” ra những khoản thu đầu năm. Cụ thể, mỗi SV ngành dược của trường ĐH Lạc Hồng phải đóng học phí một học kỳ lên đến 15 triệu đồng, lệ phí nhập học và thẻ SV hết 250.000đ, đồng phục thể dục 140.000đ. Ngoài bảo hiểm y tế bắt buộc, trường này còn có phí bảo hiểm học sinh toàn diện 100.000đ. 

Trong khi đó, Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP.HCM có mức học phí mỗi học kỳ chỉ hơn hai triệu đồng nhưng lại “đẻ” ra nhiều khoản phí khác: lệ phí nhập học 110.000đ, đồng phục 400.000đ, bổ túc tiếng Anh căn bản 180.000đ, bổ túc tin học căn bản 120.000đ, bảo hiểm các loại…

Tương tự, Trường CĐ Phát thanh Truyền hình 2 có lệ phí nhập học 100.000đ, đồng phục giáo dục thể chất 160.000đ/bộ, đồng phục học tập 320.000đ, phí khám sức khỏe 59.000đ, bảo hiểm 290.000đ. Trường CĐ Bách Việt ngoài học phí và bảo hiểm phải mua thêm đồng phục áo sơ mi 180.000đ và đồng phục thể dục 180.000đ, lệ phí nhập học 200.000đ, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế…

Theo quy định, các trường phải công bố mức học phí mới để thí sinh tham khảo trước khi dự thi nhưng rất nhiều trường vẫn không công khai mức học phí vào quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ. Hoặc khi công bố, các trường lại dùng “thủ thuật” in mức học phí thấp nhất. Vì vậy, khi trúng tuyển, nhiều tân SV phải “bóp bụng” vì mức học phí và các khoản thu đầu năm. Một chuyên viên tuyển sinh của Bộ GD-ĐT cho biết: Đầu năm học, SV phải gánh nhiều khoản phí chứ không riêng học phí, việc các trường tự “sáng tạo” ra nhiều khoản lệ phí là làm nặng gánh thêm cho người học. 

Lệ phí chỉ vài trăm nghìn mỗi em nhưng với vài nghìn tân SV nhập học mỗi năm cũng đem đến nguồn thu từ đầu năm học không hề nhỏ cho các trường.

Nguồn PNO

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !