Tâm sự của cô giáo dạy giáo dục giới tính bằng… dưa chuột

"Mong muốn duy nhất và lớn nhất của tôi khi dạy giáo dục giới tính cho học trò là mong các em có kiến thức, hiểu biết để không gặp phải nỗi đau, sự mất mát về thể xác, tinh thần khi phải đi nạo phá thai ở lứa tuổi quá trẻ".

Phương pháp dạy giáo dục giới tính khá mới bằng việc cho học sinh tiếp xúc với bao cao su, dụng cụ trực quan sinh động là quả dưa chuột của cô giáo Bùi Thị Kiều - giáo viên Tâm lý Trường THPT Marie Curie (TPHCM) đang nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội, đặc biệt là phụ huynh và học sinh.

Tâm sự của cô giáo dạy giáo dục giới tính bằng… dưa chuột - ảnh 1

Phương pháp dạy giáo dục giới tính cho học sinh bằng... dưa chuột của cô giáo Bùi Thị Kiều đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. (Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Tuổi trẻ)

Mong mỏi giảm tỷ lệ phá thai

Khi được hỏi về lý do cô Bùi Thị Kiều chọn phương pháp giáo dục có phần "nhạy cảm” này, cô Kiều chia sẻ: "Mong muốn duy nhất và lớn nhất của tôi khi dạy giáo dục giới tính cho học trò là mong các em có kiến thức, hiểu biết để không gặp phải nỗi đau, sự mất mát về thể xác, tinh thần khi phải đi nạo phá thai ở lứa tuổi quá trẻ".

Lúc đầu, khi mới thực hiện phương pháp này cô Kiều cho biết bản thân gặp rất nhiều khó khăn từ cả phía nhà trường, đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh.

“Cá biệt, bản thân một số thầy cô trong nhà trường cũng không mấy thiện cảm với tôi và cho rằng, phụ nữ chưa chồng con mà đã dạy giáo dục giới tính bằng dụng cụ trực quan như vậy thì…trần trụi quá!”, cô Kiều tâm sự.

Tuy nhiên sau một thời gian giảng dạy theo phương pháp mới, hiện những tiết giảng của cô về giáo dục giới tính nhận được sự ủng hộ của đông đảo học sinh toàn trường.

Được biết, trong các bài giảng của cô Kiều, ngoài việc cung cấp các kiến thức sinh lý thông thường, cô còn thường xuyên cho học trò xem những hình ảnh về sự kỳ diệu trong quá trình hình thành thai nhi, hình thành sự sống của mỗi con người để học sinh biết trân quý mỗi sinh linh bé bỏng được sinh ra.

Song hành với đó, cô cũng cung cấp cho học sinh biết những hình ảnh rùng rợn của các ca phá thai, sự tàn nhẫn trong từng hành động để học sinh thấy sợ, thấy việc giết chết một mạng sống là nhẫn tâm thế nào, từ đó hướng hành động của các em tới những việc làm nhân văn, thay bằng hành động bồng bột rồi sau phải trả giá.

Nên chăng?

Bàn về phương pháp giáo dục nêu trên của cô Bùi Thị Kiều, bác sỹ - chuyên gia tâm lý Lê Thị Kim Dung (Trung tâm Y tế Thái Hà, Hà Nội) cho rằng, đây là phương pháp giảng dạy tiên tiến, rất nên áp dụng rộng rãi trong các nhà trường hiện nay. 

Tâm sự của cô giáo dạy giáo dục giới tính bằng… dưa chuột - ảnh 2

Theo bác sỹ Dung, hiện tình trạng nạo phá thai ở lứa tuổi học đường đang ở mức đáng báo động. Thời gian qua, rất nhiều bạn trẻ trong đó có cả học sinh THCS, THPT đã tìm tới Trung tâm để phá thai. 

Có những em mang thai tới tháng thứ 4 nhưng vẫn không hay biết mình có thai vì không được trang bị những kiến thức sinh sản cần thiết. Chỉ tới khi bà mẹ thấy bụng con mình to ra đưa đi khám mới tá hỏa.

“Đây là thực tế đáng đau xót, là hồi chuông cảnh tỉnh cho bậc phụ huynh, nhà trường về cách sống và cách giáo dục học sinh” - Bác sỹ Dung nói.

Còn thầy Nguyễn Tùng Lâm - Nguyên Hiệu trưởng THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng - nói: Ngày nay, giới trẻ dễ dàng tiếp cận mọi thông tin trên internet, do vậy nếu không có định hướng rõ nét về giới tính, sức khỏe sinh sản hay cha mẹ thiếu sự quan tâm sẽ dẫn đến những thiệt hại đáng tiếc cho bản thân và để lại những hậu quả lâu dài, đau lòng cho gia đình và xã hội.

“Tôi cho rằng việc giáo dục cung cấp kiến thức liên quan tới sức khỏe sinh sản cho học sinh tại các nhà trường là rất cần thiết, tuy nhiên việc dùng các dụng cụ trực quan để giáo dục giới tính cho sinh cần hết sức thận trọng.

Sở dĩ như vậy là do theo thầy Lâm, hiện việc cho học sinh tiếp cận trực tiếp với các đề tài này có vẻ hơi “nhạy cảm” với văn hóa, truyền thống của người Việt Nam.

Thầy Lâm cũng thông tin, thời gian trước cũng có một số tổ chức quốc tế muốn thử nghiệm phương pháp giáo dục này tại Trường THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng song thầy Lâm không đồng ý.

“Giáo dục giới tính cho học sinh là cần thiết song cần thực hiện bằng đường vòng, với cách dạy tế nhị, chưa nên cho học sinh tiếp cận thẳng vấn đề vì dễ rơi vào tình trạng vẽ đường cho hươu chạy” - Thầy Lâm lo ngại.

Đứng về quan điểm của phụ huynh học sinh, chị Kiều Thị Thùy Linh (Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) ủng hộ phương pháp giảng dạy mới này của cô giáo. 

Tuy nhiên điều chị lo ngại là mỗi giáo viên khi thực hiện bài giảng này cần tiến hành một cách khoa học để không gây ra tác động ngược.

Vị phụ huynh này lấy ví dụ: Một số học sinh, bản thân các em còn quá trong sáng song những bài giảng của cô giáo nếu không được tiến hành khoa học, không lý giải cặn kẽ vấn đề, cách xử lý tình huống cũng như bài học kinh nghiệm rút ra để cho học sinh hiểu, vô tình đã cung cấp thông tin cho các em khiến các em tò mò hơn.

Nguồn GDTĐ

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !