Tá hỏa vì sách Tiếng Việt dạy... làm Toán

“Bài tập Tiếng Việt nâng cao là tài liệu dành cho học sinh cấp Tiểu học, nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán…”
Đầu năm học mới, chị Lê Hiền (Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội)  mang sách vở của đứa con học lớp 2 sắp xếp vào cặp cho con. Chị giật mình khi giở quyển sách “Bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 2 (tập 1)” của Nhà Xuất bản Đại học sư phạm. Ngay Lời nói đầu, cuốn sách giới thiệu cuốn sách này gồm hệ thống các bài tập Toán, giúp học sinh học giỏi môn Toán. “Bộ sách Bài tập Tiếng Việt nâng cao là tài liệu dành cho học sinh cấp Tiểu học, nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán. Giáo viên tiểu học và các bậc phụ huynh cũng có thể sử dụng tài liệu này để giúp con em mình học tốt môn Toán”.
Tá hỏa vì sách Tiếng Việt dạy... làm Toán - ảnh 1
Bìa cuốn sách “Bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 2 (tập 1)” của Nhà Xuất bản Đại học sư phạm

Trong Lời nói đầu còn nhấn mạnh: "Bộ sách Bài tập Tiếng Việt nâng cao gồm 5 tập, tương ứng với 5 lớp của cấp Tiểu học. Mỗi tập là một hệ thống bài tập Toán được biên soạn theo một cấu trúc chung dưới hình thức trắc nghiệm để học sinh luyện tập”.

Chị Lê Hiền lo lắng rằng, đây chỉ là một cuốn sách mà vô tình giở ra và phát hiện thấy lỗi như vậy, không biết nội dung bên trong cuốn sách có mắc phải những lỗi “ngớ ngẩn” như thế không. Và còn bao nhiêu cuốn sách giáo khoa nữa trong tập sách của con chị mắc phải những lỗi tương tự. “Tôi thực sự lo lắng vì sách giáo khoa gần như là định hướng tư duy, nhân cách  cho con trẻ, vậy nếu sách sai thế này thì trẻ sẽ được học gì từ những cuốn sách đó. Hoặc nếu trẻ có nhận biết được những sai sót này thì cũng làm cho trẻ mất lòng tin vào người lớn, vào những bài dạy trong sách, bởi “đến sách còn sai nữa là…”.
Tá hỏa vì sách Tiếng Việt dạy... làm Toán - ảnh 2
Bộ sách Bài tập Tiếng Việt nâng cao nhằm giúp học sinh học tốt môn Toán!!!

Không chỉ chị Hiền, nhiều phụ huynh có con học lớp 2 khi xem sách của con cũng tá hỏa khi thấy sách “Bài tập Tiếng Việt nâng cao” bị sai sót như vậy. Chị Bích Hằng (đường Lạc Long Quân, Hà Nội) chia sẻ, chị đã bỏ ngay cuốn sách này khi thấy lỗi "buồn cười" như vậy. “Đến người lớn đọc còn không hiểu tại sao lại có sự kỳ quặc như vậy thì việc gì phải bắt con mình đọc những thứ đó. Sự cẩu thả trong in ấn như vậy là không thể chấp nhận được. Trẻ con những lớp đầu Tiểu học nếu không được giáo dục cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tư duy của trẻ sau này”.

Anh Lê Văn Minh, có con học lớp 2 thì cho rằng, có thể những phụ huynh trên đã mua phải sách lậu nên mới có sự in ấn cẩu thả đến như vậy. Nhưng anh cũng lo lắng, phụ huynh khó có thể để phân biệt được sách nào là sách lậu hay không, vì khi mua sách cho con, họ không thể hỏi người bán hàng là “Có phải sách lậu không?”, nhất là lại trong các nhà sách lớn chuyên bán sách giáo khoa, còn bằng mắt thường thì không ai có thể phân biệt được.

Băn khoăn của anh Minh và rất nhiều phụ huynh đang rất cần lời giải thích chính thức của Nhà Xuất bản Đại học sư phạm cũng như của các cơ quan chức năng, để con trẻ và phụ huynh không phải lo lắng về những việc như thế này.
Giám đốc NXB giãi bày về vụ sách Tiếng Việt dạy... làm Toán
Có rất nhiều phụ huynh phản ánh đã mua phải cuốn sách Bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 2 (tập 1) có nội dung in sai. Ông giải thích thế nào về việc này?

PGS.TS Đinh Ngọc Bảo: Sự việc này Nhà Xuất bản Đại học sư phạm đã biết từ trước. Lần xuất bản đầu tiên năm 2009 của phía đối tác (Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Trí Nhân Tâm), phía nhà xuất bản đã phát hiện sai và đã chữa lại, đối tác đã in lại. Bản in 2010 đã sửa lại lỗi này. Chắc các cuốn sách bị sai là còn sót lại của năm 2009. Tôi cho rằng số sách này không nhiều.

Lần trước chúng tôi đã yêu cầu đối tác phải thu hồi tất cả những cuốn sách có sai sót này, nhưng không hiểu sao đến nay vẫn còn bán ra thị trường.

PV: Vậy như ông nói, với những cuốn sách bị “lỗi” như vậy, Nhà xuất bản sẽ xử lý như thế nào để học sinh và phụ huynh không mua phải?

PGS.TS Đinh Ngọc Bảo: Chúng tôi sẽ gọi cho đối tác và sẽ bắt họ thu hồi hết các cuốn sách đó. Bộ sách đó lúc đầu họ đưa cả hai môn Văn-Toán vào cùng một cuốn, sau đó họ tách ra nhưng Lời nói đầu lại không sửa.

PV: Sách giáo khoa gần như là định hướng về tư duy, nhân cách cho trẻ. Vậy ông giải thích như thế nào về việc Nhà xuất bản Đại học sư phạm liên tục có những sai sót về nội dung trong sách giáo khoa thời gian qua?

PGS.TS Đinh Ngọc Bảo: Về việc in nhầm cờ Trung Quốc chúng tôi cũng đã xử lý. Tất cả những chuyện sai sót trước đó cũng đã xử lý xong. Còn những sai sót như phụ huynh vừa phát hiện trong cuốn Bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 2, tập 1 thì Nhà Xuất bản cũng đã phát hiện ra và đã sửa. Tôi khẳng định toàn bộ sách chúng tôi lưu từ năm 2010 trở lại đây không còn sai sót đó nữa. Chúng tôi cũng không hiểu sao phía đối tác vẫn để xảy ra những lỗi này.

PV: Nhưng dù thế nào thì Nhà xuất bản vẫn phải có trách nhiệm chính trong việc này, thưa ông?

PGS.TS Đinh Ngọc Bảo: Đúng như vậy, chúng tôi sẽ kiểm tra và yêu cầu đối tác xử lý ngay sai sót. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến các bậc phụ huynh vì chưa thu hồi triệt để, vẫn để lọt những cuốn sách như vậy ra thị trường.


Nguồn VOV

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !