Suýt mất mạng vì không nghe vợ, cố nặn mụn ở vùng 'tam giác tử thần'

Người đàn ông đã rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh sau khi cố gắng nặn mụn nằm dưới môi.

{keywords}
Suýt mất mạng cố nặn mụn ở vùng 'tam giác tử thần'

Mới đây Jiangsu TV đưa tin về một trường hợp nhiễm trùng nghiêm trọng khi nặn mụn ở vùng nguy hiểm. Theo đó vào một ngày đầu tháng 12/2020, anh Chen sống ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã gặp phải hàng loạt triệu chứng bao gồm sốt, sưng miệng và nhiễm trùng nặng. Nhận thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, chị Tian, vợ Chen đã đưa chồng tới khám ở bệnh viện Nhân dân số 1 Thường Châu.

Chất cực độc trong củ sắn, măng trước khi ăn phải nhớ điều này

Chất cực độc trong củ sắn, măng trước khi ăn phải nhớ điều này

Ngày 14/1, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn tỉnh có hai cháu bé bị ngộ độc do ăn sắn cao sản. Cháu bé 3 tuổi tử vong, cháu 2 tuổi đang được cấp cứu.

Theo chia sẻ từ người vợ, trước đó anh Chen bị một cái mụn to dưới cằm. Chị đã khuyên chồng đừng làm vỡ nó vì anh từng làm việc tương tự nhưng người đàn ông không thể cưỡng lại việc nặn mụn. Không ngờ lần này mọi chuyện lại trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tại bệnh viện các bác sĩ kết luận Chen bị viêm phổi kép, một tình trạng có thể đe dọa đến tính mạng.

Chen đã phải chiến đấu giành giật sự sống suốt 1 tháng trời tại phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện sức khỏe anh đã ổn định nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Bác sĩ Zhu, người trực tiếp điều trị cho nam bệnh nhân, cho biết: "Anh ấy bị nhiễm trùng miệng, là nguyên nhân ban đầu gây ra viêm phổi kép và phổi bị xẹp".

Cũng theo bác sĩ Zhu, mụn của Chen nằm ở "tam giác tử thần", vị trí vô cùng nguy hiểm nếu tự nặn. "Tam giác tử thần" kéo dài từ đầu mũi đến hai bên môi, gần má lúm đồng tiền. Việc nặn mụn trên vùng da này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, thậm chí đến tính mạng. Lý do không nên nặn mụn ở vùng "tam giác tử thần" là bởi đó là nơi tĩnh mạch dẫn ngược về xoang hang trong não. Nhiễm trùng da ở khu vực đó có thể gây ra cục máu đông, dẫn đến đột quỵ. Do đó bác sĩ Zhu cảnh báo: "Trước tiên cần tránh nặn mụn bằng tay. Nếu vùng da xung quanh đỏ, sưng, đau hoặc bị sốt thì nên đi khám càng sớm càng tốt".

Căn bệnh ung thư hàng đầu Việt Nam và các triệu chứng cơ bản cần nhớ

Căn bệnh ung thư hàng đầu Việt Nam và các triệu chứng cơ bản cần nhớ

Ung thư gan là bệnh ung thư đứng hàng đầu ở nước ta với hơn 25 nghìn ca mắc mỗi năm và hơn 23 nghìn người tử vong. 70% bệnh nhân chỉ phát hiện được khi ở giai đoạn muộn.

Minh Hoa - nguoiduatin.vn

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !