Suy gan trầm trọng vì chữa bệnh bằng nấm lim xanh

Nấm lim xanh cũng đang được coi là một “thần dược” chữa được các bệnh nan y. Thế nhưng, “thần dược” này đang khiến một bệnh nhân suy gan trầm trọng và có thể tử vong.
Suy gan trầm trọng vì chữa bệnh bằng nấm lim xanh - ảnh 1

Nấm lim xanh được trồng tại Bắc Giang

Đã có nhiều cảnh báo về việc không nên tùy tiện điều trị bằng các loại thảo dược chưa được khoa học chứng minh. Tuy nhiên, việc quảng bá quá đà nhằm trục lợi đã khiến nhiều người tiền mất tật mang. Nấm lim xanh cũng đang được coi là một “thần dược” chữa được các bệnh nan y. Thế nhưng, “thần dược” này đang khiến một bệnh nhân suy gan trầm trọng và có thể tử vong.

Một bệnh nhân đối diện với nguy cơ tử vong

Các bác sỹ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vừa cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng suy gan trầm trọng. Với tình trạng hiện nay, bệnh nhân này đang phảo đối diện với nguy cơ tử vong cao.

Hiện một số nơi đã bắt đầu triển khai mô hình trồng nấm lim xanh để bán và được xem như một điểm sáng về công tác làm kinh tế tại địa phương. 

Các thông tin từ một địa phương trồng nấm lim xanh cho biết, một kg nấm lim xanh có giá bán khoảng 1 triệu đồng, có loại lên tới 3 triệu đồng trên 1 kg sấy khô. 

Chưa có đơn vị nào khẳng định về các công dụng chữa bách bệnh của nấm lim xanh nhưng việc nấm được triển khai trồng thí điểm ở một số địa phương chứng tỏ loại nấm này không phải là hiếm có như những lời quảng cáo.

Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp – Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân nam nói trên đến từ Nam Định. Bệnh nhân 33 tuổi này có tiền sử bị viêm gan B. Bệnh nhân đang điều trị ổn định bằng thuốc tây y. Tuy nhiên, khi khi nghe quảng cáo và nhiều chia sẻ về các công dụng tuyệt vời của nấm lim xanh thì bệnh nhân này đã ngừng điều trị và chuyển sang uống nấm lim xanh với hy vọng loại “thần dược” này sẽ chữa khỏi bệnh viêm gan B cho anh. Sau 3 tháng chữa bằng “thần dược” thì bệnh nhân buộc phải nhập viện vì suy gan trầm trọng. Bệnh nhân nhập viện ngày 14/7 trong tình trạng mệt mỏi. Sau khi nhập viện bệnh nhân nặng dần và dẫn tới hôn mê. Các bác sỹ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, với tình trạng như hiện nay, bệnh nhân đối diện với nguy cơ tử vong rất cao.

Có lẽ đây là trường hợp đầu tiên là “nạn nhân” của nấm lim xanh được các phương tiện truyền thông biết tới. Hiện vẫn chưa có các thống kê về các trường hợp ảnh hưởng sức khỏe khi dùng loại nấm này.

Trên thực tế, đang có rất nhiều người sử dụng, mua bán nấm lim xanh bởi những lời quảng cáo “có cánh” về nó. Một quảng cáo về nấm lim xanh được đăng tải trên mạng với hàng chục công dụng “khủng” như sau: “Theo các công trình nghiên cứu của các giáo sư, tiến sĩ cả trong nước và trên thế giới, cũng như theo các tài liệu dân gian thì Nấm lim xanh Quảng Nam có rất nhiều công dụng: có tác dụng hỗ trợ điều trị, điều trị ngăn ngừa: Hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị ung thư; xơ gan, gan nhiễm mỡ; phì đại tiền liệt tuyến; phục hồi tai biến mạch máu não sau đột quỵ; chữa bệnh gout, viêm khớp, đau nhức khớp, tiểu đường, đau dạ dày, đại tràng…”

Trong nhiều quảng cáo, nấm lim xanh cũng được cho là là có tác dụng phục hồi, tăng cường chức năng giải độc gan, tăng cường sinh lực; giảm mỡ máu; giảm cao huyết áp; giảm mỡ thừa (giảm béo, chống tăng cân); giải độc, thanh lọc cơ thể; ngăn ngừa và hỗ trợ chữa bệnh ung thư (ung thư gan, phổi, vú…). Đặc biệt, loại nấm này còn được các quảng cáo nhấn mạnh là có khả năng thanh lọc, giải độc và phục hồi gan rất mạnh.

Có lẽ chính vì những lời quảng cáo đường mật này mà nhiều người đang bỏ ra nhiều triệu đồng để mua nấm lim xanh về chữa bệnh. Nấm lim xanh hiện trên thì trường vẫn được rao bán với giá cao chót vót, khoảng trên 2 triệu đồng/kg.

Suy gan trầm trọng vì chữa bệnh bằng nấm lim xanh - ảnh 2

Bệnh nhân bị suy gan đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TW sau 1 thời gian dùng nấm lim xanh. (Ảnh do BV cung cấp)

Không có chứng cứ khoa học về tác dụng thần diệu của nấm lim xanh

Các phương tiện truyền thông đã từng có những bài viết cảnh báo về việc cần cẩn trọng khi sử dụng nấm lim xanh. Các loại nấm lim xanh hầu như đều được quảng cáo có xuất xứ từ tỉnh Quảng Nam. Bác sỹ Nguyễn Văn Hai- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam từng có cuộc trò chuyện với chúng tôi về vấn đề này. Theo bác sỹ Hai, thững năm gần đây không ít người dân “truyền khẩu” nhau rằng, nấm lim xanh “chữa bách bệnh”. Tuy nhiên chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học rõ ràng nào về tác dụng chữa bệnh của sản phẩm này, nó chưa được y văn công nhận là một vị thuốc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện các quảng cáo về nấm lim xanh vẫn tiếp tục được đăng tải rầm rộ với nhiều công dụng “thần kỳ”. Nấm lim xanh cũng được các thương lái cho rằng là loại nấm “hiếm có, khó tìm” thường được hái lượm từ những vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh, có địa hình khó khăn….Và có lẽ, những quảng cáo kiểu này vẫn đang “ru ngủ” nhiều người.

Các bác sỹ đều cho rằng, hiện tại chưa có công trình khoa học nào khẳng định nấm lim xanh có tác dụng điều trị bệnh như quảng cáo. 

Hoàng Phương

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !