Sức khoẻ bé 3 tuổi bị đóng đinh vào sọ não hiện ra sao?

Sáng ngày 9/2, trao đổi với phóng viên Infonet, PGĐ Bệnh viện Xanh Pôn Trần Liên Hương cho biết hiện bé vẫn đang tiếp tục hồi sức, tình trạng vẫn nặng, chưa có thông tin mới.

“Hiện bệnh nhi vẫn đang nằm trong Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi của bệnh viện, tình trạng bệnh nhân vẫn nặng”, BS Liên Hương thông tin.

{keywords}
Hình ảnh trên phim với 9 cái đinh găm vào đầu bé gái 3 tuổi 

Trả lời câu hỏi, mới đây có thông tin cho rằng chân tay bé đã cử động được, điều này có đúng hay không, BS Liên Hương cho biết “tiến triển cụ thể như thế nào tổ chuyên môn báo ra sẽ thông báo sau. Hiện tại tình trạng của bé vẫn nặng”.

Bác sĩ bày cách bố mẹ cùng con chiến thắng Covid-19

Bác sĩ bày cách bố mẹ cùng con chiến thắng Covid-19

Để cùng con chiến thắng Covid-19, bác sĩ Mạnh Cường khuyên cha mẹ luôn giữ tinh thần lạc quan, bình tĩnh và tỉnh táo. 

Trước đó, như Infonet đã đưa tin 17h23 phút ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói từ chiều thấy gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

“Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo Công an huyện Thạch Thất”, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất Vương Trung Kiên cho hay.

Thông tin từ Bệnh viện Xanh Pôn, sau khi bệnh viện này tiến hành chụp cắt lớp nhận thấy có những hình ảnh đinh bắn vào sọ. Tất cả có 9 đinh.

Theo người nhà cháu bé, trước khi bị đinh bắn vào sọ não, cháu đã phải nhập viện 4 lần: Lần đầu tiên, cháu có dị vật trong mũi. Lần thứ hai, cháu bị ngộ độc phải đưa lên BV Thạch Thất, sau đó cháu được đưa lên BV Nhi Trung ương. Lần thứ ba, sau khi ra viện được 15 ngày, cháu lại tiếp tục nuốt 3 cái đinh trong bụng, trong đó, 1 cái ở cổ họng, 2 cái ở hậu môn. Lần gần nhất trước khi cháu bị đinh cắm vào sọ là cháu bị gãy tay phải bó bột.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ hai bệnh viện đa khoa Thạch Thất và Xanh Pôn, cơ quan công an đã vào cuộc và xác minh được hung thủ chính là người tình của mẹ bé Đ.N.A. Chiều 20/1, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú H.Thạch Thất, Hà Nội)để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự. Tại cơ quan công an, Huyên thừa nhận đã dùng tả đóng đinh vào đầu bé gái.

N. Huyền  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !