Sự thật về đề thi Sử dài 2 trang A4

Có nhiều ý cho rằng đề thi này quá khó, khó đến mức có giáo viên, chuyên gia, thạc sĩ giáo dục… phải xin nhận điểm 1 với đề thi này. Nhà trường nói gì?
Sự thật về đề thi Sử dài 2 trang A4 - ảnh 1

Cô Cao Thị Ngọc Hà- hiểu trưởng trường Chuyên Lý Tự Trọng TP Cần Thơ

Hai ngày qua trên các trang mạng xã hội Facebook và một số báo mạng “nóng” với đề thi học kỳ 2, môn Lịch Sử lớp 10 của một trường THPT, dài 2 trang giấy A4, có thời gian làm bài là 45 phút.

Qua tìm hiểu của phóng viên, trường ra đề thi môn Lịch Sử nói trên là của trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng TP. Cần Thơ.

Trao đổi với phóng viên, cô Cao Thị Ngọc Hà – Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng hết sức bức xúc. Theo cô Hà, thông tin như vậy là không chính xác, không khách quan, đưa tin một chiều, làm ảnh hưởng đến uy tính của nhà trường. 

Cô Hà nói: “Sự thật về cảm quan tôi đồng ý đề thi có dài (2 trang giấy A4) nhưng tôi khẳng định đề không khó, thời gian 45 phút làm bài là rất phù hợp. Việc nói đề thi quá khó đến giáo viên, chuyên gia giáo dục, thạc sĩ cũng xin được điểm 1 là quá, không khách quan. Bởi vì sự thật rõ ràng được chứng minh ở kết quả điểm thi của các em đạt rất cao. Nếu đề thi quá khó thì không được như vậy”.

Sự thật về đề thi Sử dài 2 trang A4 - ảnh 2

Đề thi đang gây xôn xao trên mạng xã hội, dài 2 trang

Sự thật về đề thi Sử dài 2 trang A4 - ảnh 3

Cụ thể, toàn trường có 185 học sinh khối 10, đến ngày 12.5, giáo viên bộ môn Sử đã chấm được 144 bài thi, trong đó có đến 60 bài thi đạt từ 8- 10 điểm (trong đó có 5 điểm 10, một điểm 9,5 điểm); chỉ có 10 bài thi dưới trung bình (nhưng chủ yếu là 4-4,5 điểm), còn lại là từ 5-7 điểm.

Thầy Đoàn Văn Thanh - Tổ trưởng Tổ Sử trường Lý Tự Trọng, khẳng định: “Người đưa đề thi lên Facebook kêu quá khó, một là không phải học sinh của trường, hai là học sinh yếu kém, ba là học sinh lười. Bởi vì dạng đề thi này trường đã áp dụng từ rất lâu, thậm chí kiểm tra 15 phút, một tiết thầy cô đều ra dạng đề này cho các em làm thì không có gì gọi là lạ lẫm”. 

Theo thầy Thanh, mục đích của việc ra đề thi dạng nửa trắc nghiệm nửa tư duy kiểu này một mặt hạn chế tình trạng học vẹt, học tủ của học sinh, đồng thời kích thích cho các em tư duy, hiểu về bài học để đam mê môn Lịch Sử hơn. Tuy đề dài nhưng đáp áp rất ngắn, nếu học sinh có học bài, hoặc chỉ hiểu bài thì làm bài sẽ rất dễ dàng và đạt điểm tốt không khó.

Cũng theo thầy Thanh, hướng ra đề thi của trường được cân nhắc rất kỹ, phải vừa sức học sinh và cân nhắc về thời lượng. 

Không những thế, để giảm tải cho học sinh, khuynh hướng của trường là dạy đến đâu kiểm tra đến đó. Những bài học đã có kiểm tra 15 phút, một tiết sẽ không áp dụng lại lúc thi. 

Và nhất là đối với đề thi học kỳ 2 môn Sử khối 10 đợt này, giáo viên chỉ gói gọn cho ôn tập trong 4 bài học chưa qua kiểm tra. Không những vậy, đối với những học sinh yếu kém, giáo viên bộ môn còn ra bài tập dạng đề cương dành riêng cho các em ôn tập (xung quanh 4 bài ôn thi) để các em có thể đạt được điểm trung bình.

Việc ra đề thi cũng hết sức khoa học và đúng quy định của Sở Giáo dục, đó là mỗi giáo viên đều ra một đề thi sau đó nộp về Tổ trưởng tổng hợp, chọn một đề phù hợp nhất, sau đó lấy ý kiến cả tổ thống nhất cuối cùng sẽ chọn đề thi đó áp cụng cho kỳ thi.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều giáo viên, học sinh khối 10 của các trường THPT trên địa bàn TP. Cần Thơ đều thích thú với đề thi này và cho rằng đề thi dễ, nhẹ học bài, chỉ cần học thuộc 4 bài sẽ làm rất nhanh.

Một học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (xin giấu tên), nói: “Bạn nào cho rằng đề thi này quá khó chứng tỏ bạn ấy rất lười, không chịu học bài thôi. Cô giáo đã gôm lại cho ôn 4 bài để thi thì chỉ cần học thuộc bài, đọc qua câu hỏi rồi trả lời ngắn gọn vào bảng là xong”.

Còn một giáo viên dạy Lịch sử ở cần Thơ cũng cho biết: “Tuy đề dài nhưng nếu hiểu hoặc thuộc bài là làm rất nhanh. Đề thi hay và rất sáng tạo. Đúng là cách ra đề của một trường chuyên”.

Nguồn Dân Việt

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !