Sự nghiệp kinh doanh đáng nể của nhiều cầu thủ U23 Việt Nam

Công Phượng, Anh Đức, Hồng Duy... không chỉ cháy hết mình trên sân cỏ đem vinh quang về cho Tổ quốc, các em còn chuẩn bị cho mình một công việc đầu tư kinh doanh để lo lắng cho tương lai.

Chứng kiến rất nhiều cựu cầu thủ vật lộn tìm nghề sống mưu sinh sau khi treo giày, các cầu thủ Olympic Việt Nam muốn sớm khởi đầu cho sự nghiệp kinh doanh, thiết lập một nền tảng tài chính vững vàng và mối làm ăn truyền thống khi bản thân khi từ giã sân cỏ.

Sống được bằng nghề từ tài năng, nhưng tuổi cầu thủ có giới hạn, nhiều em đã rất năng động để vun đắp cho cuộng sống tương lai của mình sau khi rời sân cỏ.

Công Phượng kinh doanh giỏi chẳng kém đá bóng

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã trở thành “ông chủ” đúng nghĩa, khi anh và một vài người bạn cùng hùn vốn mở một quán cafe mang tên “CP10 Coffee” trên đường Cù Chính Lan (TP Pleiku, Gia Lai).

CP10 Coffee” được khai trương vào ngày 20/11/2017. Quán có tổng đầu tư khoảng 300 triệu đồng. Kể từ ngày bắt tay thiết kế cho đến khi thi công mất khoảng 3 tháng và sắp tới, “CP10 Coffee” sẽ triển khai giai đoạn hai với phần trên tầng có tổng diện tích sử dụng lên đến 100m2 và có thể đón 100 khách/lượt.

Cho đến nay, các nhà đầu tư vẫn chưa tính toán được lợi nhuận hàng ngày. Chỉ biết, tất cả đều cảm thấy hứng khởi vì lượng khách ở thời điểm hiện tại khá ổn định. Đặc biệt, mỗi cuối tuần, nếu HAGL thi đấu trên sân Pleiku thì “ông chủ” Công Phượng cũng phải tăng cường nhân viên chạy bàn.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức thành công cả trong lẫn ngoài sân cỏ

Anh Đức là doanh nhân khá thành đạt với mặt hàng dụng cụ TDTT mang thương hiệu AD Sport

Ngoài thành tích trên sân cỏ, Anh Đức còn là doanh nhân khá thành đạt với mặt hàng dụng cụ TDTT mang thương hiệu AD Sport có doanh thu lên đến 2,2 tỷ đồng/tháng. Chủ nhân của Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 còn là chủ sở hữu của các khách sạn, spa, phòng gym... nổi tiếng ở Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Năm 2008, khi mới 22 tuổi, Anh Đức đã bắt đầu thử sức ở lĩnh vực kinh doanh mặt hàng thời trang, dụng cụ thể thao với thương hiệu theo tên mình - AD Sport (Anh Đức Sport -PV) ở Bình Dương. Thời gian đầu, Đức “Eto’o” chỉ nhập hàng từ các nguồn khác nhau để về bán ở cửa hàng. Sau đó khi thấy kinh doanh thuận lợi, anh quyết định đầu tư hẳn một xưởng sản xuất giày và chuyên may trang phục thể thao. Chỉ sau 2 năm, Anh Đức đã là chủ của một chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ thể thao với những chi nhánh, đại lý từ Bình Dương cho đến TP.HCM.

Đến thời điểm hiện tại, tiền đạo này đang sở hữu hai cửa hàng lớn tại thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát (Bình Dương). Ngoài ra, những sản phẩm đồ thể thao do Anh Đức sản xuất cũng được phân phối đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Doanh thu hàng tháng của chuỗi cửa hàng Anh Đức thu nhập lên đến hàng tỷ đồng. Đây được xem là con số đáng mơ ước với ngay cả những cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam có thể kiếm được nhờ bóng đá.

Tiền vệ Hồng Duy trước giờ bóng lăn vẫn đăng ảnh bán son

Hồng Duy chuyên tư vấn, bán mỹ phẩm cho phái nữ với biệt danh Hồng Duy Pinky

Nếu như trên sân đấu, Nguyễn Phong Hồng Duy chạy nhanh như sóc, khuôn mặt lạnh lùng với những đường chuyền dứt khoát thì ít ai có thể ngờ được Hồng Duy ngoài đời thường lại thích đắp mặt nạ, chuyên tư vấn và bán mỹ phẩm cho phái nữ với biệt danh Hồng Duy Pinky.

Anh thường xuyên đưa ra review các sản phẩm làm đẹp tư vấn cho các bạn nữ khác khiến các chị em “mê mẩn” và tỏ ra vô cùng thích thú vì một người đàn ông quan tâm “nhiệt tình” tới chuyện làm đẹp là một điều vô cùng hiếm hoi.

Doanh thu bán hàng của Hồng Duy sau cơn sốt U23 là câu chuyện nhận rất nhiều sự quan tâm, thắc mắc của người hâm mộ và chàng tiền vệ cũng không ngần ngại giải đáp:

"Em nghĩ cũng tăng lên rất nhiều so với ban đầu, số lượng lúc đầu chỉ là 1 nhưng giờ là 3,4 lần. Số tiền có được sẽ chia đôi. Đối với em mục đích làm để lấy kinh nghiệm cho tương lai. Số tiền lợi nhuận dư em sẽ trích ra làm gì đó có ý nghĩa với cuộc sống như làm từ thiện", Hồng Duy thoải mái chia sẻ.

Oribeans Coffee Văn Miếu của các cầu thủ U23 Việt Nam

Quán cà phê Oribeans Coffee do các cầu thủ U23 Việt Nam mở

Quán cà phê Oribeans tại Văn Miếu được mở ra do một số cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh và một số cầu thủ khác.

Quán cà phê này không chỉ có view đẹp, không gian thoải mái, ở đây còn có một phòng riêng trưng bày áo, giầy và ảnh của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Nguồn: nhadautu.vn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.