Sống nhanh, sống gấp người Việt chưa giàu đã... già

Với lối sống lười vận động, ăn uống không khoa học, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng nếu không tiếp tục đưa ra các biện pháp phòng tránh bệnh tật không lây nhiễm thì người Việt chưa kịp giàu đã già.

Bệnh nhân khám tại BV Tim Hà Nội

Gia tăng bệnh nhân tim mạch

29 tuổi, chị Trần Thị Diệu Hà trú tại Hà Nội đã là bệnh nhân của bệnh tăng huyết áp, máu nhiễm mỡ 3 năm nay. Chị Hà kể huyết áp của chị có lúc lên tới 160 mmHg. Cách đây 3 năm, chị Hà thường xuyên thấy mệt mỏi trong người, đặc biệt là thi thoảng xuất hiện cơn khó thở. Đi làm về, chị chỉ muốn nằm ngủ luôn, không muốn động tay động chân việc gì.

Chị Hà đi khám, bác sĩ cho biết chị bị tăng huyết áp và theo dõi liên tục 6 tháng thì các dấu hiệu của tăng huyết áp đã không thay đổi. Từ đó đến nay, chị cầm "sổ bệnh" tăng huyết áp và đi khám định kỳ thường xuyên.

Chị Hà mới sinh một cháu, năm nay cháu đã học lớp 1 nhưng vì mắc tăng huyết áp nên chị Hà chưa nghĩ tới việc sinh thêm con. Còn trẻ mà chị đã phải kiêng cữ, uống thuốc hàng ngày cũng khiến chị Hà mệt mỏi. 

Trường hợp của chị Hà không phải hiếm, theo GS TS Đỗ Doãn Lợi – Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam số bệnh nhân mắc tim mạch tại nước ta đang tăng lên khủng khiếp, mô hình bệnh tật thay đổi nhiều và nguy cơ tử vong do tim mạch rất cao.

Tại Viện Tim mạch Quốc Gia, mỗi ngày số bệnh nhân đến khám khoảng 700-800 người/ngày và trong số đó có từ 8- 10 % bệnh nhân sẽ điều trị nội trú. Viện Tim mạch Quốc Gia có 450 giường bệnh nhưng bệnh nhân lúc nào cũng dao động tới 500 bệnh nhân điều trị nội trú.

Đó là chưa kể, các bệnh nặng như nhồi máu cơ tim, bệnh phình vỡ động mạch chủ tăng lên đáng kể.

Theo thống kê của Hội Tim mạch học Việt Nam tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp ở nước ta cũng trẻ hoá rất nhanh.

Tỷ lệ tăng huyết áp chiếm đến 25% ở người trưởng thành Việt Nam (cứ 10 người thì có 3 người bị tăng huyết áp) và đang có xu hướng tăng cao đến mức báo động đỏ. Đáng lưu ý là sự trẻ hóa của các bệnh nhân tăng huyết áp, nhiều trường hợp tuổi đời chỉ xấp xỉ 35- 40 tuổi nhưng đã bị bệnh này. Tăng huyết áp chính là yếu tố khiến bệnh tim mạch gia tăng và trẻ hoá theo.

Nếu trước đây, độ tuổi mắc tim mạch thường ở 50 đến 90 tuổi, nhưng hiện nay có rất nhiều bệnh nhân trẻ ở độ tuổi sung sức 30-35 cũng mắc các bệnh lý về huyết áp, tim mạch và thậm chí là không ít trong số đó tử vong do nhồi máu cơ tim. So với nữ giới, nam giới ở độ tuổi lao động mắc bệnh huyết áp, tim mạch chiếm số lượng áp đảo. Đó là do thói quen, lối sống sử dụng thuốc lá, bia rượu, stress dẫn tới béo phì, tăng huyết áp – GS Lợi cho biết.

Bệnh của người già đã áp lên người trẻ

Theo Thạc sĩ Nguyễn Huy Cường – Nguyên bác sĩ khoa Nội tiết chuyển hoá và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nếu trước đây tiểu đường tuyp 2 rất ít và đây được coi là bệnh của người già thì ngày nay bệnh này đã xuống đến cả trẻ con.

Những đứa trẻ hơn 10 tuổi đã phải điều trị tiểu đường tuyp 2. Bệnh nhân tiểu đường tuyp 2 trẻ hoá gây ra nhiều biến chứng và hệ lụy nguy hiểm. Với một thế hệ người trẻ mắc tiểu đường, xã hội không phải chỉ điều trị cho riêng tiểu đường mà còn kèm các bệnh khác như mỡ máu, huyết áp, các biến chứng mắt, biến chứng suy thận... Ngoài ra, những người bị tiểu đường có thể tăng nhồi máu cơ tim, đột quỵ từ 2- 4 lần; tuổi thọ giảm trung bình khoảng 10 năm.

Thạc sĩ Cường cho biết chế độ ăn uống, lối sống sai lầm chính là nguyên nhân kích hoạt bệnh tiểu đường tuyp 2. Theo chuyên gia, nếu không thay đổi lối sống thì số người bị tiểu đường sẽ trẻ hóa và tăng lên theo cấp số nhân. Nếu người Việt không thay đổi lối sống thì chắc chắn bạn chưa kịp giàu thì đã già vì bệnh tật đeo đuổi.


Khánh Ngọc

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !