Sốc vì cậu bé 2 tuổi hút 40 điếu thuốc một ngày

Cách đây 8 năm, nhiều người đã bị sốc bởi câu chuyện của cậu bé Ardi Rizal sống tại làng Musi Banyuansin, tỉnh Sumatra, Indonesia lúc đó chỉ mới 2 tuổi nhưng đã hút tới 40 điếu thuốc lá một ngày. Nay chúng ta lại bắt gặp câu chuyện này một lần nữa.

Cậu bé Rapi Ananda Pamungkas sống tại thành phố Sukabumi, Indonesia. Mới chỉ có 2 tuổi nhưng cậu đã tập tành hút thuốc bằng việc tái sử dụng các mẩu thuốc rơi vãi cạnh sạp bán đồ ăn của mẹ ngoài chợ. Dần dần, Rapi bắt đầu bị nghiện nặng và không ngừng quấy rồi những khách vãng lai để xin thêm thuốc lá.

Ban đầu, những người tới mua hàng chỉ coi đây là một trò vui thú vị. Họ không những không ngại ngần đưa cho Rapi vài điếu thuốc, mà còn thích thú khi thấy em châm lửa đốt điếu thuốc.

Rồi đến những lúc Rapi không được cho thuốc, cậu bắt đầu nổi điên và tỏ ra cực kì hung hãn với những người xung quanh. Thậm chí, cậu còn sẵn sàng tấn công người khác. Cô Maryati, mẹ của cậu bé, chia sẻ rằng để thoả mãn cơn thèm thuốc của Rapi, cô phải mua tới hai bao thuốc một ngày nếu không muốn cậu “hoá điên”.

Bà mẹ 35 tuổi nói: “Rapi thường hút thuốc khi ăn bánh hoặc uống cà phê, ngày nào nó cũng hút trong 2 tháng qua. Nếu tôi không đưa nó thứ nó muốn, Rapi sẽ lập tức nổi khùng.”

Không chỉ vậy, Maryati cũng cho biết rằng sẽ rất khó để cấm cậu bé hút thuốc, bởi em sẽ “khóc cả ngày" và “không chịu đi ngủ" nếu không được hút điếu nào. Bố của Rapi, ông Misbahudin, cũng là một người nghiện thuốc, nhưng khi được hỏi thì ông không rõ về lý do tại sao cậu bé lại hình thành thói quen này.

"Không thể từ chối nổi thằng bé này mỗi khi nó muốn xin thuốc. Đến tôi còn chả hút nhiều như vậy. Mỗi khi hút, nó còn hay uống cả cà phê nữa." - ông Misbahudin chia sẻ.

Cặp vợ chồng đang có ý định đưa cậu đến bệnh viện, với hi vọng rằng Rapi sẽ có thể cai nghiện thuốc lá. Tuy chưa có dấu hiệu này cho thấy việc này có thể thành công, nhưng ít nhất cha mẹ em đã quan tâm tới thói quen nguy hiểm này của cậu bé 2 tuổi.

Rapi không phải trường hợp trẻ em nghiện thuốc lá đầu tiên ở Indonesia, trước đây đã từng xuất hiện cậu bé mang tên Ardi Rizal 5 tuổi đã nghiện thuốc lá nặng. Tin tức về cậu bé Rizal phì phèo thuốc lá lan tỏa trên khắp các mặt báo thế giới vào năm 2008, hiện tại Rizal đã bỏ hẳn được thuốc lá và trở lại cuộc sống bình thường.

“Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia là quốc gia tiêu thụ thuốc lá lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ và con số biểu thị về mức độ sử dụng thuốc lá đang tiếp tục tăng cao. Chi tiêu cho thuốc lá ở Indonesia thậm chí chỉ thấp sau gạo và vượt qua cả chi tiêu quốc gia dành cho giáo dục”, Tờ Compass ngày 10/6 dẫn lời Chủ tịch Hanafiah cho hay.

Về hậu quả, không chỉ riêng Indonesia, ước tính mỗi năm thuốc lá giết chết 5,4 triệu người và 35%  - 40%  trường hợp tử vong trên toàn cầu là do những chủng bệnh tim mạch khó chữa do chịu ảnh hưởng của khói thuốc trong thời gian dài.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Tiến sĩ Ismoyo Suni – chủ tịch Hiệp hội tim mạch Indonesia khẳng định, quốc gia này hoàn toàn ủng hộ kế hoạch áp thuế thuốc lá, nhất là khi châu Phi áp dụng chính sách tăng thuế gấp 3 lần trong giai đoạn từ 1990 đến 2005, số lượng người nghiện thuốc đã giảm đi một nửa.

Ngoài biện pháp áp thuế thuốc lá cao, Tiến sĩ Ismoyo Suni cũng kêu gọi và đề nghị cấm hoàn toàn các hình thức quảng cáo thuốc lá, xây dựng nhiều trung tâm khám sức khỏe cộng đồng và nhấn mạnh công tác giáo dục về tác hại của thuốc lá cho công dân, đặc biệt là trẻ em.

“Văn hóa không thuốc lá phải bắt đầu từ gia đình và tiếp tục phát triển trên quy mô lớn hơn, thông qua các bài giảng của giáo viên. Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia cũng nên đưa vấn đề không thuốc lá vào đề thi”, Tiến sĩ Ismoyo nhấn mạnh.

Châu Thảo

Thước đo khoa học phải hiện hữu trên đồng ruộng

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

2.200 sinh viên được đào tạo AI, IoT, bán dẫn

Lần đầu tiên các khóa học về bán dẫn được đưa vào đào tạo trong chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) cùng Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn.

Giáo dục STEM trở thành xu hướng tất yếu, lan tỏa mạnh trong trường học

Giáo dục STEM đang trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới và được Việt Nam đẩy mạnh thông qua nhiều chính sách và chương trình cụ thể.

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Đang cập nhật dữ liệu !