Sở Y tế Hà Nội nói gì về dịch vụ xét nghiệm máu rong?

Thông tin một y tá từng trong quân đội hành nghề xét nghiệm đường huyết tại công viên Thống Nhất với giá 25.000 đồng khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Chiều 25/5, Sở y tế Hà Nội đã lên tiếng.

Không được phép thực hiện

Được biết bà Lê Thị Huấn, từng là y tá trong quân đội, sau khi nghỉ hưu bà đến công viên Thống Nhất từ 6- 8h sáng và từ 16- 18h chiều mỗi ngày để cân nặng, đo huyết áp và thử đường huyết cho những người có nhu cầu. Khách của bà Huấn hầu hết là những người đi tập thể dục trong công viên. Dịch vụ của bà Huấn có giá  2.000 đồng cho một lần cân sức khỏe, 5.000 đồng đo huyết áp và 25.000 đồng cho một lần thử lượng đường huyết.

Sở Y tế Hà Nội nói gì về dịch vụ xét nghiệm máu rong? - ảnh 1

Bà Huấn đang "hành nghề" tại công viên Thống Nhất (Ảnh: Vietnamnet)

Trao đổi với Infonet, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết mặc dù đó là thiết bị y tế gia đình, chỉ phục vụ trong gia đình nhưng không vì thế mà làm tùy tiện đặc biệt không được phép mang ra kinh doanh.

Về nguyên tắc, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân được phép hoạt động khi có đủ 3 loại giấy sau: người hành nghề phải có chứng chỉ hành nghề do sở y tế cấp; cơ sở phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo diện doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể (do Sở Kế Hoạch và Đầu tư cấp hoặc UBND Quận/Huyện cấp) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do sở y tế cấp.

Ông Cường cũng cho biết thêm, ngay trong chiều 25/5, Sở Y tế Hà Nội đã có ý kiến với phòng y tế và UBND quận Hoàn Kiếm kiểm tra về trường hợp này đồng thời yêu cầu ngừng hoạt động.

Vị chánh thanh tra Sở Y tế cũng khuyến cáo, người dân không sử dụng những dịch vụ y tế không đảm bảo an toàn mà nên đến viện để được khám và tư vấn chính xác.

Chỉ mang tính chất tham khảo

Chung quan điểm này, ông Phan Hướng Dương- Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho rằng, về nguyên tắc mỗi cá nhân (đặc biệt người bệnh đái tháo đường) đều có thể tự kiểm tra lượng đường trong máu (đường huyết) để có kế hoạch điều trị và ngăn ngừa các biến chứng lâu dài. Theo đó, người bệnh có thể kiểm tra lượng đường trong máu ở nhà với một thiết bị điện tử cầm tay (máy đo đường huyết) để đo mức đường trong một giọt máu nhỏ.

Tần suất kiểm tra phụ thuộc vào loại bệnh tiểu đường và kế hoạch điều trị của người bệnh. Đối với bệnh tiểu đường tuyp 1 nên kiểm tra lượng đường trong máu 4-8 lần một ngày. Người bệnh có thể cần phải kiểm tra trước khi ăn và đồ ăn nhẹ, trước và sau khi tập thể dục, trước khi đi ngủ, và thỉnh thoảng vào ban đêm. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể cần phải kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên hơn nếu bị bệnh hay thay đổi thói quen hàng ngày hoặc bắt đầu một loại thuốc mới.

Với bệnh nhân mắc tiểu đường tuyp 2 dùng insulin để quản lý bệnh thì người đái tháo đường nên kiểm tra lượng đường trong máu hai hoặc nhiều lần trong ngày, tùy thuộc vào loại và lượng insulin cần thiết. Việc kiểm tra phải được thực hiện trước bữa ăn và đôi khi trước khi đi ngủ.

Ông Dương cũng nhấn mạnh, với người chưa từng kiểm tra đái tháo đường thì việc test lượng đường trong máu chỉ có giá trị khi đói vì thế chúng tôi thường khuyến cáo người bệnh đến viện kiểm tra sau khi ăn khoảng 8h.

Với trường hợp bà Lê Thị Huấn hành nghề tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) ông Dương cho biết chưa mục sở thị tuy nhiên có những vấn đề mà cần phải lưu tâm. Thứ nhất, máy đo đường huyết mà bà Huấn hành nghề có đảm bảo chất lượng hay không? Thứ hai, người thực hiện (bà Huấn – PV) có chuyên môn hay không? Và điều thứ ba là các que thử có còn hạn sử dụng hay không?

“Ba yếu tố trên quyết định khá nhiều kết quả xét nghiệm. Bởi nếu người thực hiện lấy máu chọc không đủ chuẩn dịch ra nhiều thì lượng đường gluco sẽ không chính xác. Hơn nữa, trước khi tiến hành lấy máu, người bệnh bao giờ cũng được nhân viên y tế sát khuẩn tại vị trí lấy máu, không biết thao tác này có được thực hiện ở công viên hay không?” – ông Dương nói.

Ngoài ra, ông Dương cũng nhấn mạnh, ngay cả khi người dân thực hiện ở nhà dưới sự tư vấn kỹ càng của nhân viên y tế thì kết quả xét nghiệm máu này cũng chỉ mang tính chất tham khảo, làm căn cứ để người bệnh mang đến các cơ sở y tế của nhà nước xác định có nguy cơ mắc đái tháo đường hay không, hoặc đưa ra phác đồ điều trị hợp lý (cho người đã mắc đái tháo đường). Vì thế, ông Dương khuyến cáo người dân không nên vì tiện lợi, giá thành rẻ mà sử dụng cách xét nghiệm dạo như thế.

N. Huyền

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !