Sở Y tế Hà Nội: Nhờ Công an tìm kiếm chủ spa cắt mí "gây bão" mạng xã hội

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng chia sẻ "rầm rộ" trường hợp một cô gái Hà Nội đi cắt mí ở spa bị tai khiến khiến những người ưa thích thẩm mỹ “choáng váng”.

Từ 19/11, một cô gái tại Hà Nội đã thực hiện tiểu phẫu cắt mí và bóc mỡ bọng mắt tại một cơ sở được gọi là "Spa thẩm mỹ", sau khi thực hiện tiểu phẫu xong và phát hiện mí mắt của mình không bình thường, cô gái này trên đã đăng tải lên mạng xã hội để nhờ cư dân mạng tư vấn.

Nhìn ảnh mắt của cô, nhiều người không khỏi kinh hoàng vì những đường khâu chằng chịt lồi lên trông không thẩm mỹ chút nào.

Ngay sau đó, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết Sở đã yêu cầu Phòng Y tế quận Hoàng Mai xem xét vụ cắt mí mắt trái phép, gây tai biến cho khách hàng tại một spa ở quận này.

Tuy nhiên, sau khi đoàn kiểm tra của Phòng Y tế quận Hoàng Mai đến spa kiểm tra thì địa chỉ này đóng cửa, dỡ biển hiệu và điện thoại không liên lạc được. Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ nhờ Công an hỗ trợ tìm kiếm chủ spa.

Spa này thực chất chỉ là một kiốt chuyên gội đầu, ở phần cuối biển hiệu có cả dịch vụ chăm sóc sắc đẹp mặc dù không được cấp phép. Spa này đã hoạt động ở đây lâu năm và khách hàng chưa ai ý kiến gì. Việc thực hiện các dịch vụ làm đẹp gây chảy máu, cắt mí mắt cho khách hàng là hành nghề chui.

Theo bác sĩ Trần Vũ Quang (Trung tâm Thẩm mỹ QC của Hàn Quốc tại Bệnh viện An Việt), về cảm quan xem ảnh và video qua mạng xã hội, trường hợp này là trạng thái sau thủ thuật vẫn còn sưng nề và đỏ là điều bình thường, tuy nhiên cái đáng nói ở đây là đường khâu lệch lạc, không chuẩn và kỹ thuật khâu rối, không đều gây nên tình trạng chồng mép vết mổ, đặc biệt gây nên tình trạng mí mắt trên bị lật hẳn ra ngoài. Vết rạch quá dài, nguy cơ để lại sẹo xấu sau này. Nói chung về mặt mỹ quan, nhìn qua hình ảnh thì ca cắt mí và bóc mỡ bọng mắt này hỏng.

Bác sĩ Quang cho biết với những ca tiểu phẫu này, thực hiện tại Spa là không đúng theo quy định trong ngành vì với cơ sở như Spa chỉ được phép chăm sóc bên ngoài da, chăm sóc thư giãn, dùng mỹ phẩm chăm sóc ngoài da... Các thủ thuật, phẫu thuật xâm lấn gây chảy máu không được làm.

Qua trường hợp này, bác sĩ Quang khuyến cáo trước khi quyết định làm đẹp, chị em cần tìm hiểu kỹ và đặc biệt không nên quá tin các quảng cáo thẩm mỹ giá rẻ bởi vì những cơ sở này thường làm chui, không đảm bảo yếu tố vô trùng, kỹ thuật.

Khánh Ngọc

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !