Sơ kết công tác Phòng chống ma túy và tội phạm của BĐBP
![]() |
Trung tướng Võ Trọng Việt phát biểu chỉ đạo hội nghị. |
Bên cạnh sự phức tạp của TPMT, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, trấn cướp trên biển, trộm cắp trên tàu nước ngoài, tội phạm buôn bán người, buôn bán, tàng trữ vũ khí – vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia (CPC) đánh bạc,… tạo ra điểm nóng ở một số tỉnh như: Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang,…. Thời gian qua, các tỉnh phía Nam đã phát hiện bắt giữ tổng số 1.087 vụ/1.865 đối tượng, khởi tố hình sự 46 vụ/125 đối tượng; Bắt 37 vụ/64 đối tượng, 61,2 gam ma túy tổng hợp, 30 kg cần sa, 6,3 gam hê-rô-in…
Tại hội nghị, Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng Cục PCTPMT BĐBP cho biết về tình hình buôn lậu khu vực phía Nam: Các "trùm" luôn chia nhỏ số hàng vận chuyển mỗi lần, với trị giá hàng nhỏ hơn 100 triệu đồng để tránh bị truy tố khi bắt giữ. Chọn thời điểm vận chuyển hàng lậu vào ban đêm, sử dụng phương tiện có công suất cao để tăng tốc chạy trốn khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Thậm chí còn vu khống, khiếu kiện lực lượng BĐBP, kích động, lôi kéo phụ nữ, trẻ em gây rối, tạo cơ hội để cướp lại hàng hóa..."
Hiện nay, tình trạng người Campuchia sang các xã, huyện biên giới nước ta “hành nghề” ăn xin khá nhiều. Có thời điểm, trên một địa bàn có 200 đến 300 người dân Campuchia đi xin ăn. Các ngành của tỉnh Long An cùng với BĐBP tỉnh đã nhiều lần đưa họ về cửa khẩu, lập danh sách, hắc nhở, song đâu vẫn hoàn đó. Ngăn chặn ở cửa khẩu, họ tìm đi đường mòn, ngõ tắt – Đại tá Nguyễn Văn Thành, Chỉ huy trưởng BĐBP Long An cho biết.
![]() |
Các đại biểu tham dự hội nghị. |