Sinh viên Việt dự Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc
![]() |
Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc lần thứ 60 (Harvard National Model United Nations) vừa diễn ra từ ngày 13-16/2 tại trường đại học Harvard, Mỹ.
Tại hội nghị, sinh viên, học sinh từ nhiều quốc gia trên thế giới đã có cơ hội đóng vai là các nhà lãnh đạo hay người đứng đầu quốc gia tham dự các cuộc họp hội đồng Liên Hợp Quốc và tham gia bàn luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề nóng bỏng toàn cầu, từ kinh tế, chính trị đến môi trường và phát triển bền vững.
![]() |
Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc do trường đại học Harvard tổ chức được coi là lớn nhất, lâu đời nhất và uy tín nhất trên thế giới. Trong chương trình năm nay, sinh viên được tham gia 28 uỷ ban mô phỏng các tổ chức trực thuộc Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế Xã hội, các ủy ban khu vực và cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc.
Các sinh viên đến từ mỗi nước tham dự hội nghị được lựa chọn từ nhiều hình thức như các cuộc thi hay các vòng phỏng vấn gắt gao. Đây là lần đầu tiên sinh viên Việt Nam tham dự Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Đại học Harvard.
Ba đại diện của đoàn Việt Nam là Nguyễn Ngọc Xuất, Lê Hồng Diễm, và Trần Đức Trí đều đang là sinh viên theo học tại Trường Kinh doanh Smurfit thuộc Đại học tổng hợp Dublin, Ireland.
![]() |
Lê Hồng Diễm, cô gái duy nhất trong đoàn Việt Nam, tham gia hội nghị với vai trò đại diện của đảo quốc Maldives. Trong phiên họp mô phỏng lại các hội nghị của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững như Rio +20 hay Hội nghị Thượng định Trái đất (Earth Summit), Lê Hồng Diễm đã có những phát biểu quan trọng về phát triển nông nghiệp bền vững, xóa đói giảm nghèo và tác động của môi trường, khí hậu không chỉ riêng ở Maldives mà ở nhiều khu vực khác trên thế giới.
Trong ảnh, đại diện của đoàn Việt Nam đang bỏ phiếu thông qua biểu quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
![]() |
Hội nghị bàn tròn họp kín giải quyết khủng hoảng lịch sử và tranh luận về vai trò của các nhân vật quan trọng trong từng giai đoạn tại khuôn khổ hội nghị. Nguyễn Ngọc Xuất của đoàn Việt Nam tham gia ủy ban bàn luận về vấn đề khủng hoảng của Đế chế Mông Cổ sau khi Thánh Cát Tư Hãn qua đời, với vai trò của tướng Mộc Hoa Lê, một trong những vị tướng vĩ đại nhất giai đoạn này.
Nguồn TPO