Sinh non, sản phụ tử vong vì nhiễm cúm A/H1N1

Sau khi người chồng bị cảm cúm 3 ngày, sản phụ này bị lây bệnh, được xác định là nhiễm cúm A/H1N1, dẫn đến sinh non, rồi tử vong sau đó 3 ngày.

Sinh non, sản phụ tử vong vì nhiễm cúm A/H1N1 - ảnh 1

Ngày 6/6, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM chính thức cho biết, sản phụ Lê Thị Cẩm Vân, sinh năm 1989, ngụ tại tỉnh Kon Tum, nhập viện lúc 0h20 ngày 2/6 và đã tử vong vào lúc 4h20 ngày 5/6 do nhiễm cúm A/H1N1.

TS. Hoàng Lan Phương, Phó Trưởng khoa Khoa Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, trước khi nhập viện, bệnh nhân đã trong tình trạng nguy cấp, suy hô hấp nặng và mới sinh một bé trai ở tuần thứ 34 tại Bệnh viện Từ Dũ ngày 31/5.

Sau khi sinh, sản phụ liên tục khó thở và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo nhưng phải ngồi để thở. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm, chụp phim phát hiện 2 phổi đã thâm rất nặng và đã đi vào suy hô hấp.

Tuy đã được đưa vào cách ly, điều trị sớm bằng tamiflu, thở bằng máy khiến tình trạng bệnh nhân cải thiện dần nhưng ngay sau đó lại rất xấu, rồi dẫn đến tử vong.

Theo điều tra của bệnh viện, sản phụ là công nhân điện tử tại Khu Công nghệ cao, Q.9, TP.HCM. Chỉ có 2 vợ chồng trẻ thuê nhà ở một dãy trọ có 3 phòng. Song, cả hai đều không giao tiếp với những người xung quanh, còn đồng nghiệp hiện cũng chưa rõ có ai bị sốt trong thời gian đó hay không. Đáng lưu ý, trước khi người vợ bị bệnh, người chồng bị cảm cúm trong vòng 3 ngày rồi khỏi hoàn toàn, sau đó thì người vợ lây bệnh.

“Khả năng ca này tử vong là do lây bệnh từ người chồng. Bởi diễn tiến người phụ nữ có thai sức đề kháng rất yếu nên bệnh thường lây nhanh và trở nặng hơn so với những người bình thường. Chỉ có 1 buổi tối, sản phụ bị sốt ớn lạnh nhưng đến hôm sau phổi đã bị tổn thương rất nặng”, TS. Phương cho biết thêm.

Được biết, ngoài 2 ca mới tử vong, bệnh viện còn có thêm 2 bệnh nhân. Trong đó, một bệnh nhân đã xác định nhiễm cúm A/H1N1 với tổn thương phổi khá nặng và đang được thở máy. Bệnh nhân còn lại cho kết quả âm tính tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đang chờ kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur.

TS. Phương khuyến cáo, những trường hợp có triệu chứng sốt, đường hô hấp, phổi thâm nhiễm, xét nghiệm máu thấy bạch cầu giảm mà không tăng nên đưa vào diện cảnh giác cúm A/H1N1. Đặc biệt không nên mua thuốc ở ngoài sẽ làm chậm trễ thời gian điều trị bệnh. Bởi nếu điều trị sớm trong vòng 48 tiếng thì tiên lượng bệnh sẽ tốt hơn nhiều.

Thúy Ngà

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !