Sinh 5 là sự kỳ diệu hay thất bại trong thụ thai nhân tạo?

Đa thai là một trong những thất bại của thụ thai nhân tạo. Chưa biết sự kỳ diệu tới đâu nhưng trước mắt cả mẹ và 5 đứa con trong ca sinh năm vừa qua tại TP.HCM có nguy cơ phải đối mặt với những nguy hiểm thường trực.

Đó là chia sẻ của Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, trưởng khoa Sản, Trung tâm y tế Thái Hà khi nói về trường hợp sinh đa thai trong thụ thai nhân tạo.

Mới đây, sản phụ 28 tuổi ở TP.HCM sinh 5 bằng phương pháp mổ bắt con tại bệnh viện Từ Dũ gây xôn xao dư luận. Đây là trường hợp hiếm gặp ở Việt Nam và là lần đầu tiên bệnh viện Từ Dũ đón nhận ca sinh 5 này. Việc sinh 5 an toàn, “mẹ tròn con vuông” là một điều kỳ diệu. Tuy nhiên, sự kỳ diệu này lại là một trong những biến chứng, thất bại của việc thụ thai nhân tạo.

Theo các bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ, nói chung, việc điều trị hiếm muộn là tương đối an toàn, ít biến chứng nặng. Biến chứng thường găp nhất là “quá kích buồng trứng” sau khi dùng thuốc kích thích buồng trứng. Ngoài ra có thể có một số biến chứng khác như đa thai, chảy máu (khi chọc hút trứng) hoặc nhiễm trùng…

Đa thai là trường hợp có nhiều hơn một thai trong tử cung. Đa thai là tình trạng thường gặp khi điều trị hiếm muộn có sử dụng thuốc kích thích buồng trứng. Theo nghiên cứu, bình thường trên 80% người có thai sau điều trị hiếm muộn chỉ có 1 thai, khoảng 20% sẽ có đa thai (chủ yếu là song thai). Trong thụ tinh trong ống nghiệm, theo nhiều thống kê trên thế giới, khoảng 25% người có thai sẽ có đa thai, trong đó khoảng 20% song thai và dưới 5% có 3-4 thai.

Sinh 5 là sự kỳ diệu hay thất bại trong thụ thai nhân tạo? - ảnh 1
Đa thai được xem là một trong những biến chứng của thụ tinh nhân tạo. Trường hợp sinh 5 tại TP.HCM là một sự kỳ diệu đầy nguy hiểm!

Bác sĩ Kim Dung cho biết: Trường hợp sinh 5 ở TP.HCM là một biến chứng ít gặp của đa thai. Điều này rất nguy hiểm tới sức khỏe của mẹ và con. Không chỉ nguy hiểm tới sự an toàn của mẹ mà con sẽ phải đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm do việc sinh non không đủ tuần tuổi, thai nhỏ, sức đề kháng yếu… Mọi  thứ đều có thể xảy ra.

Bình thường, khi trứng rụng nhiều quá, người ta phải tỉa bớt chứ không để thụ thai toàn bộ vì sự nguy hiểm rất lớn. Để xảy ra tình trạng đa thai hiếm gặp này có thể do bệnh nhân không theo dõi thường xuyên và không thực hiện chữa trị hiếm muộn ở những cơ sở an toàn, để lúc thai lớn quá rồi không xử lý được và nếu có xử lý cũng rất nguy hiểm. Ngoài ra, khi biết thai quá to, việc bỏ đi đứa nào và giữ lại đứa nào đều là quyết định khó khăn và không mấy dễ dàng đối với bố mẹ, bác sĩ Dung cho hay.

Chưa biết sự kỳ diệu tới đâu nhưng trước mắt cả mẹ và 5 đứa con này đang phải đối mặt với những nguy hiểm thường trực. Dù là ca sinh hiếm gặp nhưng hiện tại, vẫn chưa có chính sách náo hỗ trợ trường hợp sinh đa thai như thế này nên việc nuôi 5 người con sẽ là một khó khăn rất lớn với gia đình lúc này. Đây thực sự là sự kỳ diệu đầy nguy hiểm!

Lan Nguyễn

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !