Sau 'ồn ào' vụ tài trợ tài năng nhí, Bầu Thuỵ 'im ắng' và cổ phiếu THD cũng... rớt giá

Từng một thời gian dài 'huyên náo' mạng xã hội, nhất là sau khi tuyên bố giúp đỡ tài năng trẻ Hồ Văn Cường, thế nhưng ông Nguyễn Đức Thuỵ (Bầu Thuỵ - nhà sáng lập Thaiholdings) bỗng dưng 'mất tăm' trên mạng xã hội.

Trang Facebook cá nhân của ông Thuỵ cũng đã tạm khoá. Trong khi đó, cổ phiếu THD của Thaiholdings cũng từng "làm mưa làm gió" trên sàn HOSE với mức tăng "khủng" thì nay trong tình cảnh rớt giá mạnh. 

Cổ phiếu THD niêm yết trên sàn HNX vào ngày 19/6/2020 với giá 19.500 đồng/cp. Ngay sau đó là chuỗi những ngày tăng trần kéo dài gần một tháng, đưa cổ phiếu này lên 95.000 đồng/cp (tăng 387%). 

Những ngày sau đó, dù có những lúc giá giảm nhưng nhìn chung THD vẫn trong xu hướng tăng giá mà đỉnh điểm là mức giá 277.000 đồng/cp vào cuối năm 2021, kéo cổ phiếu của Bầu Thuỵ tăng lên mức không tưởng 1.320% sau 18 tháng lên sàn.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2022 đến nay, cũng là lúc THD đạt đỉnh về giá đến nay, giá cổ phiếu THD đã rớt thê thảm. Đóng cửa phiên 11/11 vừa qua, cổ phiếu này chỉ còn 39.400 đồng/cp, giảm 86% về thị giá so với thời điểm đầu năm 2022.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ.

Khoảng thời gian Bầu Thuỵ bắt đầu “im thin thít và lặn mất tăm” là từ tháng 4/2022, cũng từ đó tới nay THD mất giá tới 77%, trùng với thời điểm xuất hiện những diễn biến xấu liên quan tới thị trường.

So với các cổ phiếu tăng nóng khác, THD chưa bao giờ được đánh giá cao về tính thanh khoản. Kể từ ngày cổ phiếu này niêm yết, lượng cổ phiếu giao dịch mỗi phiên chỉ từ 100 nghìn đến 300 nghìn cổ phiếu.

Cá biệt trong khoảng một tháng trở lại đây, thanh khoản của THD xuống mức nhỏ giọt, chỉ khoảng trên dưới 5 nghìn cổ phiếu được chuyển nhượng mỗi phiên.

Trước đó, Bầu Thuỵ đã thoái sạch cổ phần tại THD vào ngày 13/6/2022 sau khi đạt giao dịch thoả thuận bán 87.409.333 cổ phiếu, thu về số tiền hơn 3.350 tỷ đồng.

Hiện ông Thuỵ còn sở hữu 2,76% vốn điều lệ tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, trị giá khoảng 450 tỷ đồng tính theo thị giá hiện tại.

Ngoài diễn biến chung của thị trường, việc THD không còn giữ được mức giá như trước cũng có nguyên nhân từ kết quả kinh doanh bết bát của doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2022, Thaiholdings đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ 39,34 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo lý giải của công ty, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm mạnh là do “hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường trong quý 3/2021 của công ty tăng mạnh.”

Thaiholdings cũng cho biết quý 3 năm nay đã không còn hoạt động chuyển nhượng dự án như cùng kỳ năm ngoái dẫn đến lợi nhuận của công ty giảm mạnh.

Ngay trong quý 2 vừa qua, riêng việc thoái vốn khỏi Thaispace và Công ty Tôn Đản Hà Nội đã mang về cho công ty 1.600 tỷ đồng.

Cụ thể, vào ngày 22/6/2022, công ty đã thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bãi Thơm – Phú Quốc (trước đây là CTCP Thaispace ) cho ông Trịnh Văn Thiệm với tổng giá trị chuyển nhượng 392,1 tỷ đồng, qua đó giảm tỷ lệ tại công ty từng được Bầu Thuỵ “lăng xê” giấc mơ “bay vào vũ trụ” xuống còn 9%.

Đáng chú ý, ông Trịnh Văn Thiệm vốn được coi là người của Bầu Thuỵ khi từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Thaigroup, Phó Tổng giám đốc Thaiholdings từ tháng 2/2021 - 1/2022.

Bên cạnh đó, Thaiholdings còn chuyển nhượng 70 triệu cổ phần của CTCP Tôn Đản Hà Nội cho hai cá nhân là ông Đinh Duy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Tân với tổng giá chuyển nhượng 1.204 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của THD tại Tôn Đản Hà Nội giảm xuống chỉ còn 30,28%.

CTCP Thaispace, do Bầu Thuỵ và THD góp vốn thành lập, với mục tiêu thực hiện “chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ” giai đoạn 2026 – 2030. Công ty này từng có vốn điều lệ đăng ký lên tới 26.688 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Đức Thụy trực tiếp đứng tên 75% vốn cổ phần.

Tuy nhiên, tháng 5/2022, Thaispace bất ngờ chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH, giảm mạnh hơn 90% vốn điều lệ xuống còn 2.274 tỷ đồng. Công ty chỉ còn 2 cổ đông là ông Nguyễn Đức Thụy (góp 1.888,6 tỷ đồng) và THD (góp 386,3 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Đức Thụy sau đó đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần (83% vốn của Thaispace) cho hai cá nhân là bà Phạm Thu Hằng và ông Nguyễn Chí Kiên, đều là hai người của Thaiholdings.

Thaiholdings có nhiều công ty thành viên, trong đó lớn nhất là CTCP Tập đoàn Thaigroup (sở hữu 81,6% cổ phần). Chủ tịch HĐQT của Thaiholdings hiện là ông Nguyễn Văn Thuyết (em trai Bầu Thuỵ).

Ngoài ra HĐQT còn có 4 thành viên khác gồm: ông Nguyễn Văn Khoa, ông Nguyễn Văn Dũng (kiêm TGĐ công ty), ông Vũ Ngọc Định, và bà Trần Thị Thanh Giang.

Hiền Anh

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.