Sắp tiêm mũi 3, mũi 1 vẫn chưa được cập nhật, người dân phải làm sao?

Chị H. băn khoăn, nếu chẳng may chị không tìm lại được phiếu tiêm chủng mà app chưa cập nhật đủ hai mũi thì làm thế nào để có thể được tiêm mũi 3 vắc xin ngừa Covid-19?

{keywords}
Ảnh minh hoạ 

Ngày 9/1, chị H. (Ba Đình, Hà Nội) được thông báo tiêm mũi bổ sung tại cơ sở y tế gần nhà. Hai mũi trước chị tiêm tại Bệnh viện Bạch Mai có thời gian lần lượt vào các ngày 22/6 và 7/9.

Tại điểm tiêm chủng, nhân viên y tế yêu cầu chị xuất trình phiếu tiêm chủng hai mũi trước hoặc chứng nhận đã tiêm hai mũi tại các app PC Covid, sức khoẻ điện tử. Lúng túng vì phiếu tiêm bị mất, trong khi hai app kia chỉ mới hiện 1 mũi (mũi tiêm ngày 7/9). Trong khi đó, nhân viên y tế thông báo nếu không có gì để chứng minh đã tiêm 2 mũi, chị H. không được tiêm.

Cực chẳng đã, chị H. phải quay về nhà tìm lại phiếu tiêm nhưng bặt vô âm tín. Nhớ ra còn lưu ảnh chụp phiếu tiêm chủng, chị H. lật đật quay lại điểm tiêm. Ngay sau đó, trường hợp của chị được giải quyết.

Không riêng gì chị H. nhiều người cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi chuẩn bị tiêm mũi 3 nhưng cho đến thời điểm này vẫn còn chưa cập nhật đủ hai mũi tiêm trước. Chị H. băn khoăn, nếu chẳng may chị không tìm lại được phiếu tiêm chủng mà app lại chưa cập nhật đủ 2 mũi thì làm thế nào để có thể được tiêm mũi 3? 

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Trường Nam, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cho biết hiện ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử đã được cập nhật mũi tiêm thứ 3 của người dân. Riêng ứng dụng PC-Covid đang được nâng cấp để cập nhật mũi 3.

Về việc nhiều người đã tiêm đến mũi 3 nhưng thông tin về mũi 1 vẫn còn thiếu, ông Nam cho biết trước đó Bộ Y tế đã có hướng dẫn quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng Covid-19 của người dân.

Theo đó, người dân chụp giấy chứng nhận đã tiêm mũi 1 vào phần phản ánh thông tin tiêm vắc xin Covid-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng tiemchungcovid19.gov.vn hoặc đến số đường dây nóng 19009095.

Đơn vị tiêm vắc xin Covid-19 sẽ chịu trách nhiệm cập nhật và nhập dữ liệu của người được tiêm vắc xin lên hệ thống. Vì vậy, người dân có thể liên hệ với điểm tiêm chủng để đơn vị cập nhật đầy đủ các mũi tiêm vắc xin Covid-19.

"Cơ sở y tế tiêm cho người dân phải có trách nhiệm xử lý cập nhật lại thông tin. Người dân gửi phản ánh lên, còn lại là trách nhiệm của cơ sở y tế", ông Nam khẳng định.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !