Sắp kết hôn, hoảng loạn khi biết ung thư vú
Sinh năm 1982, chị Nguyễn Khánh Thương muốn chuẩn bị sẵn cho việc làm vợ, làm mẹ sắp tới nên chị đi kiểm tra sức khỏe. Sau khi kiểm tra nhiều bệnh viện, kết luận cuối cùng của Bệnh viện K Hà Nội cho biết chị bị ung thư vú giai đoạn 2.
Nữ bệnh nhân lạ
Trong cộng đồng những người phụ nữ bị ung thư vú ở Việt Nam, cái tên Nguyễn Khánh Thương hay còn gọi Thương Sobey quá gần gũi và quen thuộc với họ. Những người cùng cảnh ngộ với Khánh Thương thường gọi chị với cái tên người giữ lửa.
Chia sẻ với báo chí, Khánh Thương không ngần ngại giấu đi nỗi sợ hãi bệnh tật cũng như những vấn đề mà chị đang phải đối mặt để vượt qua bệnh tật. Quên đi những cơn đau mình đang chịu đựng, chị trở thành một “nguồn cảm hứng tích cực” trong cộng đồng bệnh nhân bị mắc ung thư.
![]() |
| Ảnh chị Khánh Thương và chồng ngày cưới ở Hội An |
Kết quả xét nghiệm ban đầu chỉ cho thấy một tổn thương nhỏ kích thước khoảng 1cm ở vú trái nhưng không thể kết luận tổn thương đó là lành tính hay ác tính. Chị không tin vào kết quả này nên tiếp tục thăm khám ở nhiều bệnh viện khác nhau. Trải qua gần 3 tháng với nhiều xét nghiệm như siêu âm, chụp nhũ ảnh, chọc hút tế bào 3 lần, và cuối cùng là sinh thiết có chỉ dẫn của siêu âm tại bệnh viện K Hà Nội chị được chẩn đoán chính xác bị ung thư vú. Ngày nhận chẩn đoán cũng là ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2012.
Là thành viên tích cực tham gia vào các tổ chức tình nguyện kêu gọi giúp đỡ phòng chống bệnh ung thư, chị cũng biết được biểu hiện của bệnh nhưng với mình, chị không hề thấy có dấu hiệu lâm sàng như khuyến cáo là u cục, chảy dịch, vùng da khác màu... Chị thấy một cục u nhỏ nằm giữa cẳng tay. Bây giờ, chị mới biết đây là biểu hiện hiếm gặp của ung thư vú.
Chị chia sẻ: “Khi đó tôi chỉ nghĩ mình sắp chết. Tôi hoảng loạn, khóc lóc, tuyệt vọng. Dù có người đưa ra bằng chứng sống là có bệnh nhân ung thư vú đã chữa khỏi, tôi vẫn không tin. Chỉ đến khi sang Australia làm phẫu thuật, được tiếp cận với tài liệu về ung thư vú, hiểu bệnh đang ở mức độ nào, có khả năng được cứu sống, tôi mới hết sợ và cảm thấy rất tự tin lên bàn mổ”.
Tiếng cười từ bệnh hiểm nghèo
Vốn là nữ giảng viên khoa Báo chí Truyền thông trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, giờ đây cô giáo Khánh Thương đã rời khỏi giảng đường mà chuyên tâm vào công việc xây dựng mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (địa chỉ website của Mạng lưới www.bcnv.org.vn).
Mục đích của việc xây dựng mạng lưới này với mong muốn giúp những người cùng cảnh có thêm kiến thức, sức mạnh, sự trợ giúp để vượt lên nỗi sợ hãi, chiến thắng bệnh tật và cũng là tư vấn cho tất cả chị em trong cộng đồng biết được những thông tin hay về bệnh tật. Hàng ngày chị làm công tác dịch sách viết về ung thư vú cho chị em. Nhìn gương mặt đầy ắp tiếng cười của chị, không ai biết rằng chị đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú hiện đã ở giai đoạn 4.
![]() |
| Chị Khánh Thương đang mải miết với mạng lưới ung thư vú Việt Nam |
Đối mặt với bệnh tật, Khánh Thương viết trên trang cá nhân của mình lời của Steve Jobs: "Không ai muốn chết. Thậm chí những người muốn được lên thiên đàng cũng không muốn chết chỉ vì muốn được lên đó. Và cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống. Đó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống".
Hiện tại, nhiều phụ nữ đồng cảnh ngộ đã tìm đến chị để được tâm sự, sẻ chia, học hỏi kinh nghiệm chống chọi với căn bệnh quái ác. Nhiều phụ nữ sau khi nói chuyện với chị đã vượt qua được khủng hoảng tâm lý, sống lạc quan hơn. Hiện nay, chị sử dụng ngôi nhà nhỏ mình đang ở để làm văn phòng của Mạng lưới, đồng thời cùng các tình nguyện viên và sự giúp đỡ của cộng đồng để thực hiện sứ mệnh tăng cường phát hiện sớm ung thư vú và nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ mắc ung thư vú.
Các hoạt động hiện nay của Mạng lưới:
Tổ chức Chiến dịch Nơ hồng vào tháng 10 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ung thư vú và gây quỹ duy trì hoạt động của Mạng lưới.
Cung cấp thông tin, diễn đàn online dành cho phụ nữ nói chung và phụ nữ mắc ung thư vú nói riêng
Hỗ trợ phụ hồi chức năng tay và vai sau phẫu thuật ung thư vú. Cung cấp/ cho mượn tóc giả miễn phí cho phụ nữ mắc ung thư vú trong quá trình phẫu thuật
Tổ chức các hội thảo/ mini-workshop cho phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức và hướng dẫn khám vú, tự tầm soát ung thư vú tại nhà. Bán một số mặt hàng gây quỹ duy trì hoạt động của Mạng lưới.
Trong tương lại, Khánh Thương cho biết các hoạt động sẽ triển khai: Tặng/ bán với giá thành rất thấp 30,000 – 50,000đ/1 ngực giả cho phụ nữ trải qua phẫu thuật đoạn nhũ.
Cung cấp các tư vấn tâm lý miễn phí trực tiếp cho người bệnh và gia đình người bệnh. Tư vấn các thông tin về ung thư vú qua số điện thoại tổng đài. Tổ chức các hội thảo về làm đẹp trong và sau điều trị cho phụ nữ mắc ung thư vú. Tổ chức các hội thảo cho các đối tượng có nguy cơ cao đối với ung thư vú.
Tổ chức Chiến dịch Nơ hồng vào tháng 10 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về ung thư vú và gây quỹ duy trì hoạt động của Mạng lưới.
Cung cấp thông tin, diễn đàn online dành cho phụ nữ nói chung và phụ nữ mắc ung thư vú nói riêng
Hỗ trợ phụ hồi chức năng tay và vai sau phẫu thuật ung thư vú. Cung cấp/ cho mượn tóc giả miễn phí cho phụ nữ mắc ung thư vú trong quá trình phẫu thuật
Tổ chức các hội thảo/ mini-workshop cho phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức và hướng dẫn khám vú, tự tầm soát ung thư vú tại nhà. Bán một số mặt hàng gây quỹ duy trì hoạt động của Mạng lưới.
Trong tương lại, Khánh Thương cho biết các hoạt động sẽ triển khai: Tặng/ bán với giá thành rất thấp 30,000 – 50,000đ/1 ngực giả cho phụ nữ trải qua phẫu thuật đoạn nhũ.
Cung cấp các tư vấn tâm lý miễn phí trực tiếp cho người bệnh và gia đình người bệnh. Tư vấn các thông tin về ung thư vú qua số điện thoại tổng đài. Tổ chức các hội thảo về làm đẹp trong và sau điều trị cho phụ nữ mắc ung thư vú. Tổ chức các hội thảo cho các đối tượng có nguy cơ cao đối với ung thư vú.
Phương Thúy
Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa
Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.
Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan
Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.
Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe
Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.
Tìm hướng phát triển du lịch y tế
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.
Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp
Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.
Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3
Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

