Sabeco “rón rén” đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017
Đáng chú ý, trong tài liệu gửi đến các cổ đông, Sabeco trình kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 khá khiêm tốn. Cụ thể, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 34.495 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% và lợi nhuận sau thuế là 4.703 tỷ đồng, tăng trưởng 1%. Mặc dù vậy, điều này không gây ngạc nhiên cho các cổ đông bởi những năm qua Sabeco thường đặt kế hoạch thấp, sau đó thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Gần đây nhất, trong năm 2016 Sabeco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế chỉ là 3.659 tỷ đồng, tăng trưởng 1,2%, nhưng kết quả lại vượt xa với 4.655 tỷ đồng, tăng trưởng 29,3% so với năm trước và vượt kế hoạch 27,2%.
Sabeco đặt kế hoạch trả cổ tức cao hơn với tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2017 là 3.500 đồng/cổ phiếu, trong khi mức chi trả trong năm 2016 là 3.000 đồng. Tuy nhiên với mức chi trả cổ tức như dự kiến, tỷ lệ cổ tức/giá vẫn chưa hấp dẫn, chỉ là 1,7%.
Kế hoạch kinh doanh khiêm tốn của Sabeco cho năm 2017. |
Thị phần hiện tại của Sabeco là 43,5%. Với 641.281.186 cổ phần đang lưu hành, cơ cấu cổ đông của Sabeco hiện nay gồm: Bộ Công thương nắm giữ 89,59%; các cổ đông tổ chức ngoài Bộ Công thương nắm giữ 9,78% (trong đó Heineken nắm giữ 5%); Các cổ đông cá nhân chỉ nắm 0,63%.
Công ty dự kiến bán một phần hoặc toàn bộ 89,59% cổ phần nhà nước trong năm nay. Tuy nhiên, tiến độ bán vốn nhà nước vẫn diễn ra chậm như vốn có. Nguyên nhân chính được xác định là mức giá được xác định cao hơn so với kỳ vọng của nhà đầu tư.
Mới đây, công ty con của Sabeco là CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông cũng đã đăng ký bán 28.000 cổ phiếu Sabeco (SAB). Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 1 tháng là thời hạn đăng ký giao dịch, công ty này cũng chỉ bán được 7.000 cổ phiếu SAB. Giải thích lý do không bán được hết lượng cổ phiếu đã đăng ký, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông cho biết, thị giá cổ phiếu SAB không đạt như kỳ vọng nên giao dịch đã không thành công trọn vẹn.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/04, cổ phiếu SAB đóng cửa ở mức giá 203.000 đồng/cổ phiếu, tăng 1,30% so với phiên giao dịch trước đó.