Rà soát về công tác y tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng

Ngày 28/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường, Phó Trưởng Tiểu ban An ninh- Y tế APEC 2017 đã có buổi rà soát và kiểm tra công tác y tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng vào 6-11/11 tới.

Hình ảnh buổi làm việc

GS.TS Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, APEC là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Do đó ngành y tế phải chuẩn bị tốt nhất cho APEC 2017. Thứ trưởng cũng hoan nghênh Sở Y tế Đà Nẵng đã có Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ Hội nghị APEC, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan rà soát và kiểm tra các công việc được giao, đảm bảo liên lạc và báo cáo thường xuyên. Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Sở Y tế phân tầng các nhóm đối tượng phục vụ, phân luồng các bệnh viện phục vụ. Các bệnh viện phục vụ có phương án y tế cụ thể khi bệnh nhân đến.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Đơn vị thường trực, giúp Lãnh đạo Bộ Y tế triển khai kế hoạch Công tác Y tế phục vụ Hội nghị Tuần lễ cấp cao APEC cho biết: Ba vấn đề cần quan tâm trong công tác y tế phục vụ Hội nghị APEC là ATTP, phòng chống dịch bệnh và thường trực cấp cứu, cấp cứu thảm hoạ do đó ngành y tế Đà Nẵng cần phải vào cuộc mạnh mẽ, thực hiện chi tiết các kế hoạch và mục tiêu đặt ra. Các khách sạn phải ký cam kết đảm bảo nguồn nước, thực phẩm phục vụ cho Hội nghị APEC.

Bộ Y tế đã lên thành lập danh sách chuyên gia y tế để ứng trực cho Tuần lễ cấp cao APEC; xây dựng Sổ thông tin liên lạc y tế....

Báo cáo với Đoàn công tác, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, Sở đã ban hành kế hoạch số 248/KH-SYT về công tác y tế phục vụ Hội nghị diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương. Về công tác thường trực cấp cứu, Sở đã thành lập 23 tổ y tế thường trực cấp cứu tại các khách sạn phục vụ APEC; Chỉ đạo một số bệnh viện như Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, Bệnh viện Gia đình xây dựng kế hoạch phục vụ, quy trình tiếp nhận bệnh nhân, thành lập Tổ cấp cứu ngoại viện, bố trí khu vực dịch vụ quốc tế để khám và điều trị nội trú.

Công tác an toàn thực phẩm thành lập 3 tổ kiểm tra các địa điểm ẩm thực phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ tham gia công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm.

Công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường và nguồn nước, Sở giao trung tâm y tế dự phòng chịu trách nhiệm kiêm tra, giám sát các mẫu nước các nhà máy nước phục vụ Hội nghị APEC.

Công tác Kiểm dịch Y tế quốc tế bố trí các tổ y tế thường trực giám sát thân nhiệt và thể trạng đối với hành khách và phi hành đoàn nhập cảnh, quá cảnh đến Đà Nẵng qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng và Cảng Đà Nẵng

Thực hiện Kế hoạch đảm bảo công tác y tế APEC, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trước và trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao APEC; kiểm dịch y tế tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng; Đảm bảo tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm dịch trước và trong thời gian diễn ra Hội nghị. Phân công các cán bộ thường trực kiểm tra, giám sát tại các khách sạn, điểm họp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đại biểu, khách mời;Bố trí nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị để thực hiện chăm sóc y tế đối với đối tượng tham dự Hội nghị; Bố trí các Tổ Y tế, bệnh viện để xử trí các trường hợp cấp cứu và điều trị kịp thời đối với các đại biểu tham dự Hội nghị APEC 2017.

Dự kiến có khoảng 15.000 người tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Khánh Ngọc

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !