Quỹ lớp, quỹ trường: Thu chi thoải mái tiền tỷ

Vừa đi họp phụ huynh cho con về, anh Vũ Mạnh H, ở Ba La (Hà Đông, Hà Nội) chìa các khoản thu cho vợ, rồi “báo cáo” thêm: “Còn khoản tiền 250.000 tiền quỹ lớp, quỹ trường/học kỳ nữa nhé, khoản này đóng riêng. Vị chi cả năm là 500.000 đồng”.
Giật mình vì tiền tỷ

Anh H kể: “Quỹ lớp quy định không quá 150.000 đồng, thì ban phụ huynh thu đúng 150.000 đồng; Quỹ trường, ban phụ huynh thu 100.000 đồng; tổng là 250.000 đồng/học kỳ. Lớp con mình có 59 cháu, tổng quỹ cả năm là gần 30 triệu đồng. Trường có 30 lớp, hơn 1.500 học sinh, riêng tiền quỹ lớp, quỹ trường là hơn 800 triệu đồng. Năm nào cũng thấy chị hội trưởng hội phụ huynh kêu thiếu”.
Quỹ lớp, quỹ trường: Thu chi thoải mái tiền tỷ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nghe nói tới khoản tiền quỹ lớp, quỹ trường 500.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hằng ở 27T2, Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội thở dài: “Đấy là trường ngoại thành mới có mức thu “bèo” thế, ở trường con tôi, tiền 2 loại quỹ này là 1,2 triệu đồng/năm. 

Nhà tôi có 2 con đang học ở đó, riêng tiền quỹ đã là 2,4 triệu đồng. Nhiều lúc phụ huynh chúng tôi ngồi họp nhẩm tính mà giật cả mình vì không ngờ quỹ nhiều đến thế: trường có hơn 1.000 cháu, số tiền quỹ lên tới hơn 1,2 tỷ đồng, không biết chi kiểu gì mà hết nhiều thế”.

Một trường tiểu học nổi tiếng khác ở Hà Nội là trường Đoàn Thị Điểm, phụ huynh công khai luôn khoản thu quỹ đầu năm học là 2 triệu đồng/học sinh/năm. Chị Lê Thị H. có con gái học lớp 4 trong trường bày tỏ: “Phụ huynh cả lớp nhất trí thì mình cũng phải đồng tình. Nói chung thì trường cũng có nhiều hoạt động, cần có quỹ”.

Trên nhiều diễn đàn làm cha mẹ, các khoản chi đầu năm cũng được đưa ra bàn thảo sôi nổi, trong đó có khoản quỹ lớp, quỹ trường. Nhiều phụ huynh cho biết, dường như có mức “sàn” đóng quỹ bởi “không hẹn mà gặp”, ở nhiều trường- ban phụ huynh các lớp đều thống nhất thu khoảng 500.000 -600.000 đồng/năm. Không chỉ học sinh tiểu học, THCS mà tới cả học sinh lớp …mầm, chồi, lá của mẫu giáo cũng đóng tới 300.000 đồng/học sinh/năm

Mông lung các khoản chi

Cô Lê Thu Hà- Giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ, ở cấp tiểu học, THCS, Hội trưởng Hội phụ huynh lớp thường là người cầm Quỹ lớp; Đại diện Ban phụ huynh cấp trường cầm quỹ trường. “Giáo viên không liên quan gì tới khoản thu chi quỹ này”- cô Hà nói. Chính vì thế, họp phụ huynh, đến khoản thu chi quỹ hội là cô giáo đi ra ngoài, cho đỡ “nhạy cảm”.
Một trong nhiều thắc mắc của phụ huynh là “quỹ lớp, quỹ trường chi vào việc gì mà nhiều thế?”, chị Vũ Thị Mai - Hội trưởng phụ huynh lớp 3 trên địa bàn huyện Từ Liêm cho biết: “Cuối năm học, bao giờ chúng tôi cũng công khai các khoản chi, tiền quỹ lớp của các con được chi cho các khoản quà cho cô giáo chủ nhiệm, cô giáo bộ môn, Ban giám hiệu nhân ngày 20.10; 20.11, 8.3 và ngày bế giảng. Ngoài ra, tiền quỹ còn chi phần thưởng học sinh Giỏi, tiên tiến cho các con (bao gồm vở, màu), bữa liên hoan cuối năm”.

Theo chị Mai, với những khoản chi này thì thu quỹ lớp 150.000 đồng/học sinh/kỳ vẫn còn thiếu.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh có con học cùng lớp con chị Mai thắc mắc: “Quỹ lớp chi những khoản đó, vậy quỹ trường chi khoản tiền gì?” thì được chị Mai đọc một danh sách dài các khoản chi quỹ trường, trong đó cũng có khoản mua quà cho Ban giám hiệu, tặng quà cho trẻ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, chi tổ chức các hoạt động đoàn, đội, chưa kể tiền mua đồng phục đánh trống, mua trống. 

Một phụ huynh khác cắc cớ đứng dậy hỏi tiếp: “Quỹ lớp cũng có tiền chi cho Ban Giám hiệu, quỹ trường cũng chi cho ban giám hiệu, liệu có chồng chéo; các khoản khác đã có tiền cơ sở vật chất, sao lại lấy quỹ ra chi?”. Chị Mai trả lời qua quýt: “Tiền quà cho Ban giám hiệu của quỹ lớp đáng bao nhiêu đâu. Các khoản khác là chi thêm”.

Một phụ huynh khác cũng có “chân” trong Hội phụ huynh thì tiết lộ, quà cho Ban giám hiệu ở các lớp nhân ngày lễ được các cô giáo … nhắc thường xuyên bởi: “Ở trường, Hiệu trưởng có quyền sinh quyền sát, lớp khác có quà cho BGH mà lớp mình không có quà, cô giáo lo lắm, thường phải gợi ý hội phụ huynh chi. Phụ huynh thì tặc lưỡi vì chi thêm 300.000-500.000 đồng cho hiệu trưởng thì cũng không quá lớn”. Tuy nhiên, cũng theo vị này, nếu 1 trường có khoảng 20-30 lớp, mỗi lớp có “quà” 500.000 đồng, cộng với “quà” từ quỹ trường thì mỗi ngày lễ, BGH cũng có khoản thu đáng kể. 

“Tất nhiên, nhiều cô giáo không để ý khoản này, có cô từ chối không nhận. Nhiều khi phụ huynh vì chiều cô nên tặng quà cho BGH. Thành ra các lớp cũng đua nhau”- chị nói.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng- một phụ huynh bày tỏ: “Đóng vài đồng tiền quỹ cho con cũng chẳng ai tiếc. Nhất là để cho các con liên hoan, bánh trái vui vẻ với bạn bè một tý. Nhưng thu chi quỹ chúng tôi thấy cảm tính quá, cũng không giám sát nổi”.

Nguồn Dân Việt

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !