Quảng Nam công bố kết quả xét nghiệm liên quan đến 2 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng

Sáng 27/7, bác sĩ Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có kết quả xét nghiệm những trường hợp cách ly do liên quan đến 2 bệnh nhân 416 và 418.

 

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hai, 120 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. “Hiện ngành y tế đang còn xét nghiệm 50 mẫu. Sáng nay sẽ tiếp tục sàng lọc và cách ly để lấy mẫu xét nghiệm”, bác sĩ Hai nói.

{keywords}
Khu cách ly huyện Đại Lộc – nơi cách ly tập trung gần 100 trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân 416 và 418. 

Trước đó, chiều 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã có buổi làm việc với huyện Đại Lộc – địa phương có gần 100 trường hợp cách ly tập trung do đi đám cưới cùng với bệnh nhân số 416 ở Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Mai (Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc) cho biết, ngay khi nhận được danh sách những trường hợp ở huyện Đại Lộc đi dự đám cưới cùng với bệnh nhân 416, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, thị trấn… xuống từng nhà để rà soát. “Công việc này được các cán bộ làm thâu đêm và rất tích cực. Đến ngày 26/7 đã đưa được 94 trường hợp vào cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện”, ông Mai nói.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đề nghị huyện Đại Lộc thành lập thêm một khu cách ly tập trung nữa để đáp ứng tình hình số công dân cách ly tăng lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đại Lộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, công bố công khai các dịch tễ liên quan đến bệnh 416 và 418 để nhân dân được biết.

“Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đến Đà Nẵng và chỉ đi khi thật sự cấp bách, cần thiết. Bởi địa phương này đã có 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, đi ra đi về như thế rất nguy hiểm, trong khi hiện nay chưa xác định được nguồn lây bệnh F0 ở đâu”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói.

Như đã đưa tin, 2 ngày qua, Bộ Y tế đã ghi nhận 3 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đà Nẵng và là bệnh nhân số 416, 418 và 420 ở Việt Nam.

Trong đó, trưa 18/7, bệnh nhân 416 đã đi đám cưới tại một nhà hàng trên đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quậnn Hải Châuu, TP Đà Nẵng. Quảng Nam đã cách ly tập trung hơn 100 trường hợp (đa số ở huyện Đại Lộc) đi đám cưới cùng với bệnh nhân này.

Sơn Tùng

Quảng Nam cách ly 106 trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Đà Nẵng

Quảng Nam cách ly 106 trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Đà Nẵng

Sáng 26/7, trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết, đã cách ly tập trung 106 trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Đà Nẵng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !