Quán xá Sài Gòn vẫn đông "ngộp thở", dù có đeo khẩu trang nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm

Nhìn chung, các địa điểm ăn uống ở Sài Gòn vẫn hoạt động bình thường, thậm chí nhiều nơi còn thấy người chen kín lối. Dù ai cũng chấp hành việc đeo khẩu trang nhưng hành vi tụ tập đông đúc thế này vẫn rất nguy hiểm giữa mùa dịch.

Từ 18h ngày 30/4, TP.HCM đã tạm dừng tất cả các hoạt động như quán bar, vũ trường và karaoke. Đến 18h ngày 3/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tiếp tục chỉ đạo tạm ngưng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, massage, xông hơi, điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Riêng các dịch vụ khác điển hình như ăn uống, phía TP.HCM chỉ đạo tất cả người dân phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm "thông điệp 5K" gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế. Nếu không tuân thủ thì cả phía quán lẫn thực khách đều có thể bị xử lý nghiêm.

Theo ghi nhận của phóng viên trong tối ngày 5/5, nhiều địa điểm ăn uống đình đám ở Sài Gòn vẫn hoạt động khá bình thường, thực khách ra vào thường xuyên. Thậm chí ở nhiều nơi vẫn diễn ra tình trạng dòng người chen kín lối dù trong khuyến cáo 5K có mục khuyến khích người dân không nên tụ tập đông đúc.

Chợ Hồ Thị Kỷ ở Quận 10 dạo gần đây đang thu hút rất đông bạn trẻ check-in vì bày bán đa dạng các món ăn ngon. Những ngày hiện tại, khu chợ vẫn khá nhộn nhịp chứ không hề vắng lặng.


Đi từ đầu chợ, dễ dàng bắt gặp bảng thông báo kêu gọi người dân thực hiện nghiêm "thông điệp 5K" để phòng chống dịch.

Quán xá Sài Gòn giữa mùa COVID-19 thứ 4: Nhiều địa điểm vẫn đông đến ngộp thở, dù có đeo khẩu trang nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 3.

Hầu như ai xuất hiện tại chợ đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để bảo vệ mình, trừ những lúc phải ăn uống thì mới thấy lột bỏ ra.


Cả người bán hàng giờ ai cũng đeo "khư khư" khẩu trang trên mặt, vì họ chính là người hàng ngày tiếp xúc với biết bao khách hàng khác nhau nên càng thận trọng hơn.


Nếu so sánh kỹ sẽ thấy lượng người ghé thăm chợ Hồ Thị Kỷ trong tối ngày 5/5 đã giảm đáng kể so với lúc trước. Nhiều đoạn của khu chợ vẫn khá vắng lặng, bàn ghế thì cũng không kín bóng khách như trước dịch.


Đường Nguyễn Tri Phương ở Quận 10 từ lâu đã nổi tiếng là "thiên đường ăn uống" tấp nập giữa thành phố. Nhiều hàng quán lề đường trong tối ngày 5/5 vẫn thấy có rất đông thực khách ngồi ăn uống, trò chuyện.


Hàng trà sữa Phượng Hoàng nổi tiếng vẫn thấy hàng dài người xếp hàng chờ mua.


Một số quán cà phê vỉa hè ở khu Phan Xích Long - Vạn Kiếp vẫn có rất đông giới trẻ tụ tập ngồi uống nước và trò chuyện.


Các hàng quán lề đường ở khu ẩm thực này vẫn khá đông đúc và tấp nập chứ không hề vắng tanh vắng lạnh giữa mùa dịch như tưởng tượng.


Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã thưa bớt khách qua lại trong buổi tối ngày 5/5. Các hàng nước dọc theo con đường sầm uất này cũng trở nên vắng vẻ hơn một tí.


Các quán xá dọc theo con đường Tôn Đản (Quận 4) vẫn có rất đông người ngồi ăn uống.


Vì diện tích nhỏ nên thực khách hầu như chỉ ghé các hàng quán tại khu chợ ẩm thực Xóm Chiếu (Quận 4) để mua mang đi. Cảnh tấp nập này chẳng khác lúc trước dịch là bao.

Dù các hàng quán ăn uống vẫn được hoạt động bình thường và thực khách có đeo khẩu trang như quy định, thế nhưng tốt hơn hết bạn vẫn nên hạn chế tụ tập ở những nơi công cộng hoặc địa điểm quá đông người vì diễn biến dịch Covid-19 đang hết sức phức tạp. Mỗi người không được chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời. Ngoài ra, chúng ta cần thực hiện tốt Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, liên hệ với đường dây nóng 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết.

Hà Nội: Quán ăn vẫn tràn vỉa hè, như chưa có lệnh đóng cửa, giãn cách

Hà Nội: Quán ăn vẫn tràn vỉa hè, như chưa có lệnh đóng cửa, giãn cách

Theo ghi nhận của PV Infonet sáng 4/5 tại khu vực quận Hoàng Mai (Hà Nội), các quán cafe, quán ăn vẫn mở cửa hoạt động bình thường, một số quán tuy không bán hàng bên vỉa hè nhưng cho khách ngồi tại sân chung cư.

Theo kenh14.vn

Giá gas giảm mạnh

Giá gas bán lẻ trong nước từ hôm nay (1/6) giảm tới 33.640-35.500 đồng/bình 12kg. Nguyên nhân khiến giá gas trong nước giảm mạnh là do giá gas thế giới hạ nhanh.

Thu hoạch rộ 6 triệu tấn trái cây, lại nỗi lo lớn ùn tắc cửa khẩu

Hàng loạt trái cây bước vào vụ thu hoạch rộ với sản lượng khoảng hơn 6 triệu tấn. Trung Quốc là khách hàng chính nên áp lực bắt đầu dồn lên các cửa khẩu ở phía Bắc. Trong khi, vận chuyển bằng đường biển mất rất nhiều thời gian.

Nhận tin vui, cổ phiếu 'trà đá' của đại gia bất động sản ‘bung nóc’

Vừa thoát diện hạn chế giao dịch, cổ phiếu giá bằng cốc trà đá của doanh nghiệp bất động sản tăng kịch trần 6 phiên liên tiếp.

Giá vàng hôm nay 1/6: Bất chấp USD tăng vọt, vàng tiếp đà phục hồi

Giá vàng hôm nay 1/6 trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng trở lại từ đáy 9 tuần, bất chấp đồng USD cũng lên giá. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ giảm là yếu tố tích cực đối với vàng.

Bản tin tài chính sáng 1/6: Giá vàng và USD cùng tăng, dầu giảm mạnh

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trở lại từ đáy 9 tuần, bất chấp đồng USD cũng lên giá. Trong khi đó, giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 1/6: Trong nước dự báo tăng, thế giới giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay (1/6) trên thị trường thế giới tiếp đà giảm mạnh từ 2 phiên trước. Còn giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều nay được dự báo tăng lần 2 liên tiếp.

Phát hiện lô hàng điện tử nghi nhập lậu lớn nhất Bắc Ninh

Một trong những lô hàng điện tử lớn nhất vừa bị phát hiện và thu giữ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với hơn 3.000 sản phẩm gồm điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu.

'Doanh nghiệp hỏi phát triển bền vững làm gì nếu không vượt qua khó khăn này?'

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển bền vững không phải là một gánh nặng chi phí mà là cơ hội.

Ngành mía đường: Nắm bắt cơ hội, làm chủ thị trường nội địa

Trong 5 năm trở lại đây, Việt Nam phụ thuộc phần lớn nguồn cung đường từ nước ngoài, trong khi doanh nghiệp nước nhà mất đi vị thế ngay trên thị trường nội địa.

Giảm 8 lần liên tiếp, giá thép về dưới 15 triệu đồng/tấn

Giá thép xây dựng trong nước lại được điều chỉnh giảm lần thứ 8 liên tiếp, về dưới mức 15 triệu đồng/tấn.