Quản lý thị trường TP.HCM chờ bán hàng tịch thu trị giá 102 tỷ

Nửa đầu năm, cơ quan quản lý thị trường TP.HCM đã tiêu huỷ hơn 30 tỷ đồng hàng giả, hàng nhái không đủ điều kiện lưu thông. Trị giá hàng tịch thu chờ bán khoảng 102 tỷ đồng.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2023. 

Theo đó, số vụ kiểm tra là 1.805 vụ (tăng 838 vụ, tăng 86,65% so với cùng kỳ năm trước). Tổng số vụ đã thu phạt và nộp ngân sách là 1.637 vụ, thu nộp vào ngân sách hơn 37 tỷ đồng (tăng 150,46% so với cùng kỳ năm trước).

Nhà chức trách cũng tiêu hủy hàng giả, hàng cấm, hàng không đủ điều kiện lưu thông trị giá hơn 30 tỷ đồng (tăng 93% so với cùng kỳ năm trước). Trị giá hàng tịch thu chờ bán khoảng 102 tỷ đồng.

6 tháng qua, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khởi tố 8 vụ án hình sự. Trong đó, có 4 vụ hàng giả, 3 vụ hàng lậu và 1 vụ hàng cấm.

6 tháng đầu năm, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra hơn 1.800 vụ. (Ảnh: QLTT)

Quản lý thị trường TP.HCM đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, xác định rõ các địa bàn trọng điểm, mặt hàng trọng tâm nên việc triển khai kiểm tra, kiểm soát hiệu quả, đúng trọng tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như:

Thuốc lá điếu nhập lậu và thuốc lá điện tử: Đã kiểm tra 69 vụ, có 52 vụ vi phạm. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 3,7 tỷ đồng.

Hàng hóa nhập lậu: Đã kiểm tra, xử lý 408 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tạm giữ 658.419 đơn vị sản phẩm dụng cụ y tế, thuốc tân dược, phụ tùng xe máy, phụ tùng ô tô, xe đạp, mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo... Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 22 tỷ đồng.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ: Đã kiểm tra, xử lý 545 vụ vi phạm, tạm giữ 560.283 đơn vị sản phẩm đồ dùng cá nhân, hàng điện gia dụng, hàng gia dụng, mỹ phẩm, quần áo, dụng cụ làm đẹp, vật tư các loại,... Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 20,1 tỷ đồng.

Hàng giả: Các đội quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 439 vụ vi phạm, tạm giữ 49.172 đơn vị sản phẩm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách, ví, hàng điện tử, phụ kiện điện thoại di động, phụ tùng xe máy... nhãn hiệu Honda, Yamaha, Adidas, Nike, Chanel, Valentino, Versace... Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 4,8 tỷ đồng. 

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy một số mặt hàng vi phạm. (Ảnh: Cục QLTT)

Cục Quản lý thị trường TP.HCM nhận định, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng tăng cao, các hoạt động lễ hội cũng diễn ra nhiều vào 6 tháng cuối năm dẫn đến tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, kém chất lượng tăng mạnh.

Với lợi thế giá rẻ, đa dạng chủng loại, hình thức, các mặt hàng này đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng, tuy nhiên, đi kèm với đó là hậu quả về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa không đảm bảo. 

Ngoài ra, cơ quan này cho rằng, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, khai báo không đúng khối l­ượng, chủng loại, xuất xứ để buôn lậu, gian lận về thuế sẽ không giảm; hàng hóa tiếp tục tập kết tại các kho hàng, bến bãi; vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả xuất xứ, không rõ nguồn gốc,... sẽ phát sinh thông qua các dịch vụ bưu điện, chuyển phát nhanh, dịch vụ hàng không.

Các đối tượng sẽ sử dụng kênh thương mại điện tử, ứng dụng thiết bị di động để quảng cáo, giao dịch hàng hóa nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng.

Trần Chung

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.